Mỹ cũng không muốn Ukraine gia nhập NATO?
Truyền thông Mỹ đưa tin, Nhà Trắng hôm 06/5 đã thực hiện một sự xoay chuyển chính sách đối ngoại hiếm hoi, chỉnh sửa văn bản của tuyên bố về mối quan hệ giữa NATO và Kiev mà trước đó họ đã công bố, bằng cách gạch bỏ những từ trong một bản ghi thể hiện sự ủng hộ đối với việc Ukraine gia nhập NATO.
![]() |
| Một quân nhân thuộc lực lượng vũ trang của Ukraine đang quan sát vị trí ở khu vực Donetsk, Ukraine. Ảnh: Reuters |
Cụ thể, Nhà Trắng đã công bố bản chỉnh sửa bản ghi bất thường khoảng 4 giờ sau cuộc phỏng vấn trên Không lực Một giữa các phóng viên và Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre.
Theo New York Post, vào đêm trước, Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karin Jean-Pierre đã nói rằng: “Cánh cửa của liên minh luôn rộng mở cho những ai hoàn thành nghĩa vụ tham gia”. Nhưng sau đó, Nhà Trắng đã chỉnh sửa văn bản chính thức.
Nhà báo của New York Post đã đăng phiên bản đầu tiên của đoạn ghi tốc ký trên Twitter của mình, nơi Karin Jean-Pierre trả lời câu hỏi cụ thể hơn.
“Bạn ủng hộ Ukraine gia nhập NATO? Hay không”? nhà báo Steven Portnoy của Đài CBS News hỏi.
Jean-Pierre trả lời: “Chính quyền Biden cam kết đảm bảo rằng cánh cửa của NATO vẫn rộng mở cho những người tham gia khi họ sẵn sàng và có thể đáp ứng các cam kết và nghĩa vụ của tư cách thành viên, cũng như đóng góp vào an ninh ở khu vực Euro-Đại Tây Dương”.
Bà này nhấn mạnh thêm rằng, Hoa Kỳ ủng hộ nỗ lực của Ukraine trong việc thúc đẩy cải cách pháp quyền và tăng trưởng kinh tế cũng như biên giới và cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga ở biên giới”.
Thế nhưng, ngay lập tức, Nhà Trắng sau đó đã đưa ra một bản ghi có chỉnh sửa gạch ngang trên cùng một cuộc trao đổi. Cụ thể là Nhà Trắng đã không rút lại mô tả của Jean-Pierre về việc Mỹ cởi mở với việc các đồng minh có thể gia nhập NATO, nhưng phần có đề cập trực tiếp đến Ukraine đã biến mất, đặc biệt, dòng chữ đã biến mất khỏi đoạn ghi âm: “Tôi nói rằng Ukr (aina) ... đúng. Đúng”.
Một quan chức Nhà Trắng xác nhận với The New York Post rằng những lời này đã bị xóa bởi vì chúng không phản ánh chính sách chính thức, Jean-Pierre đã có lầm lẫn khi nói như vậy.
New York Post nhận định, việc sửa đổi có khả năng là để tránh làm mất lòng Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhưng nó có thể chỉ ra một điều là chính quyền Biden đang thay đổi về chính sách với Nga, trước thềm hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới giữa Tổng thống Biden và Putin, mặc dù thường có những tuyên bố cứng rắn với Nga.
Tin bài liên quan
Tin quốc tế ngày 26/8: Trực thăng rơi ở Anh, Trung Quốc bác tin triển khai lực lượng tại Ukraine
Đàm phán Nga - Ukraine tại Istanbul hoãn vì lý do hậu cần
Trump đòi 500 tỷ USD khoáng sản đất hiếm từ Ukraine để đổi lấy viện trợ
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Trung Quốc miễn thuế với tất cả các nước châu Phi có quan hệ ngoại giao
Nhiều quốc gia lên tiếng kêu gọi tôn trọng và bảo vệ chủ quyền của Cuba
Trung Quốc: Việt Nam luôn là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng
Đọc nhiều
Hưng Yên - Nhật Bản: Tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và mở rộng quan hệ
Gia Lai dành hơn 2.100 tỷ đồng để bố trí chỗ ở an toàn cho 1.495 hộ dân
Hội chuyên gia và sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ ra mắt VPS 2.0
Từ những lớp học tạm ở A Pa Chải đến tỷ lệ tốt nghiệp 100%
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Từ những lớp học tạm ở A Pa Chải đến tỷ lệ tốt nghiệp 100%
Trường Sa rộn ràng chuẩn bị Tết Thiếu nhi 1/6
Ở Mường Nhé, thầy cô không chỉ gieo chữ mà còn giúp người dân thoát nghèo
Multimedia
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu





