Nhận diện, ứng xử với những âm mưu và hành động chia rẽ khối đại đoàn kết của cộng đồng Việt kiều

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tinh thần đoàn kết là phẩm chất cao quý, sức mạnh nội sinh giúp Việt Nam vượt qua mọi thử thách. Bước vào kỷ nguyên vươn mình, nguồn lực kiều bào là bộ phận không thể tách rời khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài viết nhận diện, phân tích khách quan các thủ đoạn tinh vi gây chia rẽ cộng đồng; phân định rõ nhóm có mưu đồ riêng và bộ phận bà con bị lôi kéo do thiếu thông tin. Trên cơ sở làm rõ hậu quả đối với an sinh kiều bào, đối chiếu tư pháp quốc tế cùng tiếng nói người trong cuộc, bài viết tổng hợp ý kiến góp ý để đề xuất giải pháp đồng bộ. Qua đó, kết hợp hài hòa đạo lý dân tộc và pháp lý nghiêm minh, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" xuyên biên giới.
aa
Sau 3 năm người Việt tăng hơn gấp đôi số nhà sở hữu tại Hàn Quốc Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 sẽ diễn ra vào tháng 12/2026

"Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Người trong một nước phải thương nhau cùng".

Từ ngàn đời nay, câu ca dao quen thuộc ấy đã đúc kết vẹn nguyên phẩm chất cao quý và tài sản vô giá của nhân dân ta. Đó chính là tinh thần đoàn kết – nguồn sức mạnh nội sinh đã giúp dân tộc ta trải qua hàng nghìn năm lịch sử, luôn đứng vững trước những thử thách và không ngừng phát triển. Khi nền chính trị hòa quyện cùng truyền thống và lòng dân, quốc gia sẽ có sức mạnh nội tại bền vững. Do đó, bảo vệ tinh thần đoàn kết là nhiệm vụ chính trị, cũng là sự kế thừa đạo lý thiêng liêng và là nhân tố chiến lược quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tinh thần ấy càng khẳng định vai trò then chốt. Trong bài phát biểu tại cuộc gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu tham dự chương trình Xuân Quê hương vào tháng 2/2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực của phát triển; trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới”.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy cộng đồng kiều bào hiện nay đang trở thành mục tiêu của những mưu đồ gây chia rẽ tinh vi. Một số nhân vật, hội nhóm người Việt ở nước ngoài thường lợi dụng các cơ hội có thể để xuyên tạc chủ trương “hòa hợp dân tộc”, hòng cắt đứt sợi dây liên kết giữa kiều bào với quê hương và phân hóa nội bộ cộng đồng từ bên trong.

1. Nhận diện những âm mưu và hành động chia rẽ

Trước hết, việc nhận diện các hành vi gây chia rẽ khối đại đoàn kết cần được nhìn nhận dựa trên sự phân định rõ ràng giữa hai nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là các cá nhân, hội nhóm có mục tiêu chính trị riêng biệt, chủ động xây dựng và phát tán các thông tin sai lệch, phát động, tổ chức các hoạt động nhằm gây mâu thuẫn. Nhóm thứ hai là những người dân lương thiện, từ trí thức, văn nghệ sĩ, lao động tự do… đến du học sinh đang đối mặt với những khó khăn về pháp lý hoặc rào cản ngôn ngữ nơi xứ người, hoặc tâm tư dao động. Do thiếu hụt thông tin chính thống hoặc bị gây áp lực tâm lý trong hoàn cảnh ngặt nghèo, họ dễ bị lôi kéo vào các hoạt động gây rối mà không nhận thức hết những hệ lụy đối với bản thân và gia đình cũng như với cội nguồn, với quốc gia dân tộc.

Qua tổng kết thực tiễn bối cảnh thời sự tại các địa bàn, các phương thức chia rẽ có thể được nhận diện qua bốn phương thức, thủ đoạn sau đây:

Một là, kích động từ các vụ việc dân sự phát sinh.

Tháng 5/2026, một vụ việc thu hút sự quan tâm của dư luận là một nhóm công dân Việt Nam tham gia đoàn cứu trợ nhân đạo và bị lực lượng chức năng sở tại tạm giữ tại khu vực Trung Đông. Lúc đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cùng các cơ quan đại diện tại Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp triển khai khẩn cấp các biện pháp bảo hộ công dân, yêu cầu đảm bảo quyền lợi hợp pháp và đối xử nhân đạo theo chuẩn mực quốc tế. Thế nhưng, trên không gian mạng, các hội nhóm phản động hải ngoại đã nhanh chóng cắt ghép thông tin, rêu rao luận điệu rằng Nhà nước “thờ ơ” hay “chậm trễ” trong công tác bảo hộ. Sau đó họ kích động gia đình đương sự và cộng đồng người Việt tại khu vực này tụ tập phản đối, hòng biến một sự việc ngoại giao dân sự thành một vấn đề chính trị phức tạp.

