Lễ Cầu Quốc thái dân an, hoà bình thế giới - lan tỏa những giá trị của hòa bình

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 16/10/2022, tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Hòa bình (UBHB) Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức “Lễ cầu Quốc thái dân an, hòa bình thế giới” và “Buổi chia sẻ thông tin về hòa bình”. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Chương trình Giáo dục Hòa bình của UBHB Việt Nam với mục đích cầu cho thế giới thanh bình, quốc gia hưng thịnh, nhân dân an lạc, cuộc sống ấm no. Đồng thời tuyên truyền tới người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước, qua đó giáo dục về văn hóa và tư tưởng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
aa
VUFO sẽ nỗ lực phối hợp với Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào trong công tác đối ngoại nhân dân VUFO sẽ nỗ lực phối hợp với Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào trong công tác đối ngoại nhân dân
Ngày 5/10, tại Hà Nội, bà Nguyễn Phương Nga - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã có cuộc làm việc với đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào do ông Sommad Pholsena, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào làm trưởng đoàn.
Thúc đẩy hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Thúc đẩy hợp tác giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào
Hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động đối ngoại nhân dân đa phương; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình hai nước, khu vực, quốc tế và hai Ủy ban; hỗ trợ tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân... Đây là một số nội dung trong phương hướng hợp tác sắp tới giữa Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào.
Lễ Cầu Quốc thái dân an, hoà bình thế giới - lan tỏa những giá trị của hòa bình
Các đại biểu tham dự buổi chia sẻ thông tin về hòa bình tại chùa Bái Đính, Ninh Bình ngày 16/10/2022.

Tham dự Chương trình có: đồng chí Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam; đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; bà Trần Thị Minh Nga, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương và tỉnh Ninh Bình có: ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình; Bộ Nội vụ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Ninh Bình và một số Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, thành phố lân cận, đại diện các sở, ngành của tỉnh Ninh Bình.

Đại diện các tổ chức nhân dân ở Trung ương và địa phương gồm: UBHB Việt Nam, UBHB thành phố Hà Nội và Hải Phòng, Hội Quốc tế ngữ Việt Nam, Quỹ Hoà bình và Phát triển Việt Nam, Uỷ ban Việt Nam Đoàn kết và Hợp tác Á - Phi - Mỹ Latinh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở trung ương và Ninh Bình, có: Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Thượng Toạ Thích Minh Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng I Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình; cùng đông đảo chư vị, tăng ni, phật tử đến dự.

Lễ Cầu Quốc thái dân an, hoà bình thế giới - lan tỏa những giá trị của hòa bình
Ông Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch UBHB Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ chia sẻ thông tin về hòa bình, ông Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch UBHB Việt Nam nhấn mạnh: "Hoà bình và thịnh vượng luôn là mong mỏi, khát vọng của mọi quốc gia, dân tộc và mọi tầng lớp nhân dân trên khắp năm châu. Tuyên ngôn “Vì một thế giới hoà bình” của Liên hợp quốc là thông điệp chung nhắc nhở mỗi chúng ta từng ngày, rằng cần phải nỗ lực gìn giữ từng phút giây hòa bình: hoà bình trong chính mình, hòa bình xung quanh cộng đồng, hòa bình cho đất nước và hòa bình cho thế giới".

Ông Uông Chu Lưu cũng cho biết: "Tinh thần hòa hiếu đã thấm sâu vào trong dòng máu của mỗi người dân nước Việt, cả trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước, giữ vững môi trường hòa bình của khu vực và trên toàn thế giới cũng như trong đời sống thường nhật. Tinh thần ấy không bao giờ ngừng cháy mà nó luôn có sức thôi thúc, lan tỏa trong đời sống mỗi người dân Việt Nam. Và bất cứ ở đâu, dù có sóng to gió lớn thế nào, ngọn lửa ấy không những không tắt mà còn được thổi bùng mạnh mẽ".

"Trong bối cảnh khốc liệt của chiến tranh, để góp phần hiện thực hóa giấc mơ của nhân dân ta về hòa bình, độc lập và tự do, ngày 19/11/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã quyết định thành lập Uỷ ban Hoà bình Việt Nam, một trong những tổ chức nhân dân đầu tiên của Việt Nam nhằm góp phần bảo vệ hòa bình, độc lập và tự do của Việt Nam và sự nghiệp chung của phong trào hòa bình thế giới. Trải qua hơn 70 năm hoạt động, Ủy ban Hòa bình Việt Nam luôn thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hòa bình, hữu nghị; đã cùng các tổ chức nhân dân Việt Nam vận động bạn bè quốc tế đóng góp vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc; đồng thời cũng đóng góp tích cực vào phong trào đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, bảo vệ công lý, chống chiến tranh xâm lược. Những nỗ lực của các thế hệ Ủy ban Hòa bình Việt Nam, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã xây dựng nên một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường".

