WVI: Hành trình 20 năm cùng Điện Biên chăm sóc trẻ em
| WVIV tặng hàng hoá cứu trợ cho cộng đồng chịu ảnh hưởng thiên tai tại Thanh Hóa WVIV thúc đẩy mô hình “Cộng đồng Xanh” tại Việt Nam |
![]() |
| Hội nghị 20 năm tổ chức World Vision đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên (2006 – 2026): “Hành trình vì trẻ em, vì cộng đồng” tại Điện Biên ngày 29/9. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 20 năm qua, tại Điện Biên, WVI đã triển khai 7 chương trình phát triển vùng và các dự án cứu trợ khẩn cấp, phát triển cộng đồng với tổng nguồn vốn viện trợ là 46,4 triệu đô la, tương đương với khoảng 1.200 tỷ đồng, giúp đỡ nhân dân, học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; tập trung vào các chương trình chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phát triển sinh kế cộng đồng, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu. Thông qua các chương trình, dự án đã có nhiều hộ gia đình khó khăn, các học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, từng bước vươn lên trong lao động, học tập và cuộc sống.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Doseba Sinay, Trưởng đại diện tổ chức WVI tại Việt Nam cho biết, hành trình của WVI bắt đầu bởi sự kết nối và thúc đẩy hợp tác quốc tế từ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ban Điều phối viện trợ nhân dân (PACCOM) đã kết nối World Vision với các ưu tiên phát triển của địa phương và cộng đồng. Năm 2006, WVI bắt đầu chương trình dự án đầu tiên. 20 năm là câu chuyện về sự hợp tác, niềm tin và cam kết chung tay nhằm tạo ra những cơ hội tốt đẹp hơn cho trẻ em và các gia đình, đặc biệt là những trẻ em dễ bị tổn thương nhất.
![]() |
| Ông Doseba Sinay, Trưởng đại diện tổ chức World Vision International tại Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Theo ông Doseba Sinay, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế và xã hội. Ngân hàng Thế giới đã xếp Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao. Sự phát triển nhanh của nền kinh tế cũng tạo ra khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, và trẻ em tại cộng đồng những khu vực vùng sâu, vùng xa vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đối mặt với nhiều thách thức, đồng thời những thách thức mới cũng đang nổi lên.
![]() |
| Tọa đàm, giao lưu tại Hội nghị. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông khẳng định: Bối cảnh có thể thay đổi nhưng sứ mệnh của WVI vẫn không thay đổi, đó là góp phần mang lại một cuộc sống trọn vẹn, ý nghĩa cho mọi trẻ em, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất.
Đại diện WVI cam kết tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Điện Biên thông qua các chương trình, dự án đang triển khai trên địa bàn, đồng thời tìm kiếm cơ hội huy động thêm nguồn lực để phục vụ thêm nhiều trẻ em và cộng đồng hơn trong những năm tới.
Phát biểu tại Hội nghị, bà Đỗ Thị Kim Dung, Quyền Trưởng Ban PACCOM cho biết, 20 năm là khoảng thời gian đủ dài để một tổ chức hoạt động ở cơ sở xây dựng niềm tin, hiểu địa phương, cùng cộng đồng giải quyết những vấn đề cụ thể và để lại những giá trị vượt ra ngoài phạm vi của từng chương trình, từng dự án. Vì vậy, Hội nghị cũng là dịp để ghi nhận sự đồng hành lâu dài, sự hợp tác và niềm tin giữa các đối tác Việt Nam với WVI trong suốt hai thập kỷ qua.
Theo bà Đỗ Thị Kim Dung, từ góc độ công tác đối ngoại nhân dân, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài có một giá trị rộng hơn từng chương trình, dự án hay khoản viện trợ. Đó là nhịp cầu kết nối Việt Nam với bạn bè quốc tế – nơi nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm và thiện chí được chia sẻ; nơi các đối tác quốc tế hiểu hơn về đất nước, con người và những nhu cầu phát triển cụ thể của Việt Nam; và nơi những quan hệ hữu nghị được xây dựng từ những việc làm thiết thực.
![]() |
| Ký kết chuyển giao kết quả và các mô hình thuộc Chương trình Phát triển vùng Tuần Giáo để địa phương tiếp nhận, duy trì và phát huy. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bà Chử Thị Thủy, Phó Giám đốc sở Ngoại vụ tỉnh Điện Biên đánh giá cao sự hợp tác của WVI trong 20 năm qua tại Điện Biên. Bà cho biết, Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Từ năm 2006 đến năm 2026, việc thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, các nguồn lực viện trợ phi chính phủ nước ngoài là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác đối ngoại địa phương. WVI là một trong những tổ chức phi chính phủ có thời gian hoạt động bền bỉ, quy mô lớn, mang lại hiệu quả rõ nét tại các vùng khó khăn của tỉnh Điện Biên.
Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết tỉnh sẽ tiếp tục chăm lo tốt hơn cho trẻ em từ những nền tảng mà WVI đã cùng địa phương xây dựng.
Tại hội nghị, WVI thực hiện chuyển giao kết quả và các mô hình thuộc Chương trình Phát triển vùng Tuần Giáo để địa phương tiếp nhận, duy trì và phát huy.
![]() |
| Nghi thức dấu ấn “Hoa ban tương lai”, ghi dấu chặng đường 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Dịp này, nghi thức dấu ấn “Hoa ban tương lai” được tổ chức, ghi dấu chặng đường 20 năm WVI đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên.
| Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên: 6 đề xuất trong phối hợp với WVI
Thứ nhất, các cơ quan liên quan và Ủy ban xã Pú Nhung thuộc địa bàn chương trình phát triển vùng Tuần Giáo phối hợp với tổ chức WVI tại Việt Nam tiếp nhận đầy đủ các kết quả, mô hình, thống nhất kế hoạch duy trì, xác định rõ đơn vị quản lý, người phụ trách và nguồn lực thực hiện. Những nội dung phù hợp cần được đưa vào kế hoạch công tác thường xuyên của địa phương, gắn với khả năng cân đối nguồn lực theo quy định. Thứ hai, tiếp tục hỗ trợ các câu lạc bộ trẻ em, nhóm tiết kiệm, nhóm sinh kế và lực lượng nòng cốt tại cộng đồng hoạt động hiệu quả. Duy trì đầu mối theo dõi, kết nối dịch vụ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em vùng dân tộc, trẻ em khuyết tật, trẻ em có nguy cơ bị tổn thương, bảo đảm việc hỗ trợ các em không bị gián đoạn. Các mô hình tốt cần được đánh giá về hiệu quả và điều kiện duy trì để lựa chọn nhân rộng. Thứ ba, Sở Ngoại vụ tiếp tục làm đầu mối kết nối với tổ chức WVI; các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, hỗ trợ chính quyền cấp xã theo lĩnh vực phụ trách. Thứ tư, tỉnh Điện Biên mong muốn tổ chức WVI tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật phù hợp trong giai đoạn sau chuyển giao. Thứ năm, tỉnh hoan nghênh định hướng tiếp nối hợp tác thông qua chương trình phát triển vùng Tuần Giáo 2 tại xã Tuần Giáo, Mường Mùn, Chiềng Sinh và các chương trình phát triển vùng đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi mong các bên tiếp tục ưu tiên trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật và những địa bàn còn thiếu điều kiện chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Thứ sáu, tỉnh mong muốn các đối tác tập trung cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe, phòng ngừa tảo hôn, bỏ học, bạo lực, xâm hại và bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng. Tiếp tục phát huy những cách làm phù hợp từ dự án trường bán trú, ngôi nhà hạnh phúc, gắn việc cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt của trẻ em với hỗ trợ sinh kế cho gia đình và nâng cao năng lực cho đội ngũ tại chỗ. UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi theo quy định để các hoạt động hợp tác được triển khai hiệu quả, kịp thời xem xét tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền. Tỉnh coi trọng việc sử dụng nguồn lực hỗ trợ đúng mục đích, công khai, minh bạch và gắn với trách nhiệm của địa phương trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. |
WVI viện trợ hơn 6,4 tỷ đồng cho các gia đình bị ảnh hưởng do bão số 10 ở Thanh Hóa |
WVIV tặng hàng hoá cứu trợ cho cộng đồng chịu ảnh hưởng thiên tai tại Thanh Hóa |
Tin bài khác
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên
Giúp đồng bào biên giới Sơn La thoát nghèo bền vững nhờ dự án JMOFA










