Người nổi tiếng châu Á thi nhau ra mắt bản sao AI
Người đẹp kiêm diễn viên quốc tịch Philippines Kylie Verzosa vừa cho biết đang cùng đối tác công nghệ tại San Francisco (Hoa Kỳ) thực hiện một dự án trí tuệ nhân tạo (AI) chưa từng có ở châu Á. Dự án này khiến Kylie Verzosa trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên có phiên bản AI "sinh đôi".
Theo trang Next Shark đưa tin, nữ diễn viên 31 tuổi này đã tham dự hội thảo “Tương lai của công nghệ và tầm ảnh hưởng đến việc trao quyền cho giới trẻ, các thương hiệu bền vững, du lịch và mạng xã hội” tại Philippines vào cuối tháng 7 vừa qua.
![]() |
| Nữ diễn viên người Philippines Kylie Verzosa (Ảnh: Nextshark). |
Tại đây, Kylie chia sẻ với công chúng rằng phiên bản AI của cô sẽ ra mắt trong tương lai vì đang trong quá trình hoàn thiện và cải tiến. Sức khoẻ tâm lý là một trong những mối quan tâm lớn của Kylie, vì vậy cô sẽ sử dụng mô hình AI của mình để giải quyết những vấn đề về tâm lý mà người Philippines gặp phải.
“Với tình trạng gần đây, tôi biết rằng khá khó khăn để một mô hình AI nói về sức khỏe tâm thần vì đây là một chủ đề nhạy cảm, đặc biệt là đối với giới trẻ ở Philippines,” nữ diễn viên nhấn mạnh tại buổi hội thảo.
| Năm 2016, Kylie Verzosa đăng quang Hoa hậu Quốc tế và trở thành hoa hậu thứ 6 của Philippines chiến thắng tại giải thưởng sắc đẹp này. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất sau cuộc thi, Kylie tham gia một số chương trình truyền hình và phim ảnh. Cô đã giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Lễ hội Ả Rập Quốc tế Đặc sắc năm 2022 ở Dubai. |
Trả lời câu hỏi "liệu mô hình Verzosa AI có hoàn hảo hay không?", Kylie cho biết khả năng nói tiếng Tagalog (ngôn ngữ chính của Philippines) của phiên bản này chưa được như mong muốn và còn phải điều chỉnh. Dù vậy, nữ diễn viên nhấn mạnh cô không cần AI phải hoàn hảo.
"Tôi không hoàn hảo, bạn biết không? Vì vậy, có thể nó phụ thuộc vào từng mô hình AI, nhưng tôi không muốn mô hình của mình trở nên hoàn hảo. Tôi không nghĩ AI phải là một sinh vật hoàn hảo hay bất kỳ mô hình nào cũng phải hoàn hảo”, cô cho biết.
![]() |
| “Digital Mark” - phiên bản AI của nam ca sĩ người Mỹ gốc Đài Loan Mark Tuan mới ra mắt (Ảnh chụp từ kênh YouTube của Soul Machines). |
Cũng trong tháng 7, ngôi sao người Mỹ gốc Đài Loan Mark Tuan, thành viên nhóm nhạc nam Hàn Quốc GOT7, đã ra mắt AI “Digital Twin” hỗ trợ GPT, lấy tên là “Digital Mark”. Đây là phiên bản người nổi tiếng AI đầu tiên thuộc thể loại này.
Theo trang tin tức Newswire, đây là sản phẩm hợp tác giữa nam ca sĩ với công ty công nghệ Soul Machines. Sử dụng tích hợp GPT của OpenAI, "Digital Mark" sẽ trò chuyện với người hâm mộ bằng nhiều ngôn ngữ. Nhà sản xuất dự kiến sẽ cho ra mắt tính năng trò chuyện bằng ngôn ngữ tiếng Hàn và tiếng Nhật vào cuối năm 2023.
"Từ lâu, tôi đã quan tâm đến công nghệ mới nổi, đặc biệt để tương tác với người hâm mộ một cách sáng tạo và thú vị. Với Digital Twin, tôi sẽ sớm có thể nói chuyện với người hâm mộ bằng nhiều ngôn ngữ, điều này sẽ giúp quảng âm nhạc của tôi trên toàn cầu”, Mark chia sẻ với báo chí.
Greg Cross, Giám đốc điều hành của Soul Machines, cho biết: “Mặc dù Digital Mark là phiên bản người nổi tiếng số sinh đôi đầu tiên thuộc loại này, nhưng chúng ta đã bước vào giai đoạn đầu của việc định hình lại cách con người ở khắp nơi trên thế giới tương tác với những người nổi tiếng và thương hiệu thông qua hoạt hình tự động (autonomous animation)”.
Tin bài liên quan
Nam diễn viên Son Suk-ku được KCRRI xếp hạng nhất về danh tiếng ngôi sao điện ảnh ở Hàn Quốc
Việt Nam - “Ngôi sao đang lên” để trở thành con hổ mới của châu Á
Sắc vóc nóng bỏng đầy mê hoặc của tân Hoa hậu Quốc tế Ukraine
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 02/01: Trung Quốc lên án phát biểu năm mới của lãnh đạo Đài Loan; Nga cáo buộc Ukraine không kích vào đêm giao thừa
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thông điệp năm mới 2026
Năm 2025: Khoa học công nghệ Trung Quốc có nhiều đột phá về đổi mới sáng tạo
Trung Quốc: Mạng lưới đường sắt cao tốc vượt mốc 50.000km
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








