Plan International Việt Nam:

Nhật Bản viện trợ 15 tỷ đồng cho trẻ em dân tộc thiểu số Tuyên Quang và Lai Châu

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 23/04, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Plan International Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết hợp đồng viện trợ năm thứ hai của dự án “Thúc đẩy môi trường học tập và trường học đáp ứng giới cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Tuyên Quang và Lai Châu”.
aa
Plan International Việt Nam cam kết hỗ trợ 16 tỷ đồng bảo vệ trẻ em dân tộc thiểu số trước COVID-19.
Xây dựng trường học thân thiện cho trẻ em dân tộc thiểu số
Ký kết viện trợ 15 tỷ đồng cải thiện môi trường học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số Tuyên Quang và Lai Châu
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki chụp ảnh cùng đại diện tổ chức Plan International Japan.

Dự án cải thiện môi trường học tập từ góc nhìn bình đẳng giới tại các trường tiểu học và trung học cơ sở kéo dài trong 3 năm (2025–2028). Dự án được triển khai trên địa bàn 6 xã của tỉnh Tuyên Quang và 3 xã của tỉnh Lai Châu – những địa bàn miền núi, nơi nhiều trẻ em dân tộc thiểu số vẫn đang phải đối mặt với những rào cản quen thuộc trên con đường đến trường: quãng đường xa, điều kiện sinh hoạt hạn chế, thiếu không gian an toàn để học tập và phát triển.

Trong năm đầu tiên triển khai, dự án đã hỗ trợ 13 trường tiểu học và 13 trường trung học cơ sở với tổng kinh phí khoảng 15,7 tỷ đồng. Từ những hỗ trợ này, nhiều thay đổi đã dần hiện hữu trong trường học: những nhà bán trú được xây mới, nhiều công trình vệ sinh được cải thiện, các phòng tham vấn học đường và góc y tế trong trường học bắt đầu được hình thành và cải thiện – những yếu tố tưởng chừng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến việc các em học sinh có thể yên tâm đến trường mỗi ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ông Ito Naoki bày tỏ kỳ vọng những kết quả đạt được trong năm đầu tiên sẽ tiếp tục được phát huy trong năm thứ hai, để các hoạt động của dự án có thể đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương tham gia chương trình.

Chia sẻ tại sự kiện, Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam, bà Lê Quỳnh Lan cho rằng những thay đổi trong trường học, dù nhỏ, lại có thể tạo ra khác biệt lớn đối với trẻ em vùng cao. “Khi các em có một môi trường học tập phù hợp và được lắng nghe, các em sẽ có thêm sự tự tin để tiếp tục đi học và theo đuổi con đường của mình,” bà nhấn mạnh, đồng thời cho biết việc thúc đẩy bình đẳng giới cần được thực hiện song song với nâng cao chất lượng giáo dục và sự tham gia của cộng đồng.

Ký kết viện trợ 15 tỷ đồng cải thiện môi trường học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số Tuyên Quang và Lai Châu
Quản lý dự án của Tổ chức Plan International Japan, bà Yurie Mizukami và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki ký kết hợp đồng ngày 23/4.

Ký kết viện trợ 15 tỷ đồng cải thiện môi trường học tập cho trẻ em dân tộc thiểu số Tuyên Quang và Lai Châu

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cùng đại diện tổ chức Plan International Japan trao đổi văn kiện ký kết hợp tác, hướng tới hỗ trợ cải thiện môi trường học tập cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số.

Việc tiếp tục triển khai dự án trong năm thứ hai thể hiện cam kết lâu dài của Chính phủ Nhật Bản, cùng với sự đồng hành của Plan International và các đối tác tại Việt Nam, trong việc góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa – nơi trẻ em, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số, vẫn còn nhiều rào cản trong tiếp cận giáo dục.

