Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:37 | 26/02/2020 GMT+7

Có hay không việc mạo danh Viện vệ sinh dịch tễ T.W để trục lợi từ COVID-19?

aa
 Đóng 800 nghìn đồng để tham gia buổi tập huấn chống virus Corona (COVID – 19), được hứa cấp chứng chỉ. Đây là hoạt động của Trường trung cấp Y khoa Việt Nam có dấu hiệu chưa minh bạch giữa dịch Covid-19.
co hay khong viec mao danh vien ve sinh dich te tw de truc loi tu covid 19 Thực hư chuyện đoàn khách đến từ Daegu, Hàn Quốc "đi loanh quanh Đà Nẵng"
co hay khong viec mao danh vien ve sinh dich te tw de truc loi tu covid 19 WHO: COVID-19 có nguy cơ trở thành đại dịch nhưng có thể bị khống chế
co hay khong viec mao danh vien ve sinh dich te tw de truc loi tu covid 19
Buổi học tập huấn về dịch cúm Corona do Trường Trung cấp y khoa Việt Nam tổ chức rất đông học viên đăng kí chỉ để được cấp chứng chỉ. Ảnh Nguyễn Bá.

Giữa đại dịch Covid – 19, mới đây, có thông tin về việc Trường Trung cấp y khoa Việt Nam kết hợp với Trung tâm đào tạo của Viện Vệ sinh dịch tễ TW tổ chức tập huấn hướng dẫn cách phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh cho các đối tượng là cơ sở y tế hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tư nhân, nhà thuốc, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa, thẩm mỹ viện và salon tóc…

Tuy nhiên, để tham gia lớp tập huấn này, mỗi cá nhân phải đóng 800 nghìn đồng được coi là lệ phí học cùng chi phí cấp chứng chỉ tham gia khoá đào tạo diễn ra trong một ngày.

co hay khong viec mao danh vien ve sinh dich te tw de truc loi tu covid 19
Lớp học được tổ chức tại trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh Nguyễn Bá.

Trong vai một chủ spa trên địa bàn Hà Nội, PV Báo Thời Đại tham gia chương trình tập huấn này.

Một người tên là H. tự xưng là cộng tác viên của khoá đào tạo mời gọi: “Hiện em đang làm tình nguyện viên để hỗ trợ, kết nối đến các đối tác về ngành spa cho bên Viện dịch tễ TW về việc phòng chống dịch Corona, để khách hàng yên tâm đến spa và cũng là phòng bệnh cho chính mình và cho nhân viên. Thứ 6 ngày 21/2, Viện dịch tễ TW có tổ chức 1 ngày tập huấn tại trường Đại học Y Hà Nội và đào tạo quy trình cách phòng chống dịch. Sáng học lý thuyết, chiều học thực hành, do chính các bác sỹ đầu ngành Viện dịch tễ TW giảng dạy. Sau lớp học sẽ có chứng chỉ cho chủ spa. Tham dự lớp học, lệ phí sẽ đóng là 800 nghìn đồng/1 người”.

PV thắc mắc, hiện Bộ Y tế đang khuyến nghị người dân không nên tập trung ở nơi đông người và hầu như các chương trình tương tự đều miễn phí, nhưng sự kiện này được tổ chức tại trường học liệu có nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch, người này lý giải: “Bên Viện tổ chức rất chuyên nghiệp, đồ bảo hộ đầy đủ, khám đo thân nhiệt từng học viên. Vào học là mặc đồ bảo hộ nên chị yên tâm, không sợ lây nhiễm dịch bệnh…”.

Sau đó, người này chuyển cho PV một số tài khoản ngân hàng đứng tên Phạm Thị H. và nói rằng, đây là số tài khoản của Viện Vệ sinh dịch tễ TW. PV phải chuyển 800 nghìn đồng vào đó rồi mới được đăng kí tham gia lớp tập huấn. Sau khi tìm hiểu, được biết số tài khoản đứng tên Phạm Thị H. là của Thạc sỹ Phạm Thị H. – Hiệu trưởng Trường Trung cấp y khoa Việt Nam, đơn vị mà người xưng là cộng tác viên giới thiệu là có hợp tác với Viện Vệ sinh dịch tễ TW tổ chức lớp tập huấn này (?).