Mỗi khi xảy ra xung đột hay biến động tại những điểm nóng quốc tế nơi có người Việt cư trú, làm ăn, các lực lượng này thường lợi dụng triệt để những kẽ hở thông tin hoặc các bất cập nảy sinh trong quá trình thực thi công vụ để tuyên truyền sai lệch. Ý đồ của họ là tạo ra tâm lý đối đầu giữa quyền lợi của kiều bào với trách nhiệm của cơ quan đại diện quốc gia. Nếu tiếp cận thông tin vội vàng, một chiều mà không nhìn vào nỗ lực thực tế từ phía các cơ quan chức năng, sẽ rất dễ rơi vào cạm bẫy của những mục đích chính trị không trong sáng.

Tương tự là cách thức lợi dụng tâm lý lo âu của cộng đồng trước các thảm họa thiên tai trong nước để trục lợi và chia rẽ. Nhìn lại thời điểm cuối năm 2024 và năm 2025, khi đất nước tập trung khắc phục hậu quả nặng nề của siêu bão Yagi, hàng triệu kiều bào yêu nước đã đồng lòng quyên góp tiền bạc, vật chất và các nhu yếu phẩm gửi về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ đồng bào gặp nạn. Tuy nhiên, một số tổ chức cực đoan tại Mỹ và châu Âu đã nhanh chóng tung ra các chiến dịch truyền thông nhằm phục vụ cho các mục đích đen tối. Họ phát tán các lời kêu gọi tẩy chay kênh quyên góp chính thống, đồng thời hướng lái bà con gửi tiền vào các quỹ tư nhân do họ tự thiết lập.

Hành vi này thực chất là trục lợi tài chính, lợi dụng danh nghĩa “từ thiện” để vận động nguồn lực từ những người nhẹ dạ hoặc các tổ chức chưa hiểu rõ vấn đề. Hệ lụy của nó không chỉ làm xói mòn niềm tin, rạn nứt sợi dây gắn kết giữa kiều bào với Tổ quốc trong lúc hoạn nạn, mà còn cố tình khoét sâu sự phân hóa, nghi kỵ ngay trong nội bộ cộng đồng người Việt tại nước sở tại. Khi lòng tốt bị biến thành công cụ cho những động cơ không trong sáng, nó để lại vết thương tinh thần, khiến bà con trở nên do dự, ngại ngần trước các hoạt động hướng về quê hương. Việc biến tinh thần tương thân tương ái thành “mồi nhử” cá nhân là hành vi đi ngược đạo lý dân tộc, đòi hỏi mỗi người cần tỉnh táo để nhận diện đúng bản chất sự việc.

Nhận diện, ứng xử với những âm mưu và hành động chia rẽ khối đại đoàn kết của cộng đồng Việt kiều
Các lực lượng cực đoan cố tình đánh tráo khái niệm “tị nạn chính trị”, biến những vi phạm hành chính về cư trú thuần túy thành lý do chính trị để đánh vào tâm lý hoang mang của những người lao động bất hợp pháp. (Ảnh minh họa: KT)

Hai là, lợi dụng và gây sức ép với lao động bất hợp pháp để trục lợi hồ sơ “tị nạn chính trị”.

Quy chế “tị nạn chính trị” theo các công ước quốc tế là sự bảo vệ dành riêng cho những người thực sự bị bức hại vì lý do chủng tộc, tôn giáo hay quan điểm chính trị. Tuy nhiên, các lực lượng cực đoan đã cố tình đánh tráo khái niệm này, biến những vi phạm hành chính về cư trú thuần túy thành lý do chính trị để đánh vào tâm lý hoang mang của những người lao động bất hợp pháp.

Minh chứng cho điều này là sự kiện xảy ra tại London (Vương quốc Anh) vào ngày 04/05/2025. Các tổ chức như “Hội Anh Em Dân Chủ tại UK”, “Hội Thân hữu Việt Tân tại UK” đã lôi kéo hơn 100 người Việt tham gia tụ tập trước tòa nhà Đại sứ quán Việt Nam. Theo thông tin từ dư luận, báo chí, phần lớn người tham gia là lao động cư trú chưa hợp pháp. Họ bị các đối tượng này xúi giục tham gia biểu tình với cam kết sẽ được tổ chức đứng ra giúp đỡ, hoàn thiện hồ sơ “tị nạn chính trị” để được định cư chính thức.

Thực chất, việc lôi kéo này chỉ nhằm tạo tiền đề để các nhóm trên xây dựng những bộ hồ sơ giả mạo về việc Việt Nam “vi phạm nhân quyền” hay “không bảo đảm quyền lợi công dân” khiến những người dân này phải rời bỏ quê hương. Những hồ sơ này được dàn dựng để trở thành công cụ giúp những kẻ phản động vận động, xin ngân sách tài trợ từ các quỹ quốc tế và cả những cá nhân người Việt tại hải ngoại chưa có thông tin đầy đủ.

Hành vi này trực tiếp khai thác nỗi lo sợ của những người nhập cảnh bất hợp pháp để phục vụ mục đích riêng. Bằng cách đẩy người lao động vào thế đối đầu với pháp luật nước sở tại thông qua các hoạt động gây rối, các nhóm này đã tước đoạt môi trường mưu sinh bình ổn của bà con, làm tổn hại đến uy tín của cộng đồng người Việt.

Ba là, tài trợ biểu tình và duy trì các hoạt động gây chia rẽ.

Tại một số quốc gia có nhiều người Việt sinh sống như Mỹ, Canada và Australia, phương thức mang tính “nuôi dưỡng cực đoan bằng vật chất” đang được các tổ chức này triệt để áp dụng. Họ sử dụng kinh phí và các công cụ, tiện nghi để dụ dỗ, lôi kéo một bộ phận người dân tham gia vào các hoạt động biểu tình, tụ tập.

Đối tượng bị nhắm đến chủ yếu là một số người lớn tuổi, những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có việc làm ổn định nơi xứ người. Trong nhiều trường hợp, người tham gia không xuất phát từ động cơ chính trị, mà vì bị mua chuộc bằng các khoản chi trả chi phí đi lại, ăn ở; hoặc nhận một khoản thù lao nhất định khi chấp nhận có mặt tại các buổi tụ tập mang tính chất gây rối.

Minh chứng cho điều này là các cuộc tụ tập trước cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, thường được tổ chức theo hình thức huy động người từ nhiều địa phương khác nhau, được trang bị phương tiện di chuyển và cung cấp nhu yếu phẩm miễn phí. Cách thức tổ chức này cho thấy nhiều hoạt động hiện nay không còn xuất phát từ sự đồng thuận tự thân trong cộng đồng, mà mang nặng tính chất “dàn dựng lực lượng” nhằm mục đích tạo hiệu ứng hình ảnh trên truyền thông xã hội.

Bên cạnh đó, các tổ chức này cũng đẩy mạnh việc “trẻ hóa” các nội dung chia rẽ trên không gian mạng. Thông qua các đoạn video ngắn, clip gây sốc được đầu tư về kỹ thuật để dễ lan truyền, họ tìm cách gieo rắc tâm lý hoài nghi về thành tựu của quê hương đối với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài – những người vốn thiếu điều kiện tiếp cận thông tin thực tế và đa chiều.

Bốn là, lợi dụng, lôi kéo nghệ sĩ Việt Nam sang biểu diễn để tham gia, hiện diện ở các hoạt động gây chia rẽ.

Sự việc một cặp đôi nghệ sĩ nổi tiếng khi lưu diễn tại Hoa Kỳ vào giữa năm 2024 xuất hiện bên cạnh những biểu tượng không phù hợp đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng trong nước . Dù sau đó đã có những lời giải thích, nhưng sự thiếu nhất quán trong cách ứng xử đã khiến họ chịu tổn thương nghiêm trọng về danh tiếng. Đây là minh chứng điển hình cho một hình thức chia rẽ đáng chú ý: lợi dụng chương trình văn hóa để cài cắm yếu tố chính trị.

Thực tế này thường chia làm hai nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là một bộ phận nhỏ cá nhân là văn nghệ sĩ có ý đồ từ trước, chủ động liên hệ với các tổ chức thiếu thiện chí ở hải ngoại để tạo dựng tên tuổi thông qua việc phát ngôn gây tranh cãi. Tuy nhiên, đáng lo ngại hơn là nhóm thứ hai: những nghệ sĩ vô tình bị lôi kéo do thiếu sự tỉnh táo trước các phương thức dàn dựng tinh vi. Nhiều trường hợp nghệ sĩ khi sang biểu diễn đã không lường trước được việc các biểu tượng, áp phích hay khẩu hiệu nhạy cảm được cài cắm khéo léo ngay tại sân khấu hoặc trong các tài liệu quảng cáo trên mạng xã hội.

Khi nghệ sĩ thiếu đi sự tỉnh táo và nhạy bén trước các phương thức dàn dựng tinh vi, họ rất dễ trở thành công cụ cho các chương trình hải ngoại vốn có tư tưởng xuyên tạc về tình hình Việt Nam hoặc lợi dụng để “câu view”. Điều này đẩy người nghệ sĩ rơi vào tình thế phải đối mặt với áp lực nặng nề từ hai phía. Một mặt, họ bị công chúng quê nhà lên án về thái độ, đạo đức với quê hương, đồng bào. Mặt khác, nếu không chấp nhận hoàn toàn các yêu cầu từ phía những đơn vị tổ chức có mục đích không sáng tỏ tại hải ngoại, chính những nghệ sĩ này cũng sẽ bị họ cô lập, gây khó dễ về nhiều phương diện.

Năm là, gây sức ép đối với những cá nhân hướng về quê hương.

Một hiện tượng đáng lưu tâm tại một số cộng đồng người Việt ở các nước như Mỹ, Canada và Australia là việc các nhóm có tư tưởng cực đoan tìm cách công kích, cô lập đối với những cá nhân có thái độ ôn hòa, tích cực hướng về quê hương. Thực tế cho thấy, không ít doanh nhân, trí thức hay các hội đoàn kiều bào khi tham gia vào các hoạt động giao lưu, đầu tư tại Việt Nam đã phải đối mặt với những chiến dịch công kích trên mạng xã hội, bị gây sức ép hoặc thậm chí bị kêu gọi tẩy chay các hoạt động kinh doanh ngay tại nước sở tại.

Hệ lụy của tình trạng này khiến nhiều bà con, dù luôn dành tình cảm và mong muốn đóng góp cho Tổ quốc, nhưng buộc phải lựa chọn thái độ im lặng hoặc hạn chế thể hiện công khai, để bảo vệ công việc, môi trường sinh hoạt của gia đình. Thậm chí, đã có những trường hợp phải chuyển nơi sinh sống để tránh sự quấy rối từ những phần tử quá khích.

Mục đích của việc gây áp lực này là nhằm tạo ra một cảm giác sai lệch rằng tiếng nói của các nhóm cực đoan là “đại diện chính thống” cho toàn bộ cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Thông qua việc cô lập các tiếng nói ôn hòa, họ nỗ lực áp đặt những quan điểm phiến diện lên số đông, từ đó tạo ra rào cản ngăn chặn dòng chảy hòa hợp dân tộc.

2. Hậu quả và tác động của các hoạt động chia rẽ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Trước hết, làm tổn hại nghiêm trọng đến tình đoàn kết toàn dân tộc và nỗ lực hòa hợp dân tộc. Việc liên tục khoét sâu các vết thương lịch sử, cố tình nhắc lại những câu chuyện oán hận của quá khứ đã ngăn cản nỗ lực hàn gắn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã kiên trì vun đắp suốt nhiều năm qua. Những hành vi ấy cố ý biến những sự kiện đau buồn năm xưa thành hố sâu ngăn cách giữa đồng bào trong nước và nước ngoài, đi ngược lại hoàn toàn các giá trị đạo lý cũng như truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Bản chất của chiến lược “diễn biến hòa bình” trên mặt trận kiều bào không dừng lại ở những cuộc biểu tình lẻ tẻ, mà là một mưu đồ mang tính phá hoại diện rộng. Các thế lực thù địch đang tìm cách đóng băng nguồn lực kiều bào bằng ba mũi dao tư tưởng: cắt đứt sợi dây tình nghĩa và đạo lý cội nguồn của thế hệ trẻ; tước đoạt quyền sống bình an cùng quyền mưu sinh chính đáng của bà con yêu nước; và cuối cùng là cố tình bôi bẩn hình ảnh dân tộc, hòng biến một bộ phận đồng bào thành rào cản ngăn chặn sự phát triển của đất nước.

Thứ hai, tước đoạt môi trường an sinh bình ổn và xâm phạm quyền lợi chính đáng của kiều bào. Việc các nhóm quá khích thực hiện các hành vi công kích, tẩy chay đã trực tiếp phá vỡ sự bình yên và cơ hội phát triển của bà con kiều bào. Đồng thời cũng khiến nhiều bà con dù luôn hướng về Tổ quốc nhưng không dễ để công khai bày tỏ quan điểm. Các hoạt động như tham gia hội đoàn hữu nghị, về nước thăm thân, đóng góp xây dựng quê hương hay đầu tư làm ăn của bà con, đôi khi phải diễn ra một cách kín đáo để tránh bị công kích. Nhiều doanh nhân, hộ kinh doanh Việt kiều đã phải chịu tổn thất kinh tế, bị quấy rối chỉ vì không chịu khuất phục trước các áp lực của các phần tử quá khích.

Thứ ba, làm tổn thương danh dự và uy tín của chính cộng đồng người Việt tại nước sở tại.

Những hành vi mang tính chất cực đoan như xúc phạm biểu tượng quốc gia hay gây rối trật tự công cộng hoàn toàn đi ngược lại các giá trị văn hóa và chuẩn mực pháp lý nước sở tại. Những hành vi này làm cho chính quyền và người dân nước sở tại vô tình có sự nhìn nhận sai lệch về hình ảnh cộng đồng người Việt nói chung. Từ đó, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hội nhập, uy tín, danh dự và đời sống dân sinh của đại đa số kiều bào lương thiện ở đây.

