VCBA: Đẩy mạnh kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia
Hỗ trợ bà con gốc Việt tại Campuchia
Trên mặt hồ Tonle Sap, hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, thuộc địa bàn huyện Kandieng và huyện Krakor ở tỉnh Pursat có các điểm trường nổi của con em người gốc Việt. Điều kiện cơ sở vật chất ở một số điểm trường đã cũ, hư hỏng, xuống cấp, quy mô nhỏ, đáy bị thủng… Để hỗ trợ hoạt động dạy và học con em người gốc Việt từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cuộc sống, xây dựng cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia vững mạnh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang đã đi khảo sát tại các điểm trường.
Cuộc khảo sát giúp cho đoàn công tác của VCBA có góc nhìn cụ thể về tình hình đời sống bà con và các điểm trường trên Biển Hồ. Đồng thời, đưa ra những giải pháp thích hợp, tạo điều kiện hỗ trợ việc dạy và học, cũng như giúp bà con có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Được biết, tính đến tháng 6/2024 tổng số tiền đóng góp cho quỹ sửa chữa trường học do VCBA kêu gọi là 34.590 USD. Đây chỉ là một trong những hoạt động thiện nguyện mà VCBA đã thực hiện kể từ khi thành lập.
![]() |
| Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang khảo sát tại các điểm trường tại hồ Tonle Sap. |
TS.BS Lê Bá Hùng, Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia cho biết, từ khi thành lập VCBA đã kết nối và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các lãnh đạo phía Campuchia, đồng thời giúp kết nối xúc tiến thương mại Việt Nam - Campuchia. Cụ thể, VCBA kết hợp với Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) đã tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư Vương quốc Campuchia - Việt Nam năm 2024 với sự tham dự của hơn 70 doanh nghiệp trên các lĩnh vực và có sự tham gia diễn giải về luật đầu tư Campuchia của Lãnh đạo Ủy Ban đầu tư Campuchia…
Về công tác hỗ trợ cộng đồng, VCBA đã hỗ trợ kêu gọi vận động, góp phần vào các quỹ sửa chữa trường học; tổ chức công tác thiện nguyện khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại Campuchia; kết nối giao lưu văn hóa, hỗ trợ bà con người Khmer Nam bộ có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam; cũng như hưởng ứng các phong trào vận động trong nước. Hội đã đóng góp kinh phí hơn 66 triệu đồng ủng hộ xây đường biên giới từ cột mốc 632 đến cột mốc 635 và “chương trình thắp sáng đường biên” tại huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Ủng hộ 50 triệu đồng cho chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cùng với đó, Hội hướng tới tập trung đẩy mạnh hoạt động tập hợp, kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp gốc Việt tại Campuchia.
Ưu tiên tạo việc làm cho nguồn nhân lực Campuchia được đào tạo tại Việt Nam
Bộ trưởng cao cấp Ly Thuch, Phó Chủ tịch thứ nhất Cơ quan Hành động Bom mìn và Hỗ trợ Nạn nhân của Bom mìn Campuchia (CMAA), cố vấn cấp cao VCBA đánh giá cao việc thành lập VCBA là một hướng đi đúng đắn, khẳng định hiệp hội sẽ đóng vai trò là một diễn đàn để kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam đang kinh doanh tại Campuchia với các cơ quan chức năng sở tại, cũng như thị trường quốc tế.
Theo Bộ trưởng Ly Thuch, sự phát triển của Campuchia ngày hôm nay một phần nhờ vai trò quan trọng của Việt Nam, cũng như các doanh nghiệp Việt Nam. Bộ trưởng Ly Thuch hy vọng hai nước luôn duy trì mối quan hệ hữu nghị anh em, tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia.
![]() |
| VCBA tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2024. |
Ông Uch Leang, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tập tại Việt Nam (CAVA) cho biết, CAVA có nguồn nhân lực mà Chính phủ Việt Nam đào tạo và VCBA đang cần nguồn nhân lực đó để hỗ trợ doanh nghiệp.
Ông Uch Leang bày tỏ mong muốn VCBA, CAVA và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiếp tục phối hợp, hỗ trợ đào tạo thêm nguồn nhân lực có năng lực cao, kịp thời và đúng theo yêu cầu mà các doanh nghiệp đang cần.
Qua đó, các sinh viên Campuchia học tại Việt Nam khi ra trường có thể quay về Campuchia tìm việc làm đúng chuyên môn được đào tạo, có mức thu nhập tương xứng với tay nghề và năng lực chuyên môn của mình, góp phần ổn định kinh tế gia đình, cũng như đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước, như các chính sách đã được đề ra trong khuôn khổ chiến lược ngũ giác giai đoạn 1 của Chính Phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII.
Bà Văn Thị Anh Thư, Trưởng ban Hợp tác và Phát triển Quốc tế Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA) cho biết trong 6 tháng đầu năm 2024, hai bên đã gặp gỡ, trao đổi, kết nối trực tiếp Ban lãnh đạo các doanh nghiệp của hai hiệp hội ở hai nước tại Việt Nam và Campuchia.
Trong kế hoạch 6 tháng cuối năm, đại diện của hai hiệp hội sẽ lên kế hoạch hợp tác để hiện thực hoá việc thành lập hệ sinh thái xây dựng và vật liệu xây dựng của doanh nghiệp thuộc hai tổ chức hiệp hội tại Vương quốc Campuchia.
| Tính đến tháng 6/2024 tổng số các doanh nghiệp trở thành hội viên của VCBA là 47 doanh nghiệp (trong đó có 3 doanh nghiệp tại Việt Nam). VCBA có sứ mệnh thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam-Campuchia, tăng cường phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, đào tạo nghề và thương mại; tạo mối quan hệ với Lãnh đạo Cấp cao Campuchia; hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Campuchia |
Tin bài liên quan
Củng cố vững chắc quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia
Bước ngoặt chiến lược trong hợp tác Việt Nam-Campuchia
Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Campuchia
Các tin bài khác
Kỳ vọng Quốc hội khóa mới trở thành cầu nối trí thức kiều bào với chính sách quốc gia
Kiều bào Hannah Huyền Vũ: Kỳ vọng các đại biểu có tư duy đổi mới, khả năng hội nhập quốc tế
Đỗ Như Tuấn – doanh nhân Việt tại Nhật với nhiều hoạt động vì cộng đồng
Kiều bào Nhật: Kỳ vọng vào những quyết sách cho giai đoạn phát triển mới
Đọc nhiều
Phục hồi chức năng tại nhà giúp cải thiện chất lượng sống cho người khuyết tật do chất độc da cam
Đổi thay ở Bến Giằng (Đà Nẵng) nhờ nước sạch
Chuyến thăm của Thủ tướng tới Nga: Gắn kết kiều bào, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt
Khánh thành và bàn giao thư viện KB tại Tuyên Quang
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Tàu 016 - Quang Trung sẵn sàng tham gia diễn tập hải quân đa phương Kakadu 2026 tại Úc
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình







