Người Trung Quốc đi du lịch tới quốc gia nào nhiều nhất?
Đất nước tỷ dân là thị trường khách du lịch khổng lồ với nhiều nước. Người Trung Quốc không chỉ đi du lịch nhiều tới Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, mà còn chọn châu Âu là điểm đến yêu thích. Theo thống kê, tính trong năm 2018, 220 triệu người nước này đã đi du lịch nước ngoài. Độ tuổi trung bình của người Trung Quốc khi đi du lịch nước ngoài là 34 và họ chủ yếu chọn hình thức tour do công ty nội địa tổ chức.
Các quốc gia châu Âu
Pháp
![]() |
| Pháp là quốc gia châu Âu được du khách Trung Quốc yêu thích nhất. |
Pháp là quốc gia được khách Trung Quốc yêu thích nhất, khi thu hút 24,6% số khách Trung Quốc du lịch châu Âu. Pháp sở hữu nhiều danh lam nổi tiếng như tháp Eiffel, viện bảo tàng Louvre, Khải Hoàn Môn... Ngoài ra, đây còn là kinh đô mua sắm, đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của khách nước ngoài. Theo nghiên cứu từ PXCom, khách Trung Quốc đầu tư nhiều tiền để mua sắm, trong khi đó lại chi ít tiền cho chỗ nghỉ hay nhà hàng.
Đức
Đức cũng là điểm đến yêu thích của khách du lịch Trung Quốc. Quốc gia này thu hút 15,6% lượng khách Trung Quốc du lịch châu Âu, đứng thứ hai sau Pháp. Theo thống kê, trong năm 2018, 2,85 triệu khách Trung Quốc du lịch tới Đức. Các điểm đến như Hesse, Baden Wurttemberg hay Berlin cũng thu hút thị trường khách từ quốc gia tỷ dân. Khi tới Đức, người Trung Quốc thích tham dự các triển lãm quốc tế về xe, sách hay game.
Đa số khách Trung Quốc du lịch Đức thường kết hợp tới một số nước châu Âu lân cận như Áo, Thụy Sĩ, Pháp và Italy.
![]() |
| Đức cũng là điểm đến yêu thích của khách du lịch Trung Quốc. |
Thụy Sĩ
Thụy Sĩ đứng thứ 3 trong danh sách điểm đến hàng đầu châu Âu dành cho người Trung Quốc. Theo nghiên cứu từ đại học Svizzera Italiana, các đoàn khách Trung Quốc thường dành 1,5 ngày để tham quan Thụy Sĩ theo tour. Các điểm đến họ thường tham quan là Grindelwald, Interlaken, Engelberg, Geneva và rời đi ở sân bay Zurich. Trung bình, số tiền mỗi người Trung Quốc chi cho phòng khách sạn là 160 USD.
Các quốc gia châu Á
Ở khu vực châu Á, du khách Trung Quốc lần lượt yêu thích hai điểm đến là đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài ra, họ cũng thích tới Nhật Bản. Tính đến tháng 11/2019, lượng khách Trung Quốc đến xứ anh đào là 8,88 triệu lượt, gấp hơn 3 lần so với cả năm 2014.
![]() |
| Khách Trung Quốc du lịch Nhật Bản. |
Khách Trung Quốc chủ yếu tham quan các thành phố lớn như Tokyo, Osaka hay Nagoya... Lý do khách Trung Quốc thích đến Nhật Bản vì chi phí rẻ, khoảng cách gần và nhiều danh lam thắng cảnh, nền văn hóa đặc sắc.
Kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona bùng nổ, báo chí Nhật Bản đưa tin một số cơ sở kinh doanh du lịch đã thẳng thừng từ chối, thậm chí là thô lỗ với khách Trung Quốc.
Hàn Quốc cũng nằm trong top những quốc gia yêu thích của du khách Trung Quốc. Thông thường, khách Trung Quốc ở lại khoảng 8 ngày và địa điểm yêu thích nhất của họ là thủ đô Seoul. Tuy nhiên, giống như Nhật Bản, làn sóng phản đối khách Trung Quốc tại xứ kim chi cũng trở nên căng thẳng những ngày qua do virus corona.
Các nước khác cũng được khách du lịch Trung Quốc lui tới nhiều có thể kể đến như Thái Lan, Mỹ, Singapore, Australia...
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng phải cách ly với tất cả các trường hợp nhập ... |
Các công ty lữ hành đã được Đà Nẵng đề nghị tạm thời không đón khách du lịch Trung Quốc đến thành phố trong thời ... |
Hiện cả hai bệnh nhân người Trung Quốc (là cha con) đang được cách ly nghiêm ngặt và điều trị tích cực, theo dõi sát ... |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nghệ An: Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2026
Khánh thành công trình Thác 9 tầng tại quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Việt Nam trở thành điểm đến mới của giới thượng lưu Ấn Độ
Đón 12 triệu lượt khách dịp lễ, du lịch khởi sắc trước hè 2026
Đọc nhiều
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Đối ngoại địa phương ngày càng khẳng định vai trò tuyến đầu của hội nhập
Thái Lan thúc đẩy hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác với Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Lan tỏa tình yêu biển, đảo của Tổ quốc tại tỉnh Đắk Lắk
Từ một lá thư nơi cực Tây Tổ quốc đến sự hồi sinh của điểm trường vùng biên
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương







