Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
13:27 | 30/10/2020 GMT+7

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: tôn vinh tinh thần tự do và bình đẳng trong giới trẻ

aa
Lễ hội âm nhạc Thu hẹp Khoảng cách- BridgeFest 2020 sẽ diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phố đi bộ Hồ Gươm từ 14h30 đến 21h30 ngày 31/10.
"Về Kinh Bắc" và "Dòng máu Lạc Hồng" tỏa sáng tại lễ hội âm nhạc Ý

Trong khuôn khổ tuần lễ ngày hội âm nhạc và nghệ thuật Dancin’BO từ 27/12/2019-5/1/2020, tại Bologna, vùng Emilia-Romagna, phía Bắc Italy, đoàn Việt Nam ...

Coachella - Lễ hội âm nhạc sôi động nhất thế giới Coachella - Lễ hội âm nhạc sôi động nhất thế giới

TĐO - Lễ hội Coachella - bữa tiệc âm nhạc "thịnh soạn" nhất thế giới - chính thức mở màn ngày 14/4 tại bang California ...

MMF – Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa trở lại với khán giả Thủ đô MMF – Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa trở lại với khán giả Thủ đô

TĐO - Đến hẹn lại lên, MMF – Lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa quay trở lại với khán giả Thủ đô ...

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: tôn vinh tinh thần tự do và bình đẳng trong giới trẻ
BridgeFest 2020 là một sân chơi hấp dẫn với giới trẻ, mang nhiều thông điệp nhân văn.

Được phát triển từ SEA Pride 2016, lễ hội âm nhạc Đông Nam Á tôn vinh tinh thần tự do và bình đẳng trong giới trẻ. Đêm nhạc BridgeFest 2020 quy tụ những nghệ sĩ tên tuổi được giới trẻ mến mộ đến từ nhiều dòng nhạc khác nhau như pop, ballad, indie, rock… qua những ca khúc từng “làm mưa làm gió” tại các bảng xếp hạng với ca từ mang đậm hơi thở thời đại, các nghệ sĩ sẽ lột tả đầy đủ sắc thái những tâm tư, suy nghĩ của người trẻ và lan rộng khát vọng sống được là chính mình.

Đó là những tên tuổi như các ban nhạc Bức Tường, Ngũ Cung, Ngọt... Ngoài ra, cùng góp mặt trong chương trình là các nghệ sỹ được yêu thích như Bluemato, HUB band và Mạc Mai Sương, Kiên Indie, Pink Frog, Sức Sống Mới, Thái Thùy Linh...

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020: tôn vinh tinh thần tự do và bình đẳng trong giới trẻ
Chương trình sẽ quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng từ các dòng nhạc khác nhau.

Ca khúc chủ đề “Ai cũng như ai” do nhóm Da Lab sáng tác sẽ tiếp tục được các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình năm nay. Đặc biệt hơn, bài hát sẽ được trình diễn trong màn flashmob tràn đầy cảm hứng, hứa hẹn khuấy động bầu không khí tại phố đi bộ Hà Nội.

Lễ hội BridgeFest 2020 còn có sự góp mặt của các tiết mục biểu diễn đặc sắc từ tổ chức Sáng kiến Thủ lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI), Dự án Sáng kiến Ung thư muối (The Salt Cancer Initiative), the Hanoi Brass Community, Nhóm Khát vọng, Nhóm Tiên phong, Mạng lưới Người chuyển giới Việt Nam (VNTG), Trung tâm Ngôn ngữ Ký hiệu Hà Nội, và Hội cha mẹ trẻ khiếm thính Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra tọa đàm “Không để ai bị bỏ lại phía sau” với sự hiện diện của tiến sỹ, bác sỹ Lê Viết Nhiệm - Trưởng Khoa Y học Nhiệt đới bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, người cùng đội ngũ y bác sĩ đã điều trị thành công ca bệnh COVID-19 số 57 tại Việt Nam; nghiên cứu sinh Hoàng Tú Anh, Phó giám đốc Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP), người khởi tạo nhóm quyên góp đồ bảo hộ y tế cho các bác sĩ tuyến đầu chống COVID-19. Buổi tọa đàm sẽ được dẫn dắt bởi đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, người đưa điện ảnh độc lập Việt Nam ra thế giới với nhiều tác phẩm ấn tượng.

