Trang chủ Quốc tế
07:05 | 15/08/2023 GMT+7

Du lịch Nhật Bản: Độc đáo trải nghiệm "chui" vào lòng đất để tránh nóng

aa
Nằm sâu trong lòng đất, nhiệt độ tự nhiên quanh năm dưới 10 độ C, mỏ đá ngầm Oya (thành phố Utsunomiya, Nhật Bản) được coi là địa danh lý tưởng để khám phá trong thời tiết mùa hè nắng nóng gay gắt.
Ginzan Onsen - thị trấn suối nước nóng mang vẻ đẹp "siêu thực" tại xứ Phù Tang
Nghệ thuật làm đồ ăn mô hình độc đáo tại Nhật Bản

Tại Nhật Bản, khi nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 40 độ C, trong mỏ đá ngầm Oya ở thành phố Utsunomiya, nhiệt độ chỉ là 7-8 độ C. Càng xuống sâu hơn trong mỏ, nhiệt độ càng giảm, có thể xuống khoảng 2 độ C.

Du lịch Nhật Bản: Độc đáo trải nghiệm "chui" vào lòng đất để tránh nóng
Mỏ đá ngầm Oya (thành phố Utsunomiya, Nhật Bản) có không gian rộng khoảng 20.000 mét vuông, nơi sâu nhất là 60 mét (Ảnh: visit-tochigi.com).

Trước khi được mở cửa rộng rãi cho công chúng tham quan, mỏ đá ngầm Oya tại thị trấn cùng tên được dùng để khai thác đá Oya, một loại đá mác xuất hiện từ hoạt động núi lửa, có màu xanh lục đẹp mắt. Được coi là đặc sản của thành phố, đá Oya nổi tiếng với nhiều yếu tố tự nhiên độc đáo cũng như câu chuyện lịch sử thú vị xung quanh nó.

Du lịch Nhật Bản: Độc đáo trải nghiệm "chui" vào lòng đất để tránh nóng
Du khách phải mặc áo khoác để tham quan (Ảnh: Gan Sang).

Việc sử dụng đá Ōya sớm nhất có thể tính từ thế kỷ thứ 6 trong xây dựng các gò chôn cất và quan tài cho các lãnh chúa địa phương. Từ giữa đến cuối thời kỳ Edo (khoảng thế kỷ 17-18), người Nhật bắt đầu khai thác hàng loạt đá Ōya.

Kiến trúc sư nổi tiếng người Mỹ Frank Lloyd Wright từng sử dụng đá Oya để xây dựng Khách sạn cao cấp Imperial ở Tokyo. Đây cũng là loại vật liệu được sử dụng để tạo ra bức tượng Venus of Gyoza, bức tượng đá biểu trưng của thành phố Utsunomiya.

Từ năm 1919 đến năm 1986, đá Ōya được khai thác dưới lòng đất, dẫn đến một không gian ngầm rộng lớn. Trong Thế chiến II, mỏ đá ngầm được sử dụng làm nhà máy sản xuất vũ khí và sau đó là kho chứa gạo của chính phủ sau chiến tranh.

Trải nghiệm vào trong mỏ đá ngầm Oya mang lại cho du khách cảm giác như bước vào một "thành phố bí ẩn" để được tận mắt những vẻ đẹp tự nhiên kỳ thú.

Năm 1979, Bảo tàng Lịch sử Oya được thành lập và mỏ đá ngầm cuối cùng của thị trấn đã mở cửa cho công chúng. Với không gian dưới lòng đất rộng khoảng 20.000 mét vuông, nơi sâu nhất là 60 mét, mỏ đá mang một diện mạo siêu thực, gần như khoa học viễn tưởng.

Du lịch Nhật Bản: Độc đáo trải nghiệm "chui" vào lòng đất để tránh nóng
Không gian của mỏ đá này đủ lớn để chứa cả một sân bóng chày (Ảnh: Gan Sang).

Để tạo ra trải nghiệm thú vị cho du khách, bên trong mỏ đá cũ có hệ thống thắp sáng nhiều màu sắc, Trên mặt đất, không gian bảo tàng chia sẻ kỹ lưỡng lịch sử và địa chất của khu vực đồng thời trưng bày nhiều loại công cụ khai thác mỏ. Đây là cơ hội cho những du khách đam mê khám phá có được thêm kiến thức về đá Oya và về nghề khai thác đá độc đáo của Nhật Bản.

Du lịch Nhật Bản: Độc đáo trải nghiệm "chui" vào lòng đất để tránh nóng
Hiệu ứng ánh sáng huyền ảo trong mỏ đá (Ảnh: Gan Sang).