3. Đánh giá của người trong cuộc, quốc tế và dư luận xã hội

Thực tiễn giai đoạn hiện nay cho thấy các hoạt động kích động chia rẽ cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã không còn ồn ào và dễ lôi kéo như trước. Nhiều hành vi lợi dụng biểu tình để gây rối cộng đồng ngày càng bộc lộ sự lạc lõng trước nhu cầu ổn định cuộc sống của đại đa số kiều bào. Sự thay đổi này xuất phát từ việc trình độ dân trí và khả năng tiếp cận thông tin đa chiều của cộng đồng ngày càng được nâng cao; bà con không còn dễ dàng bị dẫn dắt bởi những kịch bản dàn dựng vốn đã trở nên lạc hậu. Và đặc biệt, đó cũng là thành quả của tấm lòng từ quê hương, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đã không ngừng gieo mầm, vun xới cho tình đoàn kết, nghĩa đồng bào với bà con ở xa tổ quốc.

Theo chia sẻ từ một số bà con kiều bào có kinh nghiệm sống lâu năm tại nước ngoài, tại nhiều quốc gia phương Tây, các hành vi kích động cực đoan hiện nay ngày càng bị chính quyền sở tại nhìn nhận nghiêm ngặt dưới góc độ gây mất trật tự an ninh. Thay vì được xem là biểu đạt quan điểm cá nhân, việc tụ tập trái pháp luật hay kích động hận thù bị coi là hành vi gây rủi ro cho sự ổn định xã hội. Đặc biệt, việc tham gia các hoạt động này có thể khiến người tham gia bị lưu hồ sơ di trú – một hệ lụy pháp lý ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch lao động và cư trú lâu dài của các cá nhân và gia đình tham gia.

Nhìn lại các góc độ pháp lý quốc tế, có thể thấy chính quyền và xã hội nước sở tại không dung dưỡng cho các hành vi bạo lực núp bóng hoạt động cộng đồng. Trước đây đã từng có sự kiện một đối tượng tại Hoa Kỳ bị Tòa án thành phố San Jose (bang California) tuyên phạt tù giam và quản thúc sau hành vi tấn công nghệ sĩ từ Việt Nam sang biểu diễn. Vụ việc này không chỉ bị xử lý hình sự mà còn bị dư luận quốc tế lên án vì sử dụng bạo lực trong môi trường nghệ thuật. Tương tự, các hãng thông tấn lớn như Reuters và Euronews đã dành sự quan tâm đặc biệt khi đưa tin về việc xét xử nhóm đối tượng liên quan đến vụ âm mưu đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất (xảy ra tháng 4/2017) và vụ tấn công bằng bom xăng tại một cơ sở công an ở TP. Hồ Chí Minh (tháng 6/2018). Truyền thông quốc tế khi đó đã trực tiếp sử dụng các thuật ngữ như “bomb attacks” (tấn công bằng bom) hay “terrorist activities” (hoạt động khủng bố), thể hiện sự nhìn nhận rõ ràng đây là những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đặc biệt, sự nghiêm minh của pháp lý và thái độ của dư luận quốc tế còn được thể hiện rõ qua vụ khủng bố tại Đắk Lắk. Sau vụ tấn công vũ trang nhằm vào trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur (huyện Cư Kuin) ngày 11/6/2023 khiến 9 người thiệt mạng, cộng đồng quốc tế và nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành vi bạo lực. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Marc E. Knapper, khẳng định Hoa Kỳ không chấp nhận những gì đã xảy ra tại Đắk Lắk và phản đối bạo lực dưới mọi hình thức. Ông gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời lên án mạnh mẽ việc sử dụng bạo lực để đạt mục đích. Đại sứ cũng cho biết Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Chính phủ Việt Nam để làm rõ vụ việc và những đối tượng liên quan.

4. Giải pháp tăng cường đoàn kết cộng đồng và củng cố hòa hợp dân tộc

Để củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các cơ quan chức năng, các tổ chức và cá nhân uy tín đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý, kết hợp giữa đạo lý nhân văn dân tộc và quy chuẩn pháp lý nghiêm minh:

Một là, nâng cao bản lĩnh, sự tỉnh táo và năng lực tự bảo vệ của mỗi cá nhân kiều bào. Trước các vụ việc lôi kéo, dụ dỗ, bà con kiều bào cần hết sức tỉnh táo và chủ động đánh giá cụ thể nguồn gốc cũng như mục đích của các khoản tiền, vật chất được cho, tặng hay những món quà mà các hội nhóm này mang đến. Bà con nên chủ động tìm đọc những tài liệu, trang báo, trang mạng chính thống phục vụ kiều bào của các website, nguồn tin từ các cơ quan báo chí chính thống tại Việt Nam; các chuyên mục chuyên đề về Việt kiều hoặc của Bộ Ngoại giao; website của các đại sứ quán, lãnh sự quán Việt Nam tại nước mình đang sinh sống.

Đồng thời, bà con nên chủ động giữ kết nối với những cá nhân, hội đoàn kiều bào có uy tín và am hiểu pháp luật tại sở tại. Trước những lời dụ dỗ hay cam kết quyền lợi bất thường, việc liên hệ với các địa chỉ tin cậy này sẽ giúp bà con có thêm thông tin và phương pháp ứng xử tỉnh táo. Bên cạnh đó, cần thường xuyên trao đổi với bạn bè, bà con, gia đình và người thân về cách ứng xử, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng tình đoàn kết dân tộc.

Nhận diện, ứng xử với những âm mưu và hành động chia rẽ khối đại đoàn kết của cộng đồng Việt kiều
Trình diễn Việt phục trên đường phố London, Anh.

Hai là, phát huy vai trò chủ động, cầu nối của các hội đoàn kiều bào ôn hòa. Cần hỗ trợ, tạo điều kiện để các tổ chức như Hội Doanh nhân, Hội Thanh niên Sinh viên... hoạt động bài bản, chuyên nghiệp và có uy tín pháp lý cao đối với chính quyền nước sở tại. Như ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia đã góp ý từ thực tiễn điều hành: Việc thành lập và duy trì các mạng lưới kết nối thực tế như Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân sẽ tạo ra các sân chơi sinh hoạt lành mạnh, tập hợp những người có tinh thần xây dựng dưới một mái nhà chung. Khi các tổ chức này hoạt động hiệu quả, có tiếng nói chính thống đại diện cho cộng đồng, chúng ta mới có thể đối thoại sòng phẳng, văn minh với chính quyền sở tại, chứng minh rõ ràng rằng tiếng nói của cộng đồng người Việt không phải là những quan điểm quá khích của một số nhóm nhỏ đơn lẻ.

Ba là, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và công tác bảo hộ công dân của các cơ quan đại diện ngoại giao. Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại các nước cần tiếp tục nâng cao tinh thần phục vụ chuyên nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ số hóa trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến giấy tờ, cư trú, visa, hộ chiếu. Quy trình thực thi công vụ phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, gần dân và kịp thời. Khi người dân được lắng nghe, bảo vệ quyền lợi chính đáng và đồng hành trong khó khăn, niềm tin đối với Tổ quốc sẽ được củng cố bền chặt, hạn chế triệt để việc các đối tượng xấu lợi dụng sự thiếu thông tin hoặc tâm lý bức xúc để kích động, lôi kéo bà con tham gia các hoạt động tụ tập trái pháp luật.

Bốn là, kiên trì thực hiện hòa hợp dân tộc bằng tư duy lý luận cởi mở, chân thành và tôn trọng khác biệt. Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đang đứng trước vận hội bứt phá vĩ đại, tư duy quản lý cần có sự chuyển dịch mang tầm vóc thời đại. Để thực hiện hòa hợp dân tộc một cách thực chất, cần chú trọng sử dụng những khái niệm mang tính gắn kết, bao dung toàn dân như “Kỷ niệm ngày thống nhất đất nước”, tránh nhấn mạnh vào tư duy “bên thắng – bên thua” vốn dễ khơi lại mặc cảm lịch sử. Hòa thượng Tiến sĩ Thích Đức Tuấn (Trụ trì Chùa Pháp Vương, California, Mỹ) nhấn mạnh: “Hòa hợp dân tộc phải biết chờ đợi để các vết thương có thời gian hàn gắn, biết lấy lòng từ bi để ứng xử thay vì đối đầu trực tiếp, bởi trong sâu thẳm tâm tư, ai cũng có nỗi nhớ quê hương và mong muốn được hướng về cội nguồn. Cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để những người từng có định kiến và đặc biệt là thế hệ trẻ kiều bào sinh ra ở nước ngoài có cơ hội trực tiếp về Việt Nam để quan sát, trải nghiệm thực tế, từ đó tự thân bẻ gãy các luận điệu tuyên truyền bóp méo”.

Nhận diện, ứng xử với những âm mưu và hành động chia rẽ khối đại đoàn kết của cộng đồng Việt kiều
Trình diễn Việt phục tại Hà Lan.

