Năm 2022, Plan International Vietnam sẽ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại 5 tỉnh
![]() |
| Bà Phạm Thu Ba tham gia hoạt động hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ lụt tại Quảng Trị. |
Theo bà Phạm Thu Ba, năm 2022 là năm thứ 3 Plan International triển khai chiến lược quốc gia 5 năm lần thứ V.
Plan Interntional Vietnam duy trì các cam kết hợp tác với cơ quan quản lý nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương để triển khai 3 chương trình: làm cha mẹ có trách nhiệm giới; phòng ngừa ứng phó với bạo lực giới; hướng nghiệp, đào tạo nghề và tạo việc làm, sinh kế cho thanh niên. Các chương trình củng cố sự tham gia chủ động của trẻ em, thanh thiếu niên vào quá trình thiết kế, thực hiện và giám sát các quá trình thay đổi trong gia đình, trường học, cộng đồng của các em.
Trước đó, trong năm 2021, Plan International tại Việt Nam đã triển khai gần 40 dự án trên địa bàn 17 quận, huyện tại 7 tỉnh thành phố gồm: Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Huế và Hà Nội với ngân sách hơn 9 triệu euro.
![]() |
| Đại diện trẻ em Quảng Bình phát biểu tại đối thoại với Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình do Plan Interntional Vietnam phối hợp với Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình tổ chức. |
Các chương trình dự án tập trung vào các hoạt động lớn như: hỗ trợ mô hình sinh kế cho thanh niên, hộ gia đình nghèo có trẻ em; hỗ trợ mô hình sinh kế dinh dưỡng (nuôi gà lấy trứng, nuôi chim bồ câu, làm sữa đậu nành…) để các gia đình cải thiện bữa ăn cho trẻ em bị suy dinh dưỡng; hỗ trợ thiết lập phòng tham vấn trợ giúp trẻ em bị bạo lực trong trường học; thành lập các câu lạc bộ trẻ em trong trường học, tại cộng đồng để giúp các em vui chơi, trang bị kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, bảo vệ trẻ em…
Đặc biệt, tháng 6/2021, Plan International Việt Nam đã cùng đối tác và các tổ chức liên minh hoàn thành chương trình hỗ trợ người dân ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên: Quảng Bình, Quảng Trị và Kon Tum khắc phục hậu quả bão lụt với tổng trị giá 1.6 triệu euro. Gần 302.000 người tham gia và hưởng lợi từ chương trình này trong đó có gần 92.000 trẻ em gái và hơn 88.000 trẻ em trai.
“Quá trình triển khai các dự án, chúng tôi luôn nhận được phản hồi tích cực từ các cơ quan chức năng, đối tác, cộng đồng hưởng lợi và trẻ em. Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trao tặng năm 2021 là một minh chứng về những phản hồi tích cực đó", bà Phạm Thu Ba nói.
Tin bài liên quan
Nhật Bản viện trợ 15 tỷ đồng cho trẻ em dân tộc thiểu số Tuyên Quang và Lai Châu
Trẻ em Lai Châu đối thoại với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh
Các nước Đông Nam Á tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Các tin bài khác
GNI hỗ trợ cải thiện điều kiện nhà ở cho 5 trẻ bảo trợ tại Tuyên Quang
Chuyến bay đặc biệt thứ hai chở hàng hóa hỗ trợ của Việt Nam đến Venezuela
GNI và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng hợp tác triển khai chương trình viện trợ cho cộng đồng
Sunflower Mission (Hoa Kỳ) tài trợ công trình giáo dục 4,9 tỷ đồng tại An Giang
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Đắk Lắk tiếp nhận hơn 35 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ nước ngoài
Lễ thắp nến tri ân cấp quốc gia tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào
Tin quốc tế ngày 26/7: Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng, Trung Quốc sơ tán hơn 20.000 người ứng phó bão Noul
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






