Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia sơ kết 6 tháng đầu năm 2024: hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 17/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia (Hội) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ 6 tháng đầu năm 2024. Bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội chủ trì Hội nghị.
aa
Sinh khí mới trong hoạt động Ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Tình cảm đặc biệt của người dân biên giới Việt Nam - Campuchia

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh cho biết: Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Đồng thời cho ý kiến về kế hoạch làm sách ảnh, phim tài liệu, báo cáo công tác tổ chức nhân sự và đề nghị khen thưởng nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội; Hội nghị liên tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Các ủy viên Ban Thường vụ đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội đã nỗ lực hoàn thành khối lượng công việc lớn, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Các đại biểu cũng đưa ra nhiều gợi ý, đề xuất nhằm chuẩn bị tốt lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội, Hội nghị liên tịch, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia, như: đa dạng nội dung sách ảnh; giới thiệu, hướng dẫn một số mô hình phát triển nông nghiệp, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tổ chức Hội nghị liên tịch tại Campuchia; nghiên cứu thành lập Hội lưu học sinh Việt Nam từng học tập tại Campuchia...

Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng khẳng định quan điểm của Đảng đoàn, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam về tầm quan trọng của việc xây dựng hệ thống vững mạnh từ các tổ chức thành viên.

Để nâng cao hiệu quả công tác Hội trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Hùng đề nghị Hội chú trọng mở rộng đối tác, lực lượng tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân tới doanh nhân, doanh nghiệp, thế hệ trẻ; quan tâm các hoạt động thúc đẩy kinh tế, thương mại, khoa học, tổ chức tọa đàm, giao lưu học thuật; mở rộng, đa dạng hóa nội dung và hình thức thông tin đối ngoại; làm tốt công tác chia sẻ thông tin, định hướng cho hội địa phương...

Ông Nguyễn Ngọc Hùng cũng cho biết, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tổ chức tốt lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Kết luận Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh phát biểu: để thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đề nghị Ban Thường vụ tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo. Sau hội nghị này, các tỉnh, thành Hội và các đơn vị Hội trực thuộc phối hợp tổ chức phổ biến, quán triệt kết quả hội nghị đến các Hội địa phương và hội viên.

Bà lưu ý Hội cần làm tốt nhất khâu chuẩn bị cho các sự kiện lớn, như kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội; Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội lần thứ IV, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2024; Hội nghị liên tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Theo báo cáo được ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội trình bày tại Hội nghị, trong 6 tháng cuối năm Hội sẽ tập trung thực hiện các trọng tâm công tác sau:

Củng cố, phát triển tổ chức Hội và hội viên ở tất cả các cấp Hội; phấn đấu 1 – 2 Hội tỉnh, thành phố đạt 100% các huyện, thị có Hội, xây dựng 1 - 2 Hội mới ở cấp tỉnh, thành phố.

Hỗ trợ thành lập và phương pháp hoạt động đối với các Câu lạc bộ doanh nghiệp trực thuộc các Hội tỉnh, thành phố và các Hội trực thuộc Trung ương Hội. Tiếp tục phối hợp giảng dạy tiếng Khmer cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu.

Tổ chức Đoàn công tác do Chủ tịch Hội dẫn đầu sang Campuchia tham dự Hội nghị liên tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, kết hợp làm công tác từ thiện tại địa phương của bạn.

Tiếp tục triển khai các nội dung “Ươm mầm hữu nghị” năm 2024, bảo đảm trước 30/12/2024 phân bổ xong số lượng sinh viên được đỡ đầu.

Triển khai công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nghĩa tình đồng đội; tăng cường thông tin, tuyên truyền ở mỗi cấp Hội trên các phương tiện thông tin về hoạt động của các cấp Hội, về tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chuẩn bị tốt Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Hội.

Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình: Điểm sáng thu hút, phát triển hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Thái Bình: Điểm sáng thu hút, phát triển hội viên
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Tiếp tục Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia: Tiếp tục "ươm mầm" 102 lưu học sinh Campuchia
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...