Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 1 năm
Hà Linh (TH) 01/02/2021 20:28 | Thế giới 24 giờ
Theo Tân Hoa xã, ngày 1-2, Văn phòng Tổng thống Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở nước này trong một năm, sau khi các lãnh đạo chính phủ bị bắt giữ vào sáng cùng ngày.
Liên quan tình hình tại Myanmar, Reuters dẫn nguồn tin từ một nhân chứng cho biết, một số binh sĩ đã được triển khai ngoài tòa thị chính thành phố Yangon và có một số xe quân sự đỗ gần tòa nhà. Ngoài ra, mạng lưới thông tin tại thủ đô Nay Pyi Taw và một số khu vực khác ở Myanmar bị gián đoạn. Đài phát thanh truyền hình nhà nước Myanmar MRTV cũng thông báo không thể phát sóng do các vấn đề kỹ thuật.
![]() |
Myanmar tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 1 năm. Ảnh: Reuters |
Trước đó, người phát ngôn của đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) cầm quyền tại Myanmar, ông Myo Nyunt, xác nhận Cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi, Tổng thống U Win Myint, Bộ trưởng Tài chính và Kế hoạch Soe Nyunt Lwin cùng một số quan chức khác thuộc NLD đã bị quân đội bắt giữ vào sáng 1-2.
Quân đội Myanmar cũng cho biết, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar Min Aung Hlaing hiện đang nắm quyền điều hành đất nước.
Trong phản ứng mới nhất, ngày 1/2 (giờ Việt Nam), người phát ngôn của Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, Mỹ cảnh báo Myanmar phải đảo ngược các bước đã thực hiện.
Cùng ngày, Australia đã yêu cầu quân đội Myanmar trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và các lãnh đạo cấp cao khác đang bị bắt giữ "trái pháp luật", đồng thời cảnh báo, quân đội “đang một lần nữa tìm cách kiểm soát” đất nước Myanmar.
Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne nêu rõ: “Chúng tôi kêu gọi quân đội Myanmar tôn trọng pháp luật, giải quyết tranh chấp bằng các cơ chế hợp pháp".
Đáng chú ý
"Tết sum vầy" trẻ trung của sinh viên Việt Nam tại Moskva

Bài viết mới
Cuba kỷ niệm 170 năm ngày sinh Anh hùng dân tộc Jose Marti

Việt Nam ủng hộ mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.