Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
07:29 | 31/07/2024 GMT+7

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia

aa
Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia đã kết nối và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các lãnh đạo phía Campuchia, đồng thời giúp kết nối xúc tiến thương mại Việt Nam-Campuchia.
Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia là cầu nối củng cố quan hệ hai nước
Sớm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Campuchia - Việt Nam

Ngày 30/7, tại thủ đô Phnom Penh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 nhằm đánh giá kết quả công tác trong thời gian qua, cũng như đưa ra những phương hướng, đề xuất để nâng cao hiệu quả hoạt động, vai trò cầu nối của hiệp hội trong thời gian tới, chú trọng hoạt động kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia.

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng, Chủ tịch danh dự VCBA phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng, Bộ trưởng cao cấp Ly Thuch, Phó Chủ tịch thứ nhất Cơ quan Hành động Bom mìn và Hỗ trợ Nạn nhân của Bom mìn Campuchia (CMAA), cố vấn cấp cao VCBA, Chủ tịch VCBA Oknha Leng Rithy cùng đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp thành viên hiệp hội.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký VCBA, Tiến sỹ Heng LiHong đã báo cáo kết quả công tác hoạt động của hiệp hội trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, VCBA đã chính thức được Bộ Nội vụ Campuchia quyết định công nhận vào ngày 30/1 và nhanh chóng hoàn thiện về cơ cấu tổ chức.

VCBA đã kết nối và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các lãnh đạo phía Campuchia, đồng thời giúp kết nối xúc tiến thương mại Việt Nam-Campuchia.

Về công tác hỗ trợ cộng đồng, VCBA đã hỗ trợ kêu gọi vận động, góp phần vào các quỹ sửa chữa trường học; tổ chức công tác thiện nguyện khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia; kết nối giao lưu văn hóa, hỗ trợ bà con người Khmer Nam bộ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam; cũng như hưởng ứng các phong trào vận động trong nước.

Trong 6 tháng cuối năm, VCBA sẽ tập trung vào công tác giữ vững khối đại đoàn kết giữa các hội viên. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển hội viên, làm cầu nối tổ chức cũng như tham gia các sự kiện kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia; đồng thời nỗ lực hỗ trợ giải quyết các vấn đề cho bà con người gốc Việt sinh sống tại Campuchia.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng ghi nhận một số hoạt động ban đầu của VCBA về cơ bản đã đi đúng hướng, tập trung vào các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia.

Trong 6 tháng tới, Đại sứ đưa ra một số đề xuất về phương hướng hoạt động, trong đó tập trung vào việc nhanh chóng tổ chức Đại hội VCBA để kiện toàn tổ chức, hoạt động, tập hợp các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào VCBA, cũng như mở rộng, kết nạp thêm các thành viên, không chỉ là doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Campuchia, mà còn các doanh nghiệp trong nước có ý định đầu tư tại đất nước Chùa Tháp.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng kêu gọi VCBA tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh và làm ăn lâu dài tại Campuchia, cũng như duy trì quan hệ tốt đẹp với các bộ, ngành về kinh tế Campuchia trực tiếp hỗ trợ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam như Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), Phòng Thương mại Campuchia, Bộ Kinh tế-Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Bộ Nông nghiệp...

Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia
Chủ tịch VCBA Oknha Leng Rithy phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng cao cấp Ly Thuch đánh giá cao việc thành lập VCBA là một hướng đi đúng đắn, khẳng định hiệp hội sẽ đóng vai trò là một diễn đàn để kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam đang kinh doanh tại Campuchia với các cơ quan chức năng sở tại, cũng như thị trường quốc tế.

Theo Bộ trưởng Ly Thuch, sự phát triển của Campuchia ngày hôm nay một phần nhờ vai trò quan trọng của Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp Việt Nam.

Bộ trưởng Ly Thuch hy vọng hai nước luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị anh em, tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-xuc-tien-dau-tu-giua-viet-nam-va-campuchia-post967753.vnp

Tiếp tục thúc đẩy, nhân rộng phong trào Ươm mầm hữu nghị của Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia Tiếp tục thúc đẩy, nhân rộng phong trào Ươm mầm hữu nghị của Hội hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia sơ kết 6 tháng đầu năm 2024: hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia sơ kết 6 tháng đầu năm 2024: hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài liên quan

VCBA: Đẩy mạnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

VCBA: Đẩy mạnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Trong hành trình xây dựng và phát triển, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia đã giúp kết nối xúc tiến thương mại hai nước, hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia.
Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu của TP.HCM tiếp cận và mở rộng thị trường tại Canada

Hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu của TP.HCM tiếp cận và mở rộng thị trường tại Canada

Ngày 9/8, Hội doanh nhân Việt Nam Canada (VCBA) và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) đã có buổi làm việc nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu của TP.HCM tiếp cận và mở rộng thị trường tại Canada. Buổi làm việc diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.
Cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bình Định và Canada

Cơ hội kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Bình Định và Canada

Ngày 28/3, tại Bình Định diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại với Hội Doanh nhân Việt Nam - Canada (VCBA). Hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp Bình Định tiếp cận, kết nối, giao thương vói thị trường Bắc Mỹ nói chung và các doanh nghiệp trong VCBA nói riêng.

Các tin bài khác

Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước

Đến năm 2045: Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp 30% GDP cả nước

Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đặt mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và năng lực tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.
VinUni ra mắt V-Bench - thước đo năng lực của các mô hình AI dành cho người Việt

VinUni ra mắt V-Bench - thước đo năng lực của các mô hình AI dành cho người Việt

Hà Nội, ngày 06/07/2026 - Trung tâm Nghiên cứu AI - Trường Đại học VinUni chính thức giới thiệu V-Bench - bộ công cụ phi lợi nhuận được phát triển nhằm phục vụ cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển AI có trách nhiệm tại Việt Nam. Dựa trên bộ dữ liệu chuyên sâu hơn 40.000 câu hỏi và tác vụ, được thẩm định bởi đội ngũ chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, V-Bench có thể đánh giá toàn diện năng lực Tiếng Việt của các mô hình ngôn ngữ lớn, từ đó đưa ra hệ tham chiếu khách quan, độc lập, làm cơ sở cho việc ứng dụng AI trong thực tiễn.
VinFast được vinh danh tại Asian Excellence Awards 2026 về quan hệ nhà đầu tư

VinFast được vinh danh tại Asian Excellence Awards 2026 về quan hệ nhà đầu tư

Tại lễ trao giải Asian Excellence Awards 2026 diễn ra ngày 4/7 tại Hong Kong, VinFast đã được vinh danh ở ba hạng mục quan trọng, gồm giải Doanh nghiệp có Quan hệ Nhà đầu tư tốt nhất cùng hai giải thưởng dành cho cá nhân. Đây là dấu mốc khẳng định vị thế và năng lực của VinFast với tư cách hãng xe điện toàn cầu niêm yết trên sàn Nasdaq.
Nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao Nghị quyết 10, kỳ vọng Việt Nam hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Nhà đầu tư quốc tế đánh giá cao Nghị quyết 10, kỳ vọng Việt Nam hút dòng vốn FDI chất lượng cao

Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được các tập đoàn, quỹ đầu tư và doanh nghiệp quốc tế đánh giá là dấu mốc quan trọng trong đổi mới tư duy thu hút đầu tư của Việt Nam. Nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển trọng tâm từ quy mô sang chất lượng dòng vốn, cùng quyết tâm cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước sẽ tạo sức hút mới đối với các dự án công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn.

Đọc nhiều

UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên

UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên

Đây là khẳng định của bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam (UN Women) chuyến đến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên ngày 8/7/2026.
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân

Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân

Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình cho rằng đối ngoại nhân dân cần được phát huy theo hướng thực chất, đa tầng, đa chủ thể và hướng tới lợi ích thiết thực của người dân, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.
Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"

Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"

Ngày 8/7 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai. Phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của Đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác thực chất giữa Việt Nam và Malaysia trong nhiệm kỳ công tác.
Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nhịp cầu nhân dân trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Philippines

Nửa thế kỷ sau ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Philippines không ngừng mở rộng hợp tác, đồng thời bồi đắp sự gắn bó từ những kết nối giữa nhân dân hai nước. Trong hành trình đó, Hội hữu nghị Việt Nam - Philippines và Hội hữu nghị Philippines - Việt Nam đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần củng cố hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị, tạo nền tảng xã hội cho quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường giữa hai nước.
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển

Ngày 9/7, Tàu 380 thuộc Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân do Trung tá Trần Văn Úy, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 chỉ huy, đã tham gia luyện tập chung trên biển với Biên đội tàu Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm tàu huấn luyện 83 Thích Kế Quang và tàu đổ bộ 998 Côn Lôn Sơn.
Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới Việt Nam – Lào

Ngày 9/7, tại Đại đội Biên phòng 252, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bolykhamxay (Lào), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đã cùng thực hiện nghi thức khởi công Trạm phối hợp công tác biên giới.
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách

Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách

Chiều 7/7, tại xã Bác Ái và xã Bác Ái Tây (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao 4 căn nhà cho các hộ dân là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
Phiên bản di động