8h30 phút sáng thứ 6, ngày 21/2, PV có mặt tại một toà nhà thuộc khuôn viên Đại học Y Hà Nội, số 1 Tôn Thất Tùng (Đống Đa, Hà Nội). Rất nhiều người là CTV đưa đón học viên vào lớp học. Trước khi vào lớp, PV được rửa tay bằng gel rửa tay khô và đeo khẩu trang, không được mặc quần áo bảo hộ như cộng tác viên H. đã nói trước đó. Cùng có mặt với PV là hàng chục người là chủ spa, thẩm mỹ viện, hiệu thuốc…đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang…cũng đóng tiền để được tham gia lớp tập huấn này.

co hay khong viec mao danh vien ve sinh dich te tw de truc loi tu covid 19
Những người tham gia khoá học chủ yếu là nhân viên, chủ spa, thẩm mỹ viện. Ảnh Nguyễn Bá.

Buổi học lý thuyết bắt đầu từ 9 giờ sáng. Một người tự xưng là thạc sỹ tên P.Q.T chia sẻ nhữngkiến thức cơ bản về virus Corona và hướng dẫn các biện pháp để phòng tránh và ngăn chặn sự lây lan của chủng vi rút mới này. Những thông tin được chia sẻ đầy ắp trên báo chí và mạng xã hội. Buổi lý thuyết kéo dài gần 3 giờ đồng hồ.

Buổi chiều học thực hành, bắt đầu từ 13 giờ 30 và kết thúc lúc 17 giờ. Nội dung buổi thực hành, các học viên được hướng dẫn một số quy trình về kiểm soát nhiễm khuẩn như: Qui trình đeo, bỏ, phân loại khẩu trang đúng cách; Rửa tay sát khuẩn theo đúng quy trình dùng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng; Quy trình mang và tháo bỏ trang phục phòng hộ cá nhân…

Có hay không việc mạo danh Viện Vệ sinh dịch tễ T.W?

Kết thúc buổi tập huấn, theo hứa hẹn, học viên được trao chứng chỉ tham gia đào tạo do Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ TW và Hiệu trưởng trường Trung cấp y khoa Việt Nam kí. Tuy nhiên, lấy lí do Viện trưởng hiện đang ở nước ngoài nên trường chưa phát chứng chỉ cho các học viên.

Khi PV hỏi một vài người cũng tham gia khoá học, họ cho biết, ai cũng phải đóng tiền như nhau là 800 nghìn đồng mới được tham gia. Mục đích của buổi học, theo họ, chủ yếu là nhận được tấm "chứng chỉ đào tạo" rồi về treo ở cơ sở kinh doanh của mình cho khách hàng yên tâm.

Nhiều học viên thắc mắc, 800 nghìn đồng để tham gia lớp tập huấn được sử dụng vào mục đích gì, khi không cấp quần áo bảo hộ, hay việc đóng tiền chỉ để được nhận “chứng chỉ đào tạo”?.

Bà Phạm Thị H - Hiệu trưởng trường Trung cấp y khoa Việt Nam - cho hay: “Việc thu phí có mục đích chi trả cho các thiết bị dụng cụ để tham gia tập huấn như gel rửa tay, khẩu trang, đồ bảo hộ và việc thu phí này đã có sự cho phép của Viện vệ sinh dịch tễ TW" (trích băng ghi âm - PV).

Trái với những lời bà Phạm Thị H, trao đổi với PV, GS – TS Đặng Đức Anh - Viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ TW cho biết: “Tôi không biết bà Phạm Thị H là ai, bà ấy cũng không phải là người của Viện. Viện không hề có số tài khoản ngân hàng nào mang tên Phạm Thị H cả".

