Cầu nối thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia
![]() |
| Các diễn viên và đại biểu khách mời hai nước tham dự chương trình "Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” năm 2024. (Ảnh: Huỳnh Thảo/TTXVN) |
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” năm 2024 diễn ra từ ngày 20-25/5 vừa qua, các cơ quan báo chí truyền thông sở tại đã đăng tải nhiều chủ đề bài viết nêu bật ý nghĩa của chương trình, nhấn mạnh văn hóa nghệ thuật chính là phương tiện, cầu nối thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực liên quan, góp phần vun đắp, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng Campuchia và Việt Nam.
Đưa tin về chuỗi sự kiện hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật được tổ chức luân phiên hằng năm giữa Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, trang tin FRESH News dẫn lời Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona nhấn mạnh sự kiện “Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2024” là phương tiện, nhịp cầu thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.
Theo Bộ trưởng Sackona, hơn 57 năm qua, Campuchia và Việt Nam luôn duy trì mối quan hệ tốt trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, đoàn kết và thấu hiểu lẫn nhau ở cấp độ cao.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam mới đây của Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet là chỉ dấu cho thấy lãnh đạo hai nước cam kết tiếp tục vun đắp và mở rộng quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, ở mọi cấp độ.
Người đứng đầu Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia đề cập đến một minh chứng khác góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng, đó là việc Bộ Văn hóa hai nước đã tiếp tục ký kết và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2023-2027, đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết quan hệ hai nước trong lĩnh vực văn hóa.
Nhắc lại sự kiện Tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam được tổ chức trang trọng và thành công vào cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia nêu rõ, đây là sự kiện thứ 19 hai nước cùng phối hợp tổ chức kể từ năm 2006, lấy lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa làm phương tiện để thắt chặt tình hữu nghị lâu đời, bền vững giữa hai quốc gia.
Cũng theo trang tin FRESH News, ngoài sự kiện Tuần văn hóa, Bộ Văn hóa Campuchia và các cơ quan liên quan của hai nước đã cùng nhau nỗ lực tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động trao đổi kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa vật thể và phi vật thể, ủng hộ lẫn nhau trong hoạt động đăng ký di sản văn hóa thế giới, cũng như hoạt động nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực văn hóa.
Đưa tin về sự kiện khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2024, hãng Thông tấn quốc gia Campuchia (AKP) dẫn lời Bộ trưởng Phoeurng Sakona bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao các bên tham gia, lãnh đạo và các diễn viên, nghệ sỹ hai nước đã cùng nhau liên tục tổ chức thành công sự kiện Tuần văn hóa của hai quốc gia; đồng thời kêu gọi và khuyến khích giới chức chuyên môn hai nước tiếp tục phối hợp tốt và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Với cùng hướng tiếp cận trên, trong một bài viết, báo điện tử ThmeyThmey dẫn lời Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia khẳng định để góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị, Bộ Văn hóa hai nước đã tiếp tục ký kết và triển khai thực hiện kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật giai đoạn 2023-2027.
Cho rằng kế hoạch này đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc gắn kết quan hệ văn hóa giữa hai đất nước, bà Phoeurng Sakona nêu rõ, việc tổ chức Tuần văn hóa lần thứ 19 này không chỉ cho thấy nỗ lực chung, mà còn là diễn đàn để nhắc nhở, thúc đẩy nhân dân hai nước tìm hiểu về văn hóa của nhau, góp phần gắn kết quan hệ hợp tác hữu nghị trên danh nghĩa láng giềng anh em.
Bên cạnh đó, bà Phoeurng Sakona cũng kêu gọi hai nước tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, vì đây là lĩnh vực giàu tiềm năng cả về kinh tế và xã hội.
Bà lý giải “Văn hóa giúp quốc gia với quốc gia hợp tác ngày càng tốt hơn. Giữa thời đại toàn cầu hóa và tiến bộ công nghệ hiện nay, mọi quốc gia đều xem nghệ thuật và văn hóa là chất xúc tác thúc đẩy kinh tế, xã hội và tăng cường bản sắc dân tộc.”
Trong khi đó, trong bản tin ngày 24/5 về cuộc gặp giữa lãnh đạo Bộ chủ quản lĩnh vực văn hóa hai nước nhân “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia” năm 2024, báo Khmer Times dẫn lời Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp của Campuchia trong việc tổ chức Tuần văn hóa, đồng thời kêu gọi hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và phát triển mạng lưới đô thị sáng tạo.
Theo đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong việc bảo tồn cổ vật và di sản văn hóa, tăng cường giao lưu văn hóa, đặc biệt là giữa các tỉnh biên giới, tăng cường hợp tác văn hóa, nghệ thuật trong khuôn khổ Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), hợp tác Mekong-Lan Thương và hợp tác tiểu vùng, đóng góp vào sự thịnh vượng của cả hai nước và khu vực nói chung.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề nghị Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật thông qua việc kết nối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo của hai bên, tổ chức các hoạt động trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với học sinh, sinh viên.
Về phần mình, Bộ trưởng Phoeurng Sakona nhiệt liệt chào mừng phái đoàn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, đồng thời lưu ý rằng hoạt động trao đổi văn hóa, nghệ thuật giữa Việt Nam và Campuchia đã và đang ngày càng phát triển cả ở góc độ song phương và đa phương.
Nhắc lại việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Mam mới đây đã ủng hộ Campuchia trong việc đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa của "đất nước Chùa Tháp," Bộ trưởng Phoeurng Sakona bày tỏ mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ Campuchia đối với các hồ sơ đề nghị công nhận các di tích lịch sử liên quan chế độ diệt chủng như Bảo tàng Tuol Sleng (S-21), Cánh đồng chết Choeung Ek và Nhà tù M-13.
Khmer Times dẫn lời Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia lưu ý hợp tác văn hóa, nghệ thuật đã trở thành cầu nối, giúp tăng cường quan hệ ngoại giao và tình hữu nghị giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước, đồng thời nhấn mạnh việc thúc đẩy, đề cao hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa sẽ giúp thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
Theo Huỳnh Thảo/TTXVN
https://www.vietnamplus.vn/cau-noi-that-chat-tinh-huu-nghi-viet-nam-campuchia-post955747.vnp
Tin bài liên quan
Tăng cường kết nối nhân dân, bồi đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn mới
Tập huấn kỹ năng khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Công đoàn Campuchia
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp cộng đồng người Việt tại Campuchia
Các tin bài khác
Không khí Tết Dương lịch rộn ràng khắp cả nước
Lạng Sơn rộn ràng đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên năm 2026 qua Cửa khẩu Hữu Nghị
Sắc hoa ngày mới, khẳng định tầm vóc “thủ phủ hoa” miền Tây
Cần Thơ khai mạc lễ hội văn hóa sông nước lớn nhất từ trước đến nay
Đọc nhiều
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai
Trao Bằng Tổ quốc ghi công liệt sĩ Đàm Quang Mạnh anh dũng hi sinh tại quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972







