Hàn Quốc sẵn sàng chuyển giao công nghệ điện hạt nhân cho Việt Nam
| Hà Nội mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc Hùng biện tiếng Việt dành cho thế hệ trẻ tại Hàn Quốc |
Mở rộng hợp tác điện hạt nhân
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc và Nhật Bản, sáng 30/9, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân làm việc với Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc Kim Jung Kwan. Hai bên trao đổi về hợp tác trong các ngành công nghiệp tiên tiến, trong đó điện hạt nhân là một nội dung trọng tâm.
Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết Việt Nam xác định điện hạt nhân là hướng ưu tiên trong Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng năng lực quốc gia đủ mạnh để quản lý và vận hành an toàn. Việt Nam cũng hướng tới từng bước làm chủ công nghệ và phát triển ngành điện hạt nhân theo hướng bền vững.
![]() |
| Buổi làm việc giữa Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc (MOTIR) Kim Jung Kwan. (Ảnh: TTXVN) |
Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng thể chế, quản lý nhà nước và tổ chức cơ quan pháp quy. Việt Nam cũng quan tâm đến các công nghệ điện hạt nhân tiên tiến, kinh nghiệm hình thành chuỗi cung ứng và phát triển công nghiệp hạt nhân trong nước.
Đào tạo nhân lực là một nội dung được hai bên đặc biệt quan tâm. Việt Nam đề nghị tăng các chương trình đào tạo chuyên sâu, làm việc thực tế và luân chuyển cán bộ để hình thành đội ngũ nhân lực lâu dài cho lĩnh vực này.
Bộ trưởng Kim Jung Kwan cho biết Hàn Quốc đã có khoảng 40 năm phát triển công nghệ điện hạt nhân. Theo phía Hàn Quốc, kinh nghiệm tích lũy qua cả thành công và thất bại cho thấy ba yếu tố có ý nghĩa quyết định gồm công nghệ, khung pháp lý - quản lý đồng bộ và bảo đảm an toàn.
Phía Hàn Quốc bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực điện hạt nhân, trong đó có dự án Ninh Thuận 2. Nội dung hợp tác có thể trải rộng từ xây dựng nhà máy, vận hành, bảo đảm an toàn đến đào tạo nhân lực và phát triển công nghiệp phụ trợ.
Hai bên cũng trao đổi về ứng dụng AI trong sản xuất. Đại diện Hàn Quốc giới thiệu mô hình MX Alliance, quy tụ chính phủ, doanh nghiệp sản xuất, công ty AI, viện nghiên cứu và trường đại học. Mô hình này hướng tới thúc đẩy chuyển đổi AI trong các ngành công nghiệp.
AI, R&D và đào tạo nhân lực công nghệ cao
Sau cuộc làm việc với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc, đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn Lãnh đạo Công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu lần thứ 12. Diễn đàn do Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc phối hợp với Cơ quan Xã hội thông tin quốc gia Hàn Quốc tổ chức. Chủ đề năm nay tập trung vào hợp tác chuyển đổi AI. Đại biểu từ Việt Nam cùng nhiều quốc gia khác tham dự và trao đổi về các mô hình hợp tác thực chất trong lĩnh vực AI và chuyển đổi số.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin cho biết Việt Nam hướng tới đưa AI trở thành công cụ được sử dụng thường xuyên trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và đời sống xã hội.
![]() |
| Lãnh đạo các đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn Lãnh đạo Công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu lần thứ 12 với chủ đề “Phồn vinh số toàn cầu thông qua hợp tác chuyển đổi AI (AX) thực chất”. (Ảnh: Đào Lâm/TTXVN) |
Theo định hướng được nêu tại diễn đàn, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu 100% cán bộ, công chức sử dụng AI hằng tuần và 60% doanh nghiệp ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả hoạt động. Việt Nam cũng xác định chủ quyền AI là một trụ cột quan trọng. Các mục tiêu gồm: làm chủ dữ liệu, phát triển hạ tầng tính toán khoảng 500 MW, xây dựng ít nhất 8 mô hình ngôn ngữ tiếng Việt và 5 nền tảng AI dùng chung. Việt Nam đồng thời hướng tới đào tạo 10.000 chuyên gia AI trình độ cao.
Tại diễn đàn, phía Việt Nam đề xuất tăng hợp tác với Hàn Quốc trong một số lĩnh vực cụ thể. Hai bên có thể thí điểm ứng dụng AI trong dịch vụ công, kết nối mạng lưới nghiên cứu - doanh nghiệp và phát triển hạ tầng tính toán. Một hướng khác là phối hợp xây dựng các chuẩn mực thử nghiệm, quản trị AI an toàn và tin cậy.
![]() |
| Buổi làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST). (Ảnh: TTXVN) |
Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Vũ Hải Quân và đoàn công tác làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST). Bộ trưởng đề xuất mở rộng nghiên cứu chung trong các lĩnh vực chiến lược như vi mạch bán dẫn, AI, pin và lưu trữ năng lượng, vật liệu tiên tiến, công nghệ sinh học.
Một hướng hợp tác khác là sử dụng chung hạ tầng nghiên cứu - phát triển và trang thiết bị hiện đại giữa KIST với Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) cùng các viện, trường của Việt Nam. Việt Nam cũng đề xuất đưa nghiên cứu viên sang làm việc trực tiếp tại KIST. Hai bên có thể tăng liên kết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thông qua KIST School và tiếp tục thúc đẩy Dự án VKIST R&D giai đoạn 2026-2033.
Chủ tịch KIST Oh Sang Rok khẳng định VKIST là một biểu tượng hợp tác giữa hai nước. KIST sẽ tiếp tục hỗ trợ để dự án được triển khai theo tiến độ, tăng khả năng kết nối giữa viện nghiên cứu và doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ chuyến thăm KIST, đoàn Việt Nam cũng tìm hiểu một số phòng thí nghiệm và công nghệ đang được nghiên cứu tại đây. Trong đó có chip lượng tử, robot hình người và các ứng dụng AI phục vụ tìm kiếm người mất tích, phát hiện cháy rừng và ứng phó thảm họa.
|
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước Việt Nam-Hàn Quốc sẽ tăng cường kết nối, đưa hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các nghị sỹ và hai Quốc hội đi vào thực chất, hiệu quả hơn. |
|
Các cuộc làm việc giữa lãnh đạo Hà Nội và tập đoàn Hàn Quốc chú trọng vào những dự án cụ thể trong lĩnh vực bán dẫn, đô thị, thương mại và dịch vụ, đồng thời mở thêm hướng hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hà Nội. |
Tin bài khác
Bulgaria sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển nông nghiệp bền vững, IUU cho Việt Nam
Việt Nam - Venezuela sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Đối tác toàn diện