Năm là, dùng sức mạnh mềm văn hóa dân tộc để kết nối và tôn vinh các biểu tượng hòa hợp thực tiễn. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hà Lan đã đúc kết: Khi người ta còn giữ tiếng Việt, còn mặc chiếc áo dài trang trọng và nhớ về nguồn cội thì sợi dây gắn kết với Tổ quốc vẫn luôn vẹn nguyên. Sự hòa quyện bằng văn hóa đời thường sẽ xóa nhòa các ranh giới định kiến chính trị. Đồng thời, truyền thông cần đẩy mạnh tôn vinh những biểu tượng mang tinh thần hòa hợp dân tộc mạnh mẽ trong năm 2026 như bà Nguyễn Thị Bích Yến - chuyên gia gốc Việt gác lại quá khứ để trở về đảm nhiệm cương vị Chủ tịch danh dự Viện Bán dẫn, trực tiếp cống hiến chất xám cho đất nước; hay cô Amanda Nguyễn - nữ phi hành gia gốc Việt đầu tiên tham dự Xuân Quê hương 2026, xúc động gặp gỡ Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Nhận diện, ứng xử với những âm mưu và hành động chia rẽ khối đại đoàn kết của cộng đồng Việt kiều
Chị Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt trở về nước tham dự Chương trình Xuân quê hương và gặp Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Tuân.

Đặc biệt, bước sang giữa năm 2026, dòng chảy kết nối tri thức kiều bào hướng về Tổ quốc ngày càng bộc lộ sức sống mạnh mẽ, làm vô hiệu hóa mọi nỗ lực bao vây, cô lập tư tưởng của các tổ chức phản động.

Điển hình là Chuỗi diễn đàn “Hiến kế Kỷ nguyên vươn mình” tổ chức từ quý I đến tháng 5/2026. Đây là sự kiện quy mô lớn thu hút Mạng lưới chuyên gia Việt Nam tại Nhật Bản (VJOIN) và các học giả châu Âu về nước phối hợp chuyển giao công nghệ chip sinh học và năng lượng tuần hoàn. Diễn đàn không chỉ đạt kết quả khoa học cụ thể mà còn là không gian hội tụ năng lượng tâm hồn và khát vọng của bà con hướng về quê nhà. Sự kiện khẳng định Tổ Quốc luôn mở rộng lòng bao dung; Đảng, Nhà nước luôn nỗ lực tăng cường đoàn kết; đồng thời cho thấy đại đa số bà con xa xứ luôn dành những gì tốt đẹp nhất đóng góp cho quê hương.

Cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, nhận diện và ứng xử với những âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết đối với kiều bào bản chất không phải là quá trình đối đầu chính trị thuần túy. Cốt lõi của hành trình này chính là cuộc chiến quy tụ sức người và khơi thông sức nước. Khi chúng ta càng đẩy mạnh các hoạt động kết nối chân thành, thực chất, lấy văn hóa dân tộc làm gốc, lấy tinh thần nhân văn bao dung làm động lực và các chủ trương, chính sách tích cực biến thành hành động cụ thể để làm cho các luận điệu chia rẽ trở nên lạc lõng và dẫn đến tiêu vong. Khi sức mạnh tâm hồn, tiếng gọi lương tri của kiều bào hòa quyện cùng khát vọng vươn mình của đất mẹ, chúng ta sẽ tạo thành một khối sức mạnh tổng hợp vô song, đưa con tàu Việt Nam vững vàng bứt phá, vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên phát triển mới của thời đại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo Đại Đoàn Kết, “Triệu trái tim kiều bào hướng về Tổ quốc”, đăng ngày 24/01/2024, truy cập ngày 22/5/2026, https://daidoanket.vn/trieu-trai-tim-kieu-bao-huong-ve-to-quoc-10292344.html

2. Báo Lao Động, “Công an Nghệ An khuyến cáo về một số hoạt động của công dân Việt Nam ở nước ngoài”, truy cập ngày 25/5/2026, https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-nghe-an-khuyen-cao-ve-mot-so-hoat-dong-cua-cong-dan-viet-nam-o-nuoc-ngoai-1505106.ldo

3. Báo Lao Động, “Việt Nam triển khai bảo hộ công dân với Tiểu Nguyên Bảo Ngọc”, truy cập ngày 22/5/2026, https://laodong.vn/the-gioi/viet-nam-trien-khai-bao-ho-cong-dan-voi-tieu-nguyen-bao-ngoc-1705067.ldo

4. Báo Thế giới và Việt Nam, “Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiều bào là nguồn lực quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, truy cập ngày 25/5/2026, https://baoquocte.vn/tong-bi-thu-to-lam-kieu-bao-la-nguon-luc-quan-trong-cua-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-357713.html

5. Báo Tuổi Trẻ, “Amanda Nguyễn chia sẻ về cuộc gặp với Trung tướng Phạm Tuân tại Xuân Quê hương 2026”, truy cập ngày 25/5/2026, https://tuoitre.vn/amanda-nguyen-chia-se-bang-tieng-viet-ve-cuoc-gap-voi-trung-tuong-pham-tuan-2026021009260986.htm

6. Báo Tuổi Trẻ, “Xử vụ Lý Tống xịt hơi cay Đàm Vĩnh Hưng”, truy cập ngày 10/5/2026, https://tuoitre.vn/xu-vu-ly-tong-xit-hoi-cay-dam-vinh-hung-491330.htm

7. Công an tỉnh Quảng Ninh, “Thấy gì từ hình ảnh của Osen Ngọc Mai và Quốc Nghiệp?”, truy cập ngày 10/5/2026, https://congan.quangninh.gov.vn/tin-antt-va-canh-bao-toi-pham/thay-gi-tu-hinh-anh-cua-osen-ngoc-mai-va-quoc-nghiep-40799.html

8. Euronews, “Vietnam jails two Vietnamese-Americans for 14 years over bomb attacks”, truy cập ngày 15/5/2026, https://www.euronews.com/2018/08/22/vietnam-jails-two-vietnamese-americans-for-14-years-over-bomb-attacks

9. Tạp chí Thời đại, Bài 1: “Không thể biện minh cho bạo lực nhằm vào dân thường”, truy cập ngày 15/5/2026, https://thoidai.com.vn/bai-1-khong-the-bien-minh-cho-bao-luc-nham-vao-dan-thuong-220372.html

10. “Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Chủ tịch danh dự Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến”, truy cập từ: https://daibieunhandan.vn/dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-bo-nhiem-chu-tich-danh-du-vien-ban-dan-va-vat-lieu-tien-tien-10372876.html

Việt kiều Úc tài trợ xây cầu tại Cà Mau Việt kiều Úc tài trợ xây cầu tại Cà Mau
Những nhịp cầu bắt đầu từ... bát phở Việt Những nhịp cầu bắt đầu từ... bát phở Việt

Lê Quang Thiện - Nguyễn Thị Mai Thuỳ - Phạm Thị Lý
Nguồn:

Tin bài khác

Lũy tre xanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Lũy tre xanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Bài viết sử dụng hình tượng “Lũy tre xanh Việt Nam” để hình tượng hóa khối đại đoàn kết dân tộc và hệ thống chính trị, với Gốc dựa vào Dân, Thân là Đảng viên tiền phong chịu phong ba bão táp dẫn hướng, Măng non là thế hệ trẻ. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, tác giả khẳng định mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là thành quả của công cuộc Đổi mới, góp phần khắc phục hạn chế của chủ nghĩa tư bản tự do. Trong bối cảnh đứt gãy địa chính trị toàn cầu và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, bài viết nhấn mạnh giá trị của đường lối “ngoại giao cây tre”, yêu cầu tinh gọn bộ máy, số hóa thể chế nhằm củng cố niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
UNICEF trao 450 bồn chứa nước cho hộ gia đình khó khăn tại Đắk Lắk

UNICEF trao 450 bồn chứa nước cho hộ gia đình khó khăn tại Đắk Lắk

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam vừa phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk trao 450 bồn chứa nước 1.000 lít cho các hộ gia đình khó khăn tại 3 xã Ea Phê, Cư Pui và Krông Pắc nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của El Niño mùa khô 2026-2027.
Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa

Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người cao tuổi tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa

Hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 với chủ đề "Cộng đồng chung tay chăm sóc tích hợp Người cao tuổi trong xu thế già hóa dân số", Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa đã xây dựng và triển khai chuỗi hoạt động thiết thực, nhân văn. Không chỉ chăm lo toàn diện về sức khỏe và đời sống vật chất, Trung tâm còn chú trọng mang đến những sân chơi tinh thần bổ ích, tạo điều kiện để các cụ đang được nuôi dưỡng tại đơn vị sống vui, sống khỏe và sống có ích.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế về quyền con người tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc tế về quyền con người tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Thông tin về kết quả Khóa họp thường kỳ lần thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) cho thấy Việt Nam đã tích cực đóng góp nhiều sáng kiến, thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc tế về quyền con người, tiếp tục khẳng định vai trò thành viên chủ động, có trách nhiệm trong nhiệm kỳ 2026-2028.
Xem thêm

Multimedia

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026: Những cơ sở của kỳ vọng

Hơn 80 năm kể từ lời kêu gọi “ích quốc lợi dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đứng trước những kỳ vọng mới về tầm vóc và quy ...
[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Nguồn lực quốc tế góp sức giáo dục khí hậu, phục hồi rừng tại Thanh Hóa

Hơn 11.000 lượt học sinh, sinh viên được tiếp cận giáo dục khí hậu, 44.440 cây tràm được trồng trên diện tích 10 ha rừng tại Vườn Quốc gia Bến En là những kết quả ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...