Trang chủ Gia đình Việt
19:28 | 01/02/2021 GMT+7

Người dân Hải Dương đi làm ăn xa vẫn tấp nập về quê đón Tết Tân Sửu

aa
Rất nhiều sinh viên và người dân đi làm ăn xa trở về Hải Dương để đón Tết. Tuy nhiên, Hải Dương đang là tỉnh có dịch COVID-19 với số ca trong cộng đồng nhiều nhất nên thời điểm này việc đi lại của người dân đi vào tỉnh là tương đối khó khăn.
Người từ Hà Nội về Hải Dương có phải cách ly không? Người từ Hà Nội về Hải Dương có phải cách ly không?
Sau khi tỉnh Hải Dương áp dụng lệnh phong toả bởi dịch COVID-19, nhiều người dân địa phương đang công tác ở những nơi khác lo lắng liệu họ có thể về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 không?
Cách ly 8 ngư dân tiếp xúc với người nước ngoài bị nạn trên biển để phòng dịch Covid Cách ly 8 ngư dân tiếp xúc với người nước ngoài bị nạn trên biển để phòng dịch Covid
8 ngư dân làm việc tại tàu cá cá QNg 97079- TS đã được lực lượng chức năng Quảng Ngãi tiến hành cách ly tập trung với 8 ngư dân tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài bị nạn trên biển.
Người dân Hải Dương đi làm ăn xa vẫn tấp nập về quê đón Tết Tân Sửu
Nhiều sinh viên trở về Hải Dương đón tết

Sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hải Dương, lãnh đạo tỉnh này đã chỉ đạo thành lập những Chốt liên ngành cấp tỉnh kiểm soát dịch COVID-19 tại các vị trí tiếp giáp với các tỉnh khác như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh. Theo đó, những người dân ở Hải Dương tuyệt đối không được ra khỏi tỉnh trong thời điểm này, còn những người dân ngoài muốn vào tỉnh thì phải khai báo y tế, tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế tại các Chốt liên ngành.

Hải Dương là nguồn lây bệnh cho các tỉnh như Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương... Nhưng nhiều người làm ăn xa, đặc biệt là các sinh viên đi học ở xa không hề lo sợ để về nhà. Các chốt chặn đường vào Hải Dương đón tiếp rất nhiều con em của tỉnh trở về.

Theo ghi nhận của Phóng viên Tạp chí Thời Đại tại điểm chốt trên đường quốc lộ 18, đoạn Phả Lại chiều 1/2, rất nhiều người dân Hải Dương đi xe đến trạm chốt rồi xuống là thủ tục để về nhà. Tất cả các xe đến trạm chốt đều phải quay đầu và trừ trường hợp cần thiết mới được vào sâu trong tỉnh Hải Dương.

Người dân Hải Dương đi làm ăn xa vẫn tấp nập về quê đón Tết Tân Sửu
Trạm chốt Phả Lại, nơi giáp ranh giữa Bắc Ninh và Hải Dương

Em Ngọc Linh, sinh viên học trên Hà Nội, nhà ở TP Chí Linh (Hải Dương) chia sẻ: Thời điểm nói đến dịch COVID-19 ai cũng sợ. Nhưng nhà em ở Chí Linh, em sẽ về nhà phòng chống dịch cùng gia đình. Em sẽ cố gắng tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch khi về nhà.

Hải Dương đang có lượng người cách ly tập trung rất lớn, đặc biệt là cả các em học sinh tiểu học là F1, F2. Do đó, rất nhiều nơi đã tiếp tế quần áo, nhu yếu phẩm cần thiết để hỗ trợ Hải Dương phòng chống dịch. Nhưng các xe tiếp tế cũng chỉ đến trạm chốt Phả Lại rồi quay đầu. Nhu yếu phẩm sẽ được bàn giao cho lực lượng chức năng bên trong vận chuyển đến vùng tâm dịch.

Chùm ảnh ghi nhận tại trạm chốt Phả Lại trước khi vào Hải Dương:

Người dân Hải Dương đi làm ăn xa vẫn tấp nập về quê đón Tết Tân Sửu
Nhiều người dân Hải Dương trở về và làm thủ tục khai báo y tế trước khi về nhà
Người dân Hải Dương đi làm ăn xa vẫn tấp nập về quê đón Tết Tân Sửu
Nhiều sinh viên dù lo sợ dịch bệnh mà trở về bên gia đình đón Tết
Người dân Hải Dương vẫn tấp nập về quê đón Tết Tân Sửu
Công tác phòng chống dịch được tổ chức rất nghiêm ngặt
Người dân Hải Dương vẫn tấp nập về quê đón Tết Tân Sửu
Hai người thân chỉ biết đứng nhìn nhau tại chốt. Sau khi tiếp tế nhu yếu phẩm sẽ quay về.
Người dân Hải Dương đi làm ăn xa vẫn tấp nập về quê đón Tết Tân Sửu
Theo Đại Uý Trương Văn Vịnh, Tổ trưởng chốt kiểm soát cho biết chốt liên ngành hiện túc trực 24/24. Chốt này hiện có 3 tổ, các tổ thay ca nhau 8 tiếng/ca.
Người dân Hải Dương đi làm ăn xa vẫn tấp nập về quê đón Tết Tân Sửu
Nhiều nhu yếu phẩm được tiếp tế cho vùng dịch Hải Dương
Người dân Hải Dương đi làm ăn xa vẫn tấp nập về quê đón Tết Tân Sửu
Người dân Hải Dương đi làm ăn xa vẫn tấp nập về quê đón Tết Tân Sửu
Các nhu yếu phẩm được xe từ trong tỉnh Hải Dương ra chở vào tâm dịch
Người dân Hải Dương đi làm ăn xa vẫn tấp nập về quê đón Tết Tân Sửu
Hải Dương nhận được sự giúp đỡ từ nhiều địa phương khác trong công tác phòng chống dịch COVID-19
Người dân Hải Dương đi làm ăn xa vẫn tấp nập về quê đón Tết Tân Sửu
Nhiều bạn trẻ từ Hà Nội mang nhu yếu phẩm xuống tiếp tế cho vùng dịch Hải Dương
Người từ Hà Nội về Hải Dương có phải cách ly không? Người từ Hà Nội về Hải Dương có phải cách ly không?
Sau khi tỉnh Hải Dương áp dụng lệnh phong toả bởi dịch COVID-19, nhiều người dân địa phương đang công tác ở những nơi khác lo lắng liệu họ có thể về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 không?
Cách ly 8 ngư dân tiếp xúc với người nước ngoài bị nạn trên biển để phòng dịch Covid Cách ly 8 ngư dân tiếp xúc với người nước ngoài bị nạn trên biển để phòng dịch Covid
8 ngư dân làm việc tại tàu cá cá QNg 97079- TS đã được lực lượng chức năng Quảng Ngãi tiến hành cách ly tập trung với 8 ngư dân tiếp xúc trực tiếp với người nước ngoài bị nạn trên biển.
Phú Thọ cách ly 666 giáo viên và học sinh trở về từ vùng dịch Hải Dương Phú Thọ cách ly 666 giáo viên và học sinh trở về từ vùng dịch Hải Dương
Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành cách ly Covid-19 đối với Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh ở Phú Thọ vừa đi trải nghiệm tại TP Chí Linh (Hải Dương) trở về.
Đinh Lực - Minh Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương ra mắt trang thông tin điện tử

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương ra mắt trang thông tin điện tử

Ngày 23/2, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương đã tổ chức ra mắt Trang thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thông tin đối ngoại.
Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.

Các tin bài khác

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Khai mạc Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên năm 2024

Tối 16.3, tại Quảng trường 7.5, TP Điện Biên Phủ, đã diễn ra Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia và Lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2024 với chương trình nghệ thuật đặc sắc hội tụ những sắc màu văn hóa trong cả nước.
Chuyến đi bồi đắp tình yêu quê hương Việt - Hàn

Chuyến đi bồi đắp tình yêu quê hương Việt - Hàn

Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tại thủ đô Seoul và địa phương; gặp gỡ các bạn bè cùng trang lứa, là con em gia đình Hàn-Việt đã nhập cảnh vào Hàn Quốc... Đó là những trải nghiệm đáng nhớ của các gia đình đa văn hóa thế hệ thứ hai sống tại Việt Nam vào những ngày cuối tháng 2/2024.. Chuyến đi do Hiệp hội Gia đình Hàn - Việt tổ chức, góp phần thúc đẩy tinh thần tự hào dân tộc, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt - Hàn.
Độc đáo phiên chợ dùng lá cây thay tiền ở Tây Ninh

Độc đáo phiên chợ dùng lá cây thay tiền ở Tây Ninh

Phiên chợ độc đáo có một không hai ở Tây Ninh, đó là người mua hàng bằng lá thay tiền. Nghe tưởng chuyện đùa nhưng đó lại là sự thật.
Clip khách Tây đẩy gậy kịch tính với chàng trại H'Mông tại Lễ hội Gầu tào

Clip khách Tây đẩy gậy kịch tính với chàng trại H'Mông tại Lễ hội Gầu tào

Đến Lào Cai dịp này, nhiều du khách nước ngoài thích thú, hào hứng trải nghiệm nét văn hóa bản địa đặc sắc của dân tộc H’Mông trong lễ hội Gầu Tào.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động