Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:32 | 01/10/2025 GMT+7

Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga

aa
Thành lập Ngôi nhà Việt Nam tại Saint Petersburg; tăng cường kết nối thanh niên Việt - Nga, mở rộng hợp tác văn hóa, kinh tế, giáo dục và khoa học - công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, đồng thời nâng cao vai trò của phụ nữ và doanh nghiệp... là những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo "Giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương" diễn ra ngày 01/10 tại Hà Nội. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất.
Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước
Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Hội thảo do bà Elena Kalinina, Chủ tịch Chi hội Saint Petersburg của Liên minh Phụ nữ Nga, Viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội Saint Petersburg, Đại sứ Saint Petersburg và ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, đồng chủ trì.

Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga
Hội thảo "Giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương" trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Hùng cho biết, trong 75 năm quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Liên bang Nga, trước đây là Việt Nam và Liên Xô, hai nước đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa và xã hội. Đặc biệt, quan hệ giao lưu nhân dân đã được vun đắp vững chắc qua nhiều năm, ngày càng phát triển và trở thành nền tảng quan trọng trong quan hệ song phương.

Một cột mốc đáng nhớ là vào năm 1923, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Saint Petersburg, mở đầu cho mối quan hệ giữa nhân dân hai nước và đặt nền móng cho sự hợp tác lâu dài sau này. Ngay sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên Xô, nay là Hội hữu nghị Việt - Nga, cùng nhiều tổ chức nhân dân khác đã tích cực thúc đẩy quan hệ giữa nhân dân hai nước.

Hiện nay, đã có khoảng 20 cặp hợp tác địa phương giữa các tỉnh, thành phố Việt Nam và Liên bang Nga, trong đó Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Moscow và Saint Petersburg đi đầu với những hoạt động giao lưu tích cực. Các chuyến thăm và tuyên bố gần đây của lãnh đạo hai nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hùng, để thực hiện định hướng này, không chỉ các cơ quan chuyên trách về đối ngoại mà toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân hai nước đều cần tham gia, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp trong quan hệ nhân dân, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển chung.

Trên cơ sở định hướng đó, trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, các hội thảo tập trung nhìn lại quan hệ nhân dân và hợp tác địa phương, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất biện pháp tăng cường giao lưu, từ đó thúc đẩy hòa bình, phát triển và đóng góp vào những mục tiêu tiến bộ chung của nhân loại.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi nhiều nội dung phong phú, phản ánh sự gắn bó nhiều mặt giữa nhân dân và các địa phương hai nước, đồng thời đưa ra nhiều đề xuất mang tính đột phá.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt - Nga Triịnh Quốc Khánh trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)
Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt - Nga Trịnh Quốc Khánh trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)

Trình bày tham luận về anh hùng phi công vũ trụ Liên Xô Gherman Titov, Thiếu tướng, GS, Viện sĩ Trịnh Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt - Nga cho biết, Gherman Titov gắn bó mật thiết với Việt Nam. Năm 1962, theo lời mời của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông thăm Việt Nam, trong đó có chuyến thăm Hạ Long ngày 22/1/1962. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt tên hòn đảo tại Vịnh Hạ Long là đảo Titov, ghi dấu quan hệ đặc biệt này. Từ năm 1966 đến 1991, Titov giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Xô - Việt, cống hiến 25 năm trong thời kỳ khó khăn với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khi Liên Xô hỗ trợ Việt Nam về chuyên gia, kỹ thuật và vật chất cho cuộc chiến chống đế quốc Mỹ. Sau năm 1991, ông trở thành Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Nga-Việt tới năm 2000. Ông nhiều lần thăm Việt Nam và tiếp các đoàn đại biểu Việt Nam sang Liên Xô.

Gherman Titov được Nhà nước Việt Nam tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Hữu nghị, và danh hiệu Anh hùng Lao động Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ghi nhận những đóng góp to lớn trong củng cố và phát triển quan hệ nhân dân Việt – Nga.

Để tưởng nhớ công lao của Titov, Hội hữu nghị Việt - Nga, với sự ủng hộ của Hội hữu nghị Nga - Việt, đã xây dựng tượng đài ông trên đảo Titov, Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Đây không chỉ là biểu tượng của tình hữu nghị Xô-Việt mà còn gắn với những kỷ niệm sâu sắc giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Gherman Titov.

Thiếu tướng Trịnh Quốc Khánh nhấn mạnh: Ở Việt Nam có nhiều địa danh và công trình gắn với tình hữu nghị Việt - Xô, Việt - Nga, được xây dựng nhờ hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ Liên Xô, Liên bang Nga trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, giao thông, khoa học, giáo dục, văn hóa - nghệ thuật. Những công trình đặc biệt gồm đài tưởng niệm các quân nhân Liên Xô, Liên bang Nga và Việt Nam hy sinh vì hòa bình ở Cam Ranh, Khánh Hòa, và tượng đài tình đoàn kết hữu nghị Việt - Xô tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, khánh thành ngày 29/8/2020. Nhấn mạnh truyền thống "uống nước nhớ nguồn", ông bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ luôn ghi nhớ và thực hiện những giá trị hữu nghị bền vững giữa hai dân tộc.

Theo anh Lê Phú Ánh, chuyên viên Ban Công tác Đoàn - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thanh niên Việt - Nga là lực lượng tiên phong trong hợp tác giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao, khởi nghiệp và phát triển bền vững. Việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới sẽ tạo điều kiện cho thế hệ trẻ hai nước tiếp thu tri thức hiện đại, phát huy thế mạnh của mỗi quốc gia, đồng thời hình thành mạng lưới nhân lực trẻ gắn kết chặt chẽ. Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, cần đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu chung, nhất là về trí tuệ nhân tạo, năng lượng sạch, an ninh mạng, công nghệ mới và các lĩnh vực công nghệ cao khác, qua đó phát huy tinh thần sáng tạo và khả năng thích ứng của thanh niên. Việc tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và hợp tác xuyên biên giới, cùng các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và truyền thông, giúp kết nối thế hệ trẻ Việt - Nga, thúc đẩy phát triển bền vững và củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA), nhấn mạnh hợp tác kinh tế gắn liền với giao lưu nhân dân, coi sự thấu hiểu và tin cậy giữa con người là nền tảng cho hợp tác bền vững, đặc biệt trong quan hệ với Liên bang Nga. Năm 2024-2025, HBA và Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp hai nước, tham dự Diễn đàn Kinh tế Đô thị BRICS, Hội nghị giao thương Việt - Nga, ký kết thỏa thuận hợp tác với các tổ chức tại Saint Petersburg và kết nối lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa. Hợp tác giáo dục, y tế được đề cao với mục tiêu hỗ trợ du học sinh, trao đổi chuyên gia, chuyển giao công nghệ và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng hai nước.

Ông đề xuất thúc đẩy thương mại, đầu tư và dự án khu công nghiệp - logistic; tăng cường hợp tác y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, năng lượng, đổi mới sáng tạo, văn hóa và du lịch; tạo cơ chế thuận lợi cho chuyên gia và doanh nghiệp, bao gồm đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh; mở rộng kết nối cấp địa phương và xây dựng cơ chế hỗ trợ minh bạch, hiệu quả. Đáng lưu ý, ông đề nghị chính quyền Saint Petersburg hỗ trợ trụ sở mang tên "Ngôi nhà Việt Nam" để giới thiệu văn hóa và sản phẩm Việt Nam.

Bà Margarita Mudrak, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Hợp tác Quốc tế Liên vùng trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)
Bà Margarita Mudrak, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Hợp tác Quốc tế Liên vùng trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)

Bà Margarita Mudrak, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Hợp tác Quốc tế Liên vùng, nhấn mạnh vai trò ngoại giao nhân dân trong bối cảnh biến động quốc tế. Bà đề xuất các sáng kiến thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, đặc biệt thu hút giới trẻ qua trại hè, trường hè, hội thảo chuyên ngành, chương trình truyền thông về thành tựu khoa học trẻ Việt - Nga, và dự kiến tổ chức lễ hội "Saint Petersburg - Việt Nam: Đối thoại văn hóa" năm 2026.

Chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số tại Saint Petersburg, ông Dmitry V. Kuz’min, Phó Chủ tịch Ủy ban Tin học hóa và Truyền thông Saint Petersburg, nhấn mạnh hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển số hóa với hơn 100 hệ thống thông tin đô thị, bao gồm quản lý nhà nước, y tế, giáo dục, giao thông, dịch vụ xã hội và an ninh, cùng hạ tầng tin cậy và công nghệ an ninh mạng. Ông trình bày các phương thức triển khai hiệu quả như quản lý thành phố bằng bản sao số (Digital Twin), ứng dụng robot phần mềm (RPA) tiết kiệm hàng trăm nghìn giờ lao động, đào tạo nhân lực công nghệ thông tin và dự án "Thành phố An toàn" tích hợp nhiều hệ thống giám sát đô thị. Ông khẳng định Saint Petersburg sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức đào tạo và phát triển các giải pháp chung, xây dựng "cây cầu công nghệ cao" hợp tác với Việt Nam vì sự phát triển của hai nước.

Ông Vyacheslav G. Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg triình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ông Vyacheslav G. Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg trình bày tham luận tại Hội thảo. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ông Vyacheslav G. Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, cho biết Saint Petersburg là địa phương Nga có số lượng quan hệ kết nghĩa nhiều nhất, hiện có 8 thành phố và địa phương kết nghĩa tại Đông Nam Á, trong đó nhiều nhất là Việt Nam, gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức (kết nghĩa với quận Vyborgsky) (từ 2023), Cần Giờ (kết nghĩa với quận Kronstadt), Hải Phòng, Khánh Hòa, Điện Biên, Sầm Sơn (kết nghĩa với quận trung tâm). Từ giữa năm 2017, chính quyền thành phố Saint Petersburg đã chủ động thúc đẩy hợp tác song phương, đưa quan hệ lên một tầm cao mới. Từ năm 2020, theo quyết định của Thống đốc Alexander Dmitrievich Beglov, hợp tác với Việt Nam được xác định là định hướng ưu tiên trong hoạt động đối ngoại của Saint Petersburg. Đến nay, Saint Petersburg được công nhận là địa phương dẫn đầu của Nga về chất lượng và số lượng các hoạt động thường niên phối hợp với Việt Nam.

Thành phố triển khai công việc theo nguyên tắc dự án, liên tục tổ chức chuỗi sự kiện kỷ niệm hữu nghị Việt - Nga, như Tuần lễ Việt Nam, Lễ hội tiếng Việt, dựng tượng và Quảng trường Hồ Chí Minh, đồng thời ký kết nhiều thỏa thuận song phương với các tổ chức Việt Nam như Hội Luật gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ, HBA và VACOD. Hợp tác với các cơ quan chuyên môn, trong đó có Ủy ban Lưu trữ Saint Petersburg và Cục Lưu trữ - Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức triển lãm lịch sử và văn hóa thường xuyên, thu hút thanh niên tham gia tích cực. Hai bên cũng phát triển hợp tác thanh thiếu niên, trao đổi đoàn học sinh giữa Saint Petersburg và Điện Biên, tạo nền tảng cho giao lưu giáo dục và văn hóa lâu dài. Các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo Việt Nam và Saint Petersburg, cùng ký kết thỏa thuận giữa các đô thị lớn như Saint Petersburg - Hà Nội, củng cố quan hệ tin cậy, hữu nghị và đa dạng hóa hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Ông nhấn mạnh rằng mọi hoạt động đều hướng tới kết quả thực chất, với sự đồng hành của bạn bè Việt Nam, nhằm làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Kết luận hội thảo, bà Elena Kalinina gửi lời cảm ơn tới các diễn giả và đại biểu tham dự, vì những ý kiến đóng góp quý báu thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương. Bà cho biết, việc hội thảo cơ hội để các bên trình bày ý kiến, đề xuất giải pháp phát triển chung, tạo nền tảng cho hợp tác trong tương lai. Những đề xuất được đưa ra tại hội thảo sẽ được ban tổ chức triển khai và hiện thực hóa trong thời gian tới, thông qua các thỏa thuận hợp tác sắp được ký kết.

Dịp này, bà Elena Kalinina trân trọng gửi lời mời tới đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt - Nga tham dự Hội thảo lần thứ 30 của Liên minh Phụ nữ Nga vào tháng 11/2026, nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác và các cơ hội cho phụ nữ.

Ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân: Nền tảng kết nối tương lai Việt – Nga Ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân: Nền tảng kết nối tương lai Việt – Nga
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc [Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Nhóm PV Thời Đại
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân: Nền tảng kết nối tương lai Việt – Nga

Ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân: Nền tảng kết nối tương lai Việt – Nga

Ngày 30/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Đối ngoại Saint-Petersburg và Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị” tổ chức, đã diễn ra hội thảo “Văn hoá, giáo dục, nghệ thuật: kết nối di sản và tương lai”. Buổi hội thảo khẳng định tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân.
Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Ngày 30/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, Hội thảo "Khoa học, công nghệ, y tế; động lực mới cho hợp tác" đã quy tụ nhiều học giả, nhà quản lý và chuyên gia hai nước, tập trung bàn thảo những lĩnh vực then chốt có thể trở thành động lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước

Ngày 30/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại chương trình.

Các tin bài khác

Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Ngày 30/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, Hội thảo "Khoa học, công nghệ, y tế; động lực mới cho hợp tác" đã quy tụ nhiều học giả, nhà quản lý và chuyên gia hai nước, tập trung bàn thảo những lĩnh vực then chốt có thể trở thành động lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước

Ngày 30/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại chương trình.
Việt Nam mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ với Nga

Việt Nam mong muốn không ngừng củng cố, phát triển quan hệ với Nga

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định Quốc hội Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam.
Nhóm thiện nguyện Trung Quốc cùng người già Việt Nam vui trung thu

Nhóm thiện nguyện Trung Quốc cùng người già Việt Nam vui trung thu

Ngày 27/9/2025, tại Viện dưỡng lão Tuyết Thái (Hà Nội), Liên hiệp Doanh nghiệp Quảng Tây tại Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Tình nguyện viên công ích ngày Thứ Bảy (Nam Ninh, Trung Quốc) tổ chức chương trình giao lưu văn hóa – thiện nguyện, mang đến cho các cụ cao tuổi một Tết Trung thu đầm ấm, nghĩa tình.

