Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
13:44 | 21/12/2022 GMT+7

LHP Talents trở về để nâng bước những tài năng

aa
Trưởng thành từ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định, những cựu học sinh của ngôi trường hơn trăm năm tuổi ấy đã và đang trở về, để cùng nhau chắp cánh ước mơ cho những thế hệ kế tiếp thông qua Quỹ Hỗ trợ phát triển tài năng Thành Nam - LHP Talents. Nhiều hoạt động ý nghĩa và rất thiết thực của LHP Talents đang được lan tỏa rộng khắp với sự góp sức của hàng nghìn cựu học sinh trường Lê trên mọi miền đất nước.
Quảng bá vẻ đẹp của Đà Nẵng qua hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Đà Nẵng 2022 Quảng bá vẻ đẹp của Đà Nẵng qua hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Đà Nẵng 2022
Diễn ra từ ngày 9-11/12, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Đà Nẵng 2022 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Sở Du lịch Đà Nẵng đã thu hút khoảng hơn 2.000 doanh nghiệp và trên 30.000 lượt khách Việt Nam và quốc tế tham gia. Đây là cơ hội quảng bá nét đẹp về mảnh đất, con người và những thành tựu kinh tế, xã hội của thành phố Đà Nẵng đến du khách trong và ngoài nước.
Chương trình hòa nhạc tài năng trẻ “Là con gái để toả sáng” diễn ra tại Hà Nội Chương trình hòa nhạc tài năng trẻ “Là con gái để toả sáng” diễn ra tại Hà Nội
Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam (VNSO) tổ chức Chương trình Hòa nhạc Tài năng Trẻ “Là con gái để toả sáng” tại Học viện Âm nhạc Việt Nam, Hà Nội từ 20:00 đến 22:00 ngày 10/12/2022.

Ra đi và trở về

Quỹ Hỗ trợ phát triển tài năng Thành Nam - LHP Talents là sự chung tay rất thiết thực và nhân văn của những người từng học dưới ngôi trường nổi tiếng nhất nhì miền Bắc. Bằng đóng góp của những tấm lòng hảo tâm là các cựu học sinh, các mạnh thường quân đã mở ra cơ hội để chinh phục ước mơ cho rất nhiều em học sinh học giỏi nhưng có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài những học sinh giỏi các cấp: Quốc gia, quốc tế, khu vực… Quỹ LHP Talent đã dành sự quan tâm đặc biệt đến các trường hợp là các em học sinh học giỏi và có hoàn cảnh bất hạnh, không may mắn. “Các em đều nhận được số tiền hỗ trợ hằng tháng trong suốt ba năm cấp III. Sự hỗ trợ này không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất ngay lập tức để các em có cơ hội tiếp tục đến trường, mà còn là để các em hiểu rằng nếu các em học giỏi thì sẽ luôn có các cựu học sinh trường Lê luôn ở bên, đồng hành và hỗ trợ các em vượt qua những mất mát, khó khăn”, đại diện Quỹ LHP Talents cho biết.

Từ trái qua: Hoàng Thị Duyên, Trần Hoàng Nhi và Đặng Thị Thùy Trang - Ba học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định đang được thụ hưởng học bổng mỗi tháng từ Quỹ LHP Talents.
Từ trái qua: Hoàng Thị Duyên, Trần Hoàng Nhi và Đặng Thị Thùy Trang - Ba học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định đang được thụ hưởng học bổng mỗi tháng từ Quỹ LHP Talents.

Với phương châm là ai cũng có thể làm những hành động nhân văn, 100 nghìn đồng, một ngày lương hay nhiều triệu đồng đều quý giá, các cựu học sinh trường Lê Hồng Phong đang cùng nhau nâng cánh ước mơ cho các em học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, là động lực tuyệt vời để các em có cơ hội thực hiện được những hoài bão, áp dụng trí tuệ và kiến thức để biến thành những thành công cụ thể trong tương lai.

Với con số hơn 10 tỷ đồng, Quỹ LHP Talents chắc chắn sẽ tiếp tục lớn mạnh hơn nhờ những tấm lòng nhân văn, ấm áp của các cựu học sinh nhà trường. Thông điệp Chắp cánh ước mơ của Quỹ LHP Talents sẽ luôn chuyển động bởi bàn tay của các tài năng Việt Nam vẫn luôn được nắm chặt bởi những bàn tay mạnh mẽ của các thế hệ đi trước.

“Lê Hồng Phong, ba tiếng thân thương đầy tự hào của mỗi chúng tôi, cả những học sinh đang học và các cựu học sinh đã tạm biệt mái trường, vẫn đang đồng hành và kết nối để cùng Chắp cánh ước mơ cho những tài năng Việt Nam thông qua Quỹ LHP Talents. Kết nối, lan tỏa, nâng bước những tài năng cũng là để được yêu quê hương mình, yêu đất nước mình, một cách rất Lê Hồng Phong”, một cựu học sinh Trường Lê Hồng Phong khóa 95-98 chia sẻ.

Cô giáo Vũ Hiền - giáo viên Toán của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định cũng rất xúc động khi nhắc đến sự hỗ trợ từ các cựu học sinh: “Hằng năm có rất nhiều em học sinh được thụ hưởng từ Quỹ LHP Talents, điều đó mang ý nghĩa rất lớn lao, có những hoàn cảnh các con vô cùng khó khăn, thậm chí là các con hộ nghèo và hộ cận nghèo, chỉ cần được giảm học phí là 120 nghìn đồng/tháng đã rất quan trọng rồi mà bây giờ còn được nhận học bổng từ Quỹ như hiện nay thì đối với các con có ý nghĩa không thể chỉ đong đếm bằng vật chất, mà đó còn giúp các con có niềm tin vào sự nhân văn mà ngôi trường của chúng tôi đã luôn được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác”.

Và với sự hỗ trợ của nhà trường và đại diện Quỹ LHP Talents, chúng tôi đã đến thăm nhà của một trong số các em được thụ hưởng học bổng hỗ trợ hằng tháng từ sự đóng góp của các cựu học sinh Lê Hồng Phong là em Hoàng Thị Duyên - học sinh lớp 12 Văn 2, có bố và mẹ đều bị ung thư, hiện mẹ em đã mất.

Tấm gương vượt khó

Nằm ở một vùng nông thôn xa thành phố, ngôi nhà ngót 60 năm tuổi là nơi 3 cha con em Hoàng Thị Duyên sinh sống. Năm 2016, mẹ Duyên mắc căn bệnh ung thư dạ dày. Bố mẹ em thường xuyên lên Hà Nội để điều trị, ở nhà chỉ còn Duyên và em trai. Em trai Duyên ngày ấy mới 3 tuổi, ông bà nội đã mất nên bố mẹ gửi em trai cho ông bà ngoại chăm sóc, còn Duyên khi ấy đang học lớp 6. Tuổi thơ của hai chị em là những tháng ngày “ở tạm” họ hàng.

Năm 2018, bố em cũng bị ung thư bàng quang, cả bố và mẹ lại đưa nhau lên Hà Nội. Cứ thế suốt 4 năm ròng, đồ đạc trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi. Năm 2020, Duyên nhận được thông báo thi đỗ vào lớp chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Nhưng cũng chính năm đó, mẹ em đã rời xa em mãi mãi. Thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, những năm tháng trưởng thành của Duyên khó khăn hơn các bạn nữ khác rất nhiều.

Là con gái lớn trong nhà, Duyên không chỉ cần giúp đỡ bố mà còn phải quan tâm, chăm sóc tới người em trai nhỏ. Trong khi các bạn cùng trang lứa vui vẻ với tuổi 18 tươi đẹp thì những khó khăn, vất vả lại đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của cô bé Hoàng Thị Duyên cùng những nỗi đau chẳng thể nói bằng lời. Rồi có những tâm sự em chẳng thể nói ra cùng ai. Bố là người duy nhất em có thể sẻ chia nhưng không phải điều gì bố cũng hiểu được. Tủi thân là thế, khó khăn là thế, nhưng cô gái nhỏ bé ấy vẫn luôn cố gắng, luôn nỗ lực không ngừng để vượt qua hoàn cảnh của chính mình.

Hoàng Thị Duyên, Trần Hoàng Nhi và Đặng Thị Thùy Trang - Ba học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định đang được thụ hưởng học bổng mỗi tháng từ Quỹ LHP Talents.
Hoàng Thị Duyên (Thứ nhất từ trái qua) cho biết Quỹ LHP Talents đã đến và giúp đỡ khi mà Duyên ở trong giai đoạn khó khăn nhất.

Biết được hoàn cảnh của cô học trò nghèo nhưng đầy nghị lực ấy, Quỹ LHP Talents đã chung tay giúp đỡ Duyên với mức hỗ trợ 3 triệu đồng một tháng và đồng hành cùng em trong suốt 3 năm học dưới mái trường THPT. Khi nhận được bổng này, Duyên vô cùng xúc động chia sẻ: “Năm con vào lớp 10, mẹ con bị ốm nặng, con vẫn luôn giúp đỡ mẹ, ở bên mẹ. Con chưa từng nghĩ là mẹ con sẽ rời đi mãi mãi. Ngày mẹ con mất cũng là ngày con thấy mất mát và cảm thấy khó khăn nhất về tinh thần. Ngày đó đi học nhiều lúc con cũng cảm thấy tự ti về bản thân.

Nhưng con nghĩ chẳng ai có thể lựa chọn được xuất phát điểm của mình cả, nên con nghĩ mình cần phải nỗ lực hơn các bạn để có thể lựa chọn được đích đến của mình. Và khi mà con ở trong giai đoạn khó khăn nhất, Quỹ LHP Talents đã đến và giúp đỡ con. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về mặt vật chất để con có thể tiếp tục yên tâm về việc học, mà đó còn là một giá trị tinh thần vô cùng lớn lao để con có điểm tựa, có niềm tin để tiếp tục cố gắng hơn nữa trên con đường học tập”.

Dưới sự quan tâm, chăm sóc của thầy cô giáo và các bạn cùng lớp, hơn nữa còn có sự đồng hành của Quỹ trong suốt 3 năm qua, Duyên đã xuất sắc đoạt giải Ba môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2022-2023. Duyên chia sẻ: “Trong 3 năm học cấp 3 con vẫn luôn cố gắng để xứng đáng với nỗ lực của bản thân cũng như là xứng đáng với sự giúp đỡ và quan tâm của Quỹ, của các anh chị cựu học sinh, của những thế hệ đi trước.

Con mong rằng sau này, Quỹ sẽ không chỉ tìm kiếm, giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, mà ngay cả khi chúng con tốt nghiệp, Quỹ vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chúng con, không phải chỉ có vật chất mà còn có cả tinh thần để chúng con có thể tiếp tục phát triển hơn nữa. Khi con trưởng thành, con sẽ quay về, đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để tham gia vào Quỹ, để giúp đỡ những bạn học sinh có hoàn cảnh giống như con”.

Không ai có thể bước qua bóng tối chỉ bằng đôi chân, mà còn phải nhờ bàn tay để được nắm chặt bởi bàn tay khác. “Cho đi đã là nhận về”, những hành động thật sự đáng tự hào của mỗi cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định là điểm sáng để giáo dục các thế hệ tương lai của đất nước về lòng nhân ái và sự nhân nghĩa rất nên có khi các em trưởng thành.

Cainiao hợp tác với Daraz nâng cao năng lực dịch vụ logistics trong Thương mại Điện tử tại Nam Á Cainiao hợp tác với Daraz nâng cao năng lực dịch vụ logistics trong Thương mại Điện tử tại Nam Á
Đà Nẵng tiếp nhận các dự án do Quỹ Abilis (Phần Lan) và World Vision International tài trợ Đà Nẵng tiếp nhận các dự án do Quỹ Abilis (Phần Lan) và World Vision International tài trợ
Ngọc Đinh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nhiếp ảnh gia 8 tuổi có cơ hội chụp hình cho dàn sao đình đám

Nhiếp ảnh gia 8 tuổi có cơ hội chụp hình cho dàn sao đình đám

Dù mới chỉ 8 tuổi, nhưng Zou Shengyu đã là một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc và có hội làm việc, hợp tác với các ngôi sao đình đám.
Phi hành đoàn của NASA trở về Trái đất an toàn sau 6 tháng trên ISS

Phi hành đoàn của NASA trở về Trái đất an toàn sau 6 tháng trên ISS

Sáng 15/10 (giờ Việt Nam), 3 nhà du hành vũ trụ của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và 1 nhà du hành người Ý thuộc Cơ quan Hàng không vũ trụ châu Âu (ESA) làm việc trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã trở về Trái đất an toàn, kết thúc sứ mệnh khoa học kéo dài 6 tháng.
Một nhà khoa học nữ Việt Nam đạt giải “Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới”

Một nhà khoa học nữ Việt Nam đạt giải “Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới”

Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, giảng viên của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh, là 1 trong 15 nhà khoa học nữ được Hội đồng giám khảo trao giải thưởng thường niên “Nhà khoa học trẻ tài năng thế giới”.

Các tin bài khác

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

Sáng 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận dự án "Thả lưới ước mơ" được diễn ra tại Hà Nội. Dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhằm hỗ trợ cho trẻ em khó khăn là con ngư dân bám biển.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 phê duyệt văn kiện dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động giai đoạn 2024 - 2026” dành cho các xã: Xy, A Dơi, Thuận thuộc huyện Hướng Hóa do Tổ chức Health Poverty Action (HPA) tài trợ với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động