Tiến sỹ Tống Hà – Phó Giám đốc Trung tâm đào tạo của Viện vệ sinh dịch tễ TW cũng cho biết: “Trung tâm đào tạo của Viện có nhận được công văn đề nghị của Trường trung cấp y khoa Việt Nam về việc mời giảng viên giảng dạy. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm trong việc cử giảng viên sang giảng dạy còn việc chiêu sinh, thu lệ phí thì chúng tôi không hề biết. Không có bất cứ thoả thuận nào về việc thu phí học viên giữa Viện và trường. Viện cũng đã giải thích với trường ngay từ đầu, chỉ khi nào Viện chịu mọi trách nhiệm từ đầu đến cuối như mở lớp học, chiêu sinh, thì Viện mới cấp chứng chỉ. Hiện nay, Viện không hề kí bất cứ một chứng chỉ nào cùng với trường Trung cấp y khoa VN”.

Bên cạnh đó, nói về vấn đề thu phí của học viên, Tiến sỹ Tống Hà đặt câu hỏi: “Viện không hề biết đến việc thu phí của trường như thế nào. Việc thu phí có đúng chức năng nhiệm vụ của trường hay không?. Trường có được phép thu tiền không"?

Hiện các học viên của lớp tập huấn vẫn chưa hề nhận được chứng chỉ tham gia đào tạo. Phải chăng việc tham gia tập huấn để được cấp chứng chỉ chỉ là "lời hứa hão" của Trường Trung cấp y khoa VN trong mùa dịch Corona?!

Được biết, Trường Trung cấp Y khoa Việt Nam có trụ sở chính tại 89 Ngô Gia Tự, Tam Sơn, Bắc Ninh, văn phòng tuyển sinh tại địa chỉ Phòng 109 nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Sau khoá học, nhiều học viên hiện đặt câu hỏi liệu trường này được cấp phép đào tạo, cấp chứng chỉ hay không, và việc tổ chức khoá đào tạo có đúng các quy định của pháp luật hay không? Đặc biệt dấu hiệu lợi dụng đại dịch Covid-19 để trục lợi và mạo danh Viện vệ sinh dịch tễ T.W sẽ bị xử lý thế nào?

co hay khong viec mao danh vien ve sinh dich te tw de truc loi tu covid 19 Video: Nữ y tá Trung Quốc suýt ngất xỉu sau ca trực dài vì Covid-19

Sau ca trực dài từ 8h sáng đến 17h chiều mà không ăn uống gì, nữ y tá tại Bệnh viện Huimin (tỉnh Hồ Bắc, ...

co hay khong viec mao danh vien ve sinh dich te tw de truc loi tu covid 19 Bộ Y tế: Chưa có nước nào khuyên người dân dùng thẻ kháng khuẩn để phòng Covid-19

Bác sỹ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết chủng mới virus corona lây qua dịch ...

co hay khong viec mao danh vien ve sinh dich te tw de truc loi tu covid 19 Bệnh nhân khỏi Covid-19 ở Vũ Hán vẫn phải cách ly 14 ngày

Một số trường hợp bệnh nhân được cho là đã chữa khỏi Covid-9 nhưng sau đó nhiều ngày lại dương tính với chính chủng virus ...

Nguyễn Bá
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tổ chức, cá nhân để xảy ra tiêu cực trong xác nhận "Hộ chiếu vaccine" phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Tổ chức, cá nhân để xảy ra tiêu cực trong xác nhận "Hộ chiếu vaccine" phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

Bộ Y tế quán triệt nhân viên y tế và các cán bộ thuộc quyền quản lý của đơn vị có liên quan đến công tác ký điện tử chứng nhận tiêm chủng COVID-19 và “Hộ chiếu vaccine” không được cản trở, gây khó khăn cho người dân.
Phát hiện thêm một bệnh viện nhập thiết bị y tế giá 39 tỉ đồng, gấp gần 4 lần giá Hải quan

Phát hiện thêm một bệnh viện nhập thiết bị y tế giá 39 tỉ đồng, gấp gần 4 lần giá Hải quan

Ngoài bệnh viện Bạch Mai, một bệnh viện khác tại địa bàn Hà Nội cũng vừa được phát hiện chi mua robot y tế giá 39 tỉ đồng, trong khi đó, giá Hải quan cùng thời điểm chỉ 10 tỉ đồng.
Xuất hiện thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN trên internet và mạng xã hội

Xuất hiện thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN trên internet và mạng xã hội

Hiện nay trên internet, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin quảng cáo giả mạo thương hiệu EVN để quảng cáo bán hàng.

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động