Đọc nhiều

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước

Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất: Cơ chế đối thoại làm sâu sắc tình hữu nghị hai nước

Ngày 30/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga và Khai mạc Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại chương trình.
Nghệ An ước tính thiệt hại hơn 1.400 tỉ đồng do bão số 10

Nghệ An ước tính thiệt hại hơn 1.400 tỉ đồng do bão số 10

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) tỉnh Nghệ An, dù đã chủ động ứng phó, tuy nhiên, trước sức gió mạnh, bão số 10 (bão Bualoi) vẫn gây thiệt hại lớn khiến 1 người chết, 11 người bị thương,... với tổng thiệt hại ước tính khoảng hơn 1.400 tỉ đồng.
Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Khoa học, công nghệ, y tế: Động lực mới cho hợp tác Việt - Nga

Ngày 30/9 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Nhân dân Việt - Nga lần thứ nhất, Hội thảo "Khoa học, công nghệ, y tế; động lực mới cho hợp tác" đã quy tụ nhiều học giả, nhà quản lý và chuyên gia hai nước, tập trung bàn thảo những lĩnh vực then chốt có thể trở thành động lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.
Cần Thơ chính thức triển khai Bệnh án điện tử, hướng tới “bệnh viện thông minh”

Cần Thơ chính thức triển khai Bệnh án điện tử, hướng tới “bệnh viện thông minh”

Chiều 30/9, Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã chính thức công bố triển khai Bệnh án điện tử và ra mắt Cổng dữ liệu ngành Y tế thành phố. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến chiến lược trong công cuộc chuyển đổi số ngành y tế, góp phần xây dựng thành công chính quyền số, xã hội số theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Y tế.
Trạm ra đa Hải quân tiếp nhận người dân đến tránh bão

Trạm ra đa Hải quân tiếp nhận người dân đến tránh bão

Ngày 28/9, tại đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Trạm ra đa 540 (Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân) đã tiếp nhận 5 người dân trên địa bàn đến tránh trú bão tại đơn vị.
Vùng 3 Hải quân sẵn sàng giúp người dân ứng phó với cơn bão số 10

Vùng 3 Hải quân sẵn sàng giúp người dân ứng phó với cơn bão số 10

Trong 2 ngày 26 và 27/9, tại thành phố Đà Nẵng - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã và đang chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống thiên tai, bão lũ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện, vũ khí trang bị và sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống khẩn cấp.
Vùng 1 Hải quân chủ động ứng phó bão Ragasa

Vùng 1 Hải quân chủ động ứng phó bão Ragasa

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của cơn bão số 9 (Ragasa), Vùng 1 Hải quân đã và đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó nhằm bảo vệ an toàn cao nhất cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.
infographic khuyen cao ve chieu tro gia danh cong an de lua dao
infographic chien dich tu hao viet nam nhuom do khong gian mang chao mung quoc khanh 29
infographic 7 thang nam 2025 ha noi don 1836 trieu luot khach du lich
infographic dau hieu nhan biet lu quet
so doanh nghiep thanh lap moi va quay tro lai hoat dong tang 265
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
Bão Bualoi tiến vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10

Bão Bualoi tiến vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 26/9, bão Bualoi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Bão di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tổ hợp nhiều loại hình thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ven biển.
Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay (10/9): Bắc Bộ mưa lớn

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ.
Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Thời tiết hôm nay (01/8): Hà Nội có mưa dông, cảnh báo lốc sét

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 01/8.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Đơn giản hóa thủ tục hành chính về kinh doanh dịch vụ việc làm và đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 13/9/2025 việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ.
Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Người dân chủ động theo dõi thời tiết, chằng chống nhà cửa, sẵn sàng ứng phó bão số 3 (Wipha)

Sáng 19/7, bão số 3 (Wipha) đã vượt qua đảo Lu Dông (Philippines), tiến vào Biển Đông với cường độ ngày càng mạnh. Dự báo trong những ngày tới, bão có thể đạt cấp 12, giật cấp 14, gây mưa lớn, biển động dữ dội, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, sạt lở. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chằng chống nhà cửa, không ra khơi và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai phù hợp.
Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Những khuyến cáo người dân cần lưu ý để đảm bảo an toàn trước, trong và sau bão số 3

Sáng 20/7, cường độ bão số 3 (Wipha) mạnh lên đầu cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong hôm nay và những ngày tới, bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây, sau chuyển tây tây nam hướng về phía nước ta với tốc độ 20-25km/h. Trước diễn biến của bão, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 3 và mưa lũ sau bão.
Phiên bản di động