Hơn 30 tổ chức xã hội tham gia BridgeFest 2020 sẽ giới thiệu về các hoạt động mà họ đang triển khai nhằm hỗ trợ giải quyết nhiều vấn đề trong xã hội thông qua không gian trải nghiệm đa dạng. Người tham dự sẽ được tham gia các hoạt động đặc biệt, thú vị như biểu diễn thời trang, diễu hành, trình diễn áo dài, nhảy flashmob, học ngôn ngữ ký hiệu…

Chia sẻ về chương trình, bà Pam DeVolder, Tham tán Thông tin–Văn hóa, Đại sứ quán Mỹ (đơn vị tổ chức), nhấn mạnh tầm quan trọng của tuổi trẻ trong nỗ lực đem tới những thay đổi tích cực cho xã hội.

“Tiếp xúc với các bạn trẻ Việt Nam trong hơn một năm qua, tôi luôn thấy được sự tài năng, động lực và hoài bão của họ. Việc tham gia sự kiện này sẽ thúc đẩy các bạn trở thành những thành viên tích cực, ảnh hưởng hơn trong cộng đồng, ghi dấu ấn lâu dài tại Việt Nam và trên thế giới nói chung,” bà cho biết.

lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức cuộc thi viết và nói chuyện truyền cảm hứng tìm hiểu về cộng đồng LGBT lần đầu tiên Cần Thơ tổ chức cuộc thi viết và nói chuyện truyền cảm hứng tìm hiểu về cộng đồng LGBT
Messenger tung giao diện mới cổ động cộng đồng LGBT Messenger tung giao diện mới cổ động cộng đồng LGBT

Thu Phương
Nguồn:

Tin bài liên quan

Du học Mỹ về công nghệ cao tiếp tục là xu hướng

Du học Mỹ về công nghệ cao tiếp tục là xu hướng

Triển lãm Giáo dục Mỹ 2023, do Văn phòng Giáo dục EducationUSA tổ chức vào chiều 4/10 tại Hà Nội, đã thu hút gần 1.000 người tham dự.
“Sứ giả ẩm thực Việt – Mỹ” gửi thông điệp nỗ lực vươn lên tới phụ nữ dân tộc thiểu số Sơn La

“Sứ giả ẩm thực Việt – Mỹ” gửi thông điệp nỗ lực vươn lên tới phụ nữ dân tộc thiểu số Sơn La

Trong khuôn khổ tọa đàm "Phụ nữ khởi nghiệp – Thách thức và cơ hội tại Việt Nam và Hoa Kỳ" diễn ra ngày 18/9, bà Chirstine Hà, đầu bếp khiếm thị người Mỹ gốc Việt và bà Đinh Thị Huyền, doanh nhân người Mường đã gửi đến phụ nữ dân tộc thiểu số của xã Chiềng Yên (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) thông điệp "Hãy nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp" qua những câu chuyện khởi nghiệp truyền cảm hứng.
Thêm cơ hội giao lưu nhân dân Việt - Mỹ

Thêm cơ hội giao lưu nhân dân Việt - Mỹ

Ngày 26/5 tại Hà Nội, trong cuộc gặp ông Đồng Huy Cương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế và Đối ngoại nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam), bà Pam DeVolder, Tham tán Thông tin-Văn hóa Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đề xuất tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, gắn kết nhân dân hai nước.

Các tin bài khác

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ hoạt động tư vấn về sống độc lập cho người khuyết tật

Thừa Thiên Huế: Hiệu quả từ hoạt động tư vấn về sống độc lập cho người khuyết tật

Làm sao để người khuyết tật có thể sinh hoạt thuận tiện ngay tại nhà là một trong hoạt động chính của dự án “Tăng cường cơ hội và nâng cao vị thế cho người khuyết tật” tại Thừa Thiên Huế.
Việt Nam tăng 8 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người

Việt Nam tăng 8 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số phát triển con người

Việt Nam tăng 8 bậc trong báo cáo Chỉ số phát triển con người do Chương trình phát triển của Liên hợp quốc công bố vào rạng sáng 14/3.
SP sẽ hỗ trợ sinh kế cho 80 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam

SP sẽ hỗ trợ sinh kế cho 80 hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây có Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 11/3/2024 về phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung khoản hỗ trợ sinh kế cho 80 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 1 và thôn 2 (xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My) thuộc dự án “Sinh kế xã Trà Kót” do tổ chức Samaritan’s Purse (SP) tài trợ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tích cực bảo trợ thuyền viên gặp nạn ở Biển Đỏ

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập tích cực bảo trợ thuyền viên gặp nạn ở Biển Đỏ

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti Nguyễn Huy Dũng cho biết Đại sứ quán đang khẩn trương thực hiện các thủ tục bảo hộ công dân và lãnh sự theo quy định để đưa 3 thuyền viên được xác định an toàn và thi hài thuyền viên tử vong về nước trong thời sớm nhất có thể.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động