Ngày nay, địa điểm này thường được sử dụng làm địa điểm quay phim và tổ chức các buổi hòa nhạc, các vở kịch Noh truyền thống. Những cặp vợ chồng muốn có một trải nghiệm không "đụng hàng" cũng có thể đặt chỗ để tổ chức đám cưới.

Du lịch Nhật Bản: Độc đáo trải nghiệm "chui" vào lòng đất để tránh nóng
(Ảnh: Gan Sang).

Địa điểm du lịch này cũng trở nên nổi tiếng hơn sau khi trở thành phim trường cho bộ phim Rurouni Kenshin, chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên.

Du lịch Nhật Bản: Độc đáo trải nghiệm "chui" vào lòng đất để tránh nóng
Giá vé thăm quan là 800 Yên (khoảng 131,000 đồng) đối với người lớn và 400 Yên đối với trẻ em (Ảnh: Gan Sang).

Các địa điểm thăm qua thú vị khác ở xung quanh mỏ đá bao gồm ngôi chùa Oya-ji, nơi có một số tác phẩm điêu khắc bằng đá Oya được cho là do nhà sư huyền thoại Kūkai tạo ra vào năm 810 CN. Ngoài ra, du khách có thể tìm đến ngôi đền gần Oya-ji để chiêm ngưỡng bức tượng Heiwa Kannon, một tác phẩm điêu khắc bằng đá Quan Âm dành để tưởng nhớ các nạn nhân của Chiến tranh Thái Bình Dương.

Vĩnh Phúc: Phát động cuộc thi vẽ tranh Vĩnh Phúc: Phát động cuộc thi vẽ tranh "Em vẽ Nhật Bản - Em vẽ Việt Nam"
120 học sinh Đồng Nai tham gia Hội thi vẽ tranh “Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản” 120 học sinh Đồng Nai tham gia Hội thi vẽ tranh “Thắm tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản”
Huyền Nhung
Nguồn:

Tin bài liên quan

[Infographics] Việt Nam có ba điểm đến tránh nóng lý tưởng ở châu Á

[Infographics] Việt Nam có ba điểm đến tránh nóng lý tưởng ở châu Á

Kênh tin tức Channel NewsAsia của Singapore ngày 21/7 vừa qua đã lựa chọn Sa Pa, Bà Nà và Đà Lạt của Việt Nam trong 10 điểm đến mát mẻ lý tưởng để tránh nóng mùa Hè ở khu vực châu Á.
Nghệ thuật làm đồ ăn mô hình độc đáo tại Nhật Bản

Nghệ thuật làm đồ ăn mô hình độc đáo tại Nhật Bản

Từ những sợi mì lóng lánh trong nước dùng, những lát sashimi tươi trên những cọng hành hay những hạt gạo trắng ngần…tất cả đều có thể được những nghệ sĩ như cô Noriko Watanabe chế tác như món ăn thật.
Khách Việt Nam đến Nhật Bản cao kỷ lục

Khách Việt Nam đến Nhật Bản cao kỷ lục

Theo thống kê ngày 15/3 của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản cho thấy, trong tháng 2/2023, số khách Việt Nam đến Nhật Bản đạt 55.800 người. Đây là tháng thứ hai liên tiếp con số này vượt trên mức 50.000 lượt.

Các tin bài khác

282 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói

282 triệu người trên thế giới đối mặt với nạn đói

Theo Liên hợp quốc (LHQ), tình trạng mất an ninh lương thực trên thế giới trở nên trầm trọng. Khoảng 282 triệu người đối mặt với nạn đói do các cuộc xung đột, đặc biệt là ở Gaza và Sudan.
Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.

Đọc nhiều

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Hơn 1 triệu tỷ đồng tiền của các ngân hàng đang đổ vào thị trường bất động sản

Tính đến 28/02/2024, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1.113.673 tỷ đồng, tăng gần 21.000 nghìn tỷ đồng so với ngày 31/12/2023.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2024 tại Kansai, Nhật Bản

Chiều ngày 26/4/2024, tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã tổ chức lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài ...
Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Nghĩa tình quân dân trong ngày nắng hạn

Đến với huyện Trần Văn Thời, U Minh và Thới Bình của tỉnh Cà Mau những ngày cuối tháng 4/2024, nhiều kênh, rạch cạn khô, nhiều công trình giếng khoan cũng đã cạn kiệt, hoa màu héo khô, bà con thiếu cả nước ngọt để ăn, uống. Không khí cỗi cằn nơi đây đã trở nên xốn xang, thấm đẫm hơn khi đón nhận dòng nước mát được trao gửi từ những người lính Hải quân.
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động