Dự án “Thúc đẩy môi trường học tập và trường học đáp ứng giới cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Tuyên Quang và Lai Châu” được triển khai thực hiện với nguồn ngân sách hỗ trợ của nhân dân Nhật Bản hỗ trợ thông qua Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Tổ chức Plan International Nhật Bản.

Trong 3 năm (2025 - 2028), dự án có mục tiêu tổng thể hướng đến hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số tại các trường tiểu học và THCS tại Lai Châu và Hà Giang được học tập trong môi trường an toàn, bình đẳng và đảm bảo quyền sức khỏe sinh sản và tình dục. Cụ thể:

1. Cơ sở hạ tầng tại một số trường tiểu học và THCS được nâng cấp để đáp ứng môi trường học tập an toàn, bình đẳng và hòa nhập.

2. Chất lượng giáo dục, bao gồm Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện (CSE) tại các trường Tiểu học và THCS được cải thiện.

3. Học sinh dân tộc thiểu số tăng cường sự độc lập và tự chủ để có khả năng thay đổi các thực hành có hại liên quan đến sức khỏe sinh sản, phòng ngừa bao lực giới và tảo hôn.

Mô hình trồng nấm giúp phụ nữ Vân Kiều tăng thu nhập Mô hình trồng nấm giúp phụ nữ Vân Kiều tăng thu nhập
Từ một căn nhà kho cũ, chị Hồ Thị Tiên (dân tộc Vân Kiều, xã Trường Sơn, Quảng Trị) đã xây dựng mô hình trồng nấm mộc nhĩ cho thu nhập ổn định. Đây là mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu trong khuôn khổ dự án do KOICA tài trợ, góp phần tạo việc làm, nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ tại các xã khó khăn.
Khánh thành nhà bán trú điểm trường Sủng Phính, trường PTDTBT Tiểu học Sủng Thài, Tuyên Quang Khánh thành nhà bán trú điểm trường Sủng Phính, trường PTDTBT Tiểu học Sủng Thài, Tuyên Quang
Sáng ngày 27/2, UBND xã Thắng Mố (tỉnh Tuyên Quang) phối hợp cùng Plan International Việt Nam tổ chức Lễ Khánh thành Khu bán trú học sinh tại điểm trường Sủng Phính thuộc trường PTDTBT Tiểu học Sủng Thài. Công trình được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính từ nhân dân Nhật Bản thông qua Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
Vân Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG

Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG

Đó là 2 khoản viện trợ 15.577.614 USD, tương đương hơn 395 tỷ đồng từ tổ chức Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) và 1 khoản viện trợ 22.417.881 USD, tương đương hơn 581 tỷ đồng từ Tổ chức Mines Advisory Group (MAG). Các dự án này cùng hỗ trợ Chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh của tinh Quảng Trị, hướng tới đưa Quảng Trị thành tỉnh an toàn vào năm 2035.
GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam

GNI: triển khai Dự án Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý cho học sinh tại 55 trường học ở Việt Nam

Ngày 12/6/2026, tại Hà Nội, Tổ chức Good Neighbors International (GNI) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Lễ công bố Văn kiện Dự án “Phát triển Công tác xã hội và Tư vấn tâm lý trong trường học giai đoạn 2026 - 2027”.
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam

Khóa Cử nhân Ngôn ngữ trị liệu thứ hai tại Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng tốt nghiệp vào cuối tháng 5/2026 đánh dấu bước tiến bền vững trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho một chuyên ngành trẻ tại Việt Nam.
Sinh viên Việt Nam, Hàn Quốc chung tay vì trẻ em Hải Phòng

Sinh viên Việt Nam, Hàn Quốc chung tay vì trẻ em Hải Phòng

Ngày 2/8 tại xã Quyết Thắng (thành phố Hải Phòng), 70 sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc đã khép lại hành trình tình nguyện kéo dài 7 ngày trong khuôn khổ Chương trình Tình nguyện viên Thanh niên Toàn cầu Hyundai Happy Move 2026, với nhiều hoạt động cải thiện môi trường học tập và chăm sóc trẻ em địa phương.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...