Người nghệ sĩ dùng rối cạn kể chuyện văn hóa Việt Nam
| Nghề dệt thổ cẩm gắn liền với cuộc sống người Dao Tiền ở bản Sưng của xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc (Hòa Bình) từ bao đời nay. Đến nay, người Dao Tiền nơi đây vẫn giữ thói quen tự nhuộm, dệt cho mình những bộ trang phục truyền thống để nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn dân tộc. Từ đó, họ tạo bản sắc riêng, gắn với phát triển du lịch, tăng thu nhập. |
| Nhiều năm qua, tiến sĩ Nguyễn Thị Bích Yến, Phó Tổng biên tập/Đại diện tạp chí World Alliances Journal của Liên hợp quốc tại Vienna (Áo), Chủ nhiệm Dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu đã có nhiều nỗ lực trong việc kết nối cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa của người Việt Nam ra thế giới. |
Nữ nghệ sĩ độc diễn rối cạn duy nhất Việt Nam
NSUT Nguyễn Hồ Thủy Tiên sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, khi cả bố và mẹ đều làm việc tại Nhà hát múa rối Việt Nam. Ngay từ nhỏ chị đã được tiếp xúc với những con rối. Tình yêu với nghệ thuật rối cứ thế lớn dần qua những hôm xem múa rối từ sáng đến khuya trong cánh gà, qua những màn trình diễn của bố mẹ, nghệ sĩ trong Nhà hát, xem nhiều đến nỗi thuộc lòng...
Cũng chính bởi tình yêu ấy, dù tốt nghiệp ngành sư phạm nhưng nghệ sĩ Thủy Tiên lại quyết định dành hết tâm huyết của mình cho những con rối. Để rồi hôm nay, chị trở thành nữ nghệ sĩ độc diễn rối cạn duy nhất tại Việt Nam.
![]() |
| NSUT Nguyễn Hồ Thủy Tiên hiện là nữ nghệ sĩ độc diễn rối cạn duy nhất tại Việt Nam. |
Nhắc về hành trình đến với rối cạn, NSUT Thủy Tiên không giấu nổi niềm tự hào. Trước đó vào năm 2008, sau khi tham dự một khóa học về nghệ thuật các nước Châu Á tại Hàn Quốc, nghệ sĩ Thủy Tiên trở về với những suy tư trăn trở, rằng lâu nay bạn bè quốc tế chỉ biết tới múa rối nước truyền thống của Việt Nam, trong khi đó rối cạn cũng rất đẹp, rất hay. Từ những suy nghĩ ấy, chị bắt đầu định hình một hướng đi cho riêng mình: Ðó là sáng tạo ra những con rối "made in Việt Nam" và phát triển nghệ thuật độc diễn rối cạn ở Việt Nam.
Là nữ diễn viên múa rối đầu tiên của Việt Nam có chương trình độc diễn rối cạn tại các liên hoan múa rối thế giới, NSUT Thủy Tiên từng đạt giải "Biểu diễn múa rối nguyên bản hay nhất" tại Indonesia (2013), giải "Trình diễn múa rối độc đáo nhất" tại Thái Lan (2014)... Với những đóng góp to lớn cho nghệ thuật múa trối nước nhà, năm 2015, chị được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT.
Tháng 10/2017, NSUT Thủy Tiên là đại diện duy nhất của Châu Á tham dự “Liên hoan quốc tế các nhà hát giành cho khán giả trẻ” diễn ra tại Rumani. Đây cũng là dịp kỷ niệm Liên hoan tròn 10 năm tuổi với 29 quốc gia và vùng lãnh thổ đại diện cho năm châu lục cùng 200 diễn viên tham dự.
Tại đây, NSUT Thủy Tiên mang tới chương trình “Vietnam in puppets” gồm các tiết mục nổi bật như “Dương xuân”, “Lân mẫu xuất lân nhi”, “Tứ linh”… trình diễn rối cạn trên nền nghệ thuật chèo và nhạc dân tộc. Những tiết mục của chị đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng khán giả quốc tế. Cũng nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, chị được trao giải "Nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất" tại Liên hoan.
![]() |
| Sinh ra trong “cái nôi” của nghệ thuật múa rối, suốt 30 năm qua, NSUT Nguyễn Hồ Thủy Tiên luôn dành hết tình yêu, niềm đam mê của mình cho bộ môn nghệ thuật truyền thống này. |
Dấu ấn văn hóa Việt từ những con rối
Nghệ thuật độc diễn rối cạn, hiểu nôm na là người nghệ sĩ phải biểu diễn một mình, cùng lúc điều khiển một hoặc nhiều con rối. Khi độc diễn, người nghệ sĩ vừa phải đảm nhận vai trò đạo diễn, vừa phải làm tròn vai trò diễn viên. Vì vậy muốn thu hút được khán giả, người nghệ sĩ không những cần phải có kỹ thuật tốt mà còn cần sự tinh tế, khéo léo, thể hiện qua từng động tác, nét mặt trong khi biểu diễn.
Sáng tạo không chỉ trên sân khấu, sáng tạo còn thể hiện ở đằng sau cánh gà. Để dễ dàng cho việc điều khiển và vận chuyển, NSUT Thủy Tiên đã sử dụng rất nhiều chất liệu như xốp, mây tre đan,… để tạo hình cho chú rối. Chị cũng tự tay thiết kế, may trang phục và “trang điểm” cho rối. Những chiếc áo tứ thân đầy màu sắc, những bộ trang phục hầu đồng trong Tín ngưỡng thờ mẫu đầy nghiêm trang hay nón lá – nét đặc trưng văn hóa của người Việt… tất cả đều được NSUT Thủy Tiên tái hiện trên những đứa con tinh thần của mình một cách khéo léo.
![]() |
| Người nghệ sĩ với đôi bàn tay tài hoa cùng những con rối nhỏ xinh đã và đang góp phần đưa những câu chuyện của văn hóa Việt Nam tới đông đảo bạn bè trên thế giới. |
“Nhiều bạn trẻ có thể không biết cách mặc áo tứ thân, chưa biết tới Tín ngưỡng thờ mẫu… Vì vậy, không đơn giản chỉ là trình diễn, điều tôi luôn mong muốn là được gửi gắm bản sắc văn hóa Việt vào mỗi tiết mục múa rối của mình. Hơn hết, tôi muốn tạo ấn tượng cho bạn bè quốc tế, để mỗi khi nhìn vào tác phẩm của tôi, mọi người sẽ thấy đó không chỉ là con rối Việt Nam mà còn là văn hóa Việt, con người Việt hiện diện” - NSUT Nguyễn Hồ Thủy Tiên cho hay.
Độc diễn rối cạn không chỉ là di sản của riêng NSUT Thủy Tiên, của gia đình, mà còn của cả thế giới. Suốt chặng đường dài theo đuổi nghệ thuật rối cạn, cái tên Nguyễn Hồ Thủy Tiên đã có một vị trí nhất định trong lòng những người yêu nghệ thuật. Đối nữ nghệ sĩ, nghệ thuật múa rối như duyên phận còn mỗi con rối lại như một người bạn tri kỷ khó tách rời.
Hạnh phúc của NSUT Nguyễn Hồ Thủy Tiên còn là cậu con trai, cũng là bạn diễn, người đồng hành trên chặng đường nghệ thuật nhiều chông gai. Lớn lên trong tình yêu và thừa hưởng năng khiếu múa rối của mẹ, chàng trai Xuân Duy 19 tuổi nay đã trở thành nghệ sĩ múa rối thực thụ, cùng mẹ sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn đến với khán giả. Với NSUT Nguyễn Hồ Thủy Tiên, mong ước truyền cảm hứng, phát triển múa rối ở Việt Nam thông qua việc mở nhiều lớp dạy tạo hình con rối cho trẻ em, để các em tự tạo những con rối đơn giản, qua đó thêm hiểu và thêm yêu nghệ thuật múa rối nói riêng và bản sắc văn hóa dân tộc nói chung vẫn luôn là điều mà chị hằng ấp ủ.
| Chiều 14/3 (giờ địa phương) tại Bảo tàng Quai Branly - Jacques Chirac (thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp), đã diễn ra cuộc gặp gỡ và đối thoại giữa một số nghệ sĩ Pháp gốc Việt với khán giả về những nỗ lực gìn giữ và phát huy tinh thần, bản sắc Việt trong các tác phẩm và công trình nghiên cứu. |
| Gần 70 tác phẩm búp bê Nhật Bản tinh xảo sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) từ ngày 30/5-20/6. Triển lãm do Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam phối hợp cùng Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng tổ chức, góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa Nhật Bản đến với nhân dân Việt Nam. |
Tin bài liên quan
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Bản quyền và công nghiệp văn hóa: “Chìa khóa mềm” để Việt Nam vươn ra thế giới
Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng New Zealand
Các tin bài khác
Khoa học quân sự nhìn từ Đại thắng Kỷ Dậu 1789
Tết Việt - nơi những "người bạn phương xa" tìm thấy cảm giác thuộc về
Tết tối giản – Khi người trẻ định nghĩa lại giá trị ngày Tết
Vũ khí đặc biệt của Vua Quang Trung chống giặc ngoại xâm
Đọc nhiều
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
Việt Nam – Bulgaria vun đắp tình hữu nghị qua văn hóa và giáo dục
Việt Nam mong muốn phát triển sâu sắc tình hữu nghị với châu Phi
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Động thổ cao tốc Sơn La – Điện Biên – cửa khẩu Tây Trang hơn 23.000 tỷ đồng
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025







