“Muốn người dân tin, mình cần làm gương vận động thành công người thân tham gia BHXH, BHYT”

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
“Vận động người thân tham gia BHXH, BHYT; tích cực bám sát địa bàn, gắn kết cán bộ BHXH với hoạt động chính quyền địa phương; lắng nghe ý kiến của các thành viên cấp xã; tìm hiểu, quan tâm tới người dân để có phương án tư vấn phù hợp…”, chị Lưu Thị Hồng Hoa - chuyên viên Phòng Truyền thông (BHXH tỉnh Quảng Bình) chia sẻ bí quyết công việc.
aa

Gắn bó với BHXH tỉnh Quảng Bình được hơn 24 năm, chị Lưu Thị Hồng Hoa đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Mỗi vị trí chị đều nỗ lực và đạt được những kết quả tốt.

Năm 2020, chị Lưu Thị Hồng Hoa được lãnh đạo BHXH tỉnh phân công về nhận nhiệm vụ tại Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (sau này là phòng Truyền thông) của cơ quan. Không mất nhiều thời gian làm quen, chị Lưu Thị Hồng Hoa đã nhanh chóng bắt nhịp vào nhiệm vụ dù mới nhưng trên nền tảng công việc đã triển khai từ nhiều năm qua.

Không ngại khó

Công việc mới liên quan tới tuyên truyền đòi hỏi chị phải đi lại và dành thời gian hơn ở cơ sở, tất yếu sẽ gặp phải không ít những khó khăn.

“Năm 2021, đại dịch Covid-19 khiến cho việc liên tục phải thực hiện giãn cách xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”, chị Lưu Thị Hồng Hoa nhớ lại.

Chị Lưu Thị Hồng Hoa (bên phải) đang tiếp cận người dân để tư vấn chính sách BHXH, BHYT.
Chị Lưu Thị Hồng Hoa (bên phải) đang tiếp cận người dân để tư vấn chính sách BHXH, BHYT (Ảnh: TL)

Trong khi đó, người chịu ảnh hưởng tác động bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phần lớn là những người có hoàn cảnh khó khăn, có tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước nên việc vận động tham gia BHYT HGĐ đối với những hộ gia đình này gặp nhiều trở ngại.

Còn tới năm 2022, mức chuẩn hộ nghèo từ 700.000 đồng tăng lên 1.500.000 đồng đã ảnh hưởng đến mức đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, khó khăn trong công tác phát triển người tham gia BHXH.

Thực tế cũng cho thấy, tính chủ quan về an toàn sức khoẻ của một số người dân còn cao, thiếu kiên trì. Họ cho rằng thời gian đóng BHXH dài, một số bộ phận người trẻ tuổi ít ốm đau, nằm viện có suy nghĩ chưa cần đến BHYT, dẫn đến khó khăn trong quá trình vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Ở các tổ dân phố, thôn, các chi hội, công tác tuyên truyền, vận động, phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình còn chưa thực sự được chú trọng.

Nhiều nỗ lực

Trong bối cảnh khó khăn chung đó, công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp của lãnh đạo UBND cấp xã, Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cấp xã (BCĐ cấp xã), các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, nhân viên thu BHXH, BHYT.

“Đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sát sao của lãnh đạo BHXH tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (giai đoạn 2020-2022), Lãnh đạo phòng Truyền thông. Sự phối hợp nhiệt tình của đồng nghiệp nên công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đã có nhiều thuận lợi”, chị Lưu Thị Hồng Hoa cho biết.

Chị Lưu Thị Hồng Hoa tham gia nhiều hội nghị tư vấn chính sâch BHYT, BHXH.
Chị Lưu Thị Hồng Hoa tham gia nhiều hội nghị tư vấn chính sách BHYT, BHXH.

Bên cạnh đó, với những nỗ lực cá nhân, chị Lưu Thị Hồng Hoa đã tích cực bám sát địa bàn, là cầu nối, tạo sự gắn kết giữa cán bộ cơ quan BHXH với Ủy ban nhân dân cấp xã, các thành viên BCĐ cấp xã và nhân viên thu BHXH, BHYT.

Tại các địa bàn được giao chuyên quản, chị đã tăng cường phối hợp với BCĐ cấp xã, nhân viên thu BHXH, BHYT đến từng hộ gia đình theo hình thức tuyên truyền “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, cùng tham gia tổ chức các hội nghị tuyên truyền; thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của các thành viên BCĐ cấp xã, nhân viên thu trên địa bàn.

Đồng thời tăng cường nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của các nhân viên thu để kịp thời tháo gỡ, hỗ trợ về mặt nghiệp vụ.

“Tôi luôn chú trọng việc tìm hiểu, quan tâm điều kiện của người dân để lựa chọn phương án tư vấn phù hợp, chân thành, tận tình hướng dẫn để nâng cao nhận thức của người dân về quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT cũng như vận động người dân tham gia. Đặc biệt, tôi luôn xác định gương mẫu trong việc vận động người thân tham gia BHXH, BHYT”, chị cho biết.

Nỗ lực được đền đáp

Từ những nỗ lực và giải pháp vận dụng vào thực tiễn đã trở thành cách làm điển hình mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Năm 2021, những đóng góp của Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, trong đó có chị Lưu Thị Hồng Hoa, đã góp phần vào thành công chung của BHXH tỉnh trong việc thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Trong năm 2021 có sự đột phá về phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Theo đó, trong năm 2021, toàn tỉnh đã có 33.848 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 10.045 người so với năm 2020, đạt 106% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Với kết quả trên, BHXH tỉnh Quảng Bình là 1 trong 6 đơn vị dẫn đầu toàn quốc về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Năm 2021, 3 phường, xã do chị Lưu Thị Hồng Hoa đảm nhiệm chuyên quản được UBND thành phố Đồng Hới tặng thưởng giấy khen do đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền người dân tham gia BHXH, BHYT năm 2021 tại Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 26/01/2022.

“Năm 2022, 2 xã, phường do tôi đảm nhiệm chuyên quản được Ủy ban nhân dân Thành phố khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình”, chị cho biết.

Với những thành tích đóng góp và thành công chung của cơ quan, năm 2023, chị đã được cơ quan BHXH tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan khen thưởng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2023.

Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài khác

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Nga và Pháp minh chứng cho tầm nhìn phát triển bứt phá của Việt Nam

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam.
Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ ký Bản ghi nhớ hợp tác

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Mông Cổ, sáng 10/9 (theo giờ địa phương), tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, ngay sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Mông Cổ; đồng thời chứng kiến Bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội hai nước.
TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố ký thỏa thuận hợp tác, tăng liên kết theo chuỗi giá trị

Ngày 9/9 tại Nghệ An, TP.HCM và 8 tỉnh, thành phố phía Bắc, Bắc Trung Bộ ký Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Các bên xác định tăng tính thực chất của liên kết, hướng hợp tác vào các chương trình, dự án và chuỗi giá trị cụ thể.
Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh được giới thiệu tại Côn Minh

Hơn 100 tư liệu, tài liệu và hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có nhiều tư liệu lần đầu được công bố được giới thiệu tại Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), góp phần làm rõ những dấu ấn hoạt động cách mạng của Người tại Trung Quốc và quá trình vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...