(Trích bài phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam Uông Chu Lưu tại Ninh Bình ngày 16/10/2022)

Chủ tịch Uỷ ban Hoà bình Việt Nam cũng cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình sang nhịp sống mới, một vấn đề quan trọng đặt ra là chúng ta cần thay đổi nhận thức của con người, đặc biệt là thế hệ trẻ về khái niệm hòa bình. Ngày nay, hòa bình còn bao hàm một ý nghĩa rộng lớn hơn là xây dựng môi trường bền vững, an ninh con người, xã hội công bằng, văn minh và hòa thuận, lối sống nhân văn trong mỗi con người. Nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của văn hóa hòa bình trong thời đại mới, UBHB Việt Nam đã xây dựng Chương trình giáo dục hòa bình nhằm mục đích nâng cao nhận thức về hòa bình, về văn hóa hòa bình cho nhân dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, thế hệ kế cận, quyết định định hướng hòa bình của đất nước; từ đó đóng góp vào công cuộc xây dựng hòa bình chung của thế giới.

Trong khuôn khổ Chương trình, từ cuối năm 2021 đến nay, UBHB Việt Nam, với sự hỗ trợ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các địa phương (Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Nội) cùng một số trường Đại học, đã tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, như giao lưu nghệ thuật, các buổi Tọa đàm, nói chuyện về hòa bình, thành lập các Câu Lạc bộ Hòa bình ở một số trường Đại học và hôm nay, UBHB Việt Nam vui mừng tiếp tục được phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ cầu Quốc thái dân an, Hòa bình thế giới.

UBHB Việt Nam mong muốn hoạt động vô cùng ý nghĩa của chúng ta sẽ giúp lan tỏa những giá trị của hòa bình, làm cho những hạt giống hoà bình nảy mầm và sinh trưởng, vun đắp cho nền hoà bình mãi xanh tươi, mãi trường tồn; đóng góp cho xây dựng một đất nước Việt Nam thái bình, thịnh vượng và hùng mạnh, xây dựng một thế giới không còn chiến tranh.

Lễ Cầu Quốc thái dân an, hoà bình thế giới - lan tỏa những giá trị của hòa bình
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại “Lễ cầu Quốc thái dân an, hòa bình thế giới”.

Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ: Trong bối cảnh đất nước và thế giới đang diễn ra những biến động, thay đổi bất thường, không lường trước được như đại dịch COVID-19 mà chúng ta vừa phải hứng chịu hay như các xung đột, chiến tranh đang xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Hơn lúc nào hết, thông điệp về hòa bình và kêu gọi sự đoàn kết, chung tay chấm dứt xung đột, khổ đau là rất cần thiết. Sự kiện do UBHB Việt Nam tổ chức rất ý nghĩa, địa điểm tổ chức càng ý nghĩa hơn, tại ngôi chùa có giá trị lịch sử, đồng thời tại đây cũng đã diễn ra các sự kiện quốc tế đem đến những thông điệp của Liên hợp quốc.

"Hôm nay, UBHB Việt Nam chọn chùa Bái Đính tổ chức sự kiện hết sức ý nghĩa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho quốc thái dân an, cho thế giới hòa bình, chiến tranh chấm dứt, đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Lịch sử đã cho mỗi chúng ta ý thức về giá trị của hòa bình, về khổ đau của chiến tranh nên dù ở đâu xảy ra chiến tranh, ở đó đều là sự đau thương, mất mát, cần được bao phủ bởi thông điệp hòa bình. Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trân trọng cảm ơn Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã có nhiều sáng kiến, tổ chức nhiều sự kiện cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ thông điệp về hòa bình. Trong tương lai, Giáo hội Phật giáo Việt Nam mong muốn sẽ được phối hợp cùng Ủy ban Hòa bình Việt Nam, phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để truyền đi thông điệp về hòa bình, truyền đi những giá trị và truyền thống văn hóa của Việt Nam". Thượng tọa Thích Đức Thiện khẳng định.

Ủy ban Hòa bình Việt Nam - 71 năm một chặng đường Ủy ban Hòa bình Việt Nam - 71 năm một chặng đường
Năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đang trên đà thắng lợi, phong trào hòa bình thế giới phát triển mạnh, Hội đồng Hòa bình thế giới được thành lập. Trong bối cảnh đó, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương thành lập Ủy ban bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam.
Nâng cao nhận thức về hòa bình - điểm sáng của Ủy ban Hòa bình Việt Nam 2021 Nâng cao nhận thức về hòa bình - điểm sáng của Ủy ban Hòa bình Việt Nam 2021
Ngày 18/1, Đoàn chủ tịch UBHB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Phát biểu tại Hội nghị, các ý kiến thành viên Đoàn chủ tịch bày tỏ sự ấn tượng với các hoạt động của UBHB Việt Nam trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là sự năng động, sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về hòa bình của các địa phương như Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh...
Nhóm PV
Nguồn:

Tin bài khác

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế vừa phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 “Mái ấm tình thương” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hương Trà. Đây là 2 trong tổng số 12 hộ gia đình được Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Huế và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” trong năm 2026.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam từ Campuchia

Ngày 14/7, tại Văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Tà Keo (Campuchia), Ban Chuyên trách tỉnh An Giang và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được quy tập trong mùa khô 2025-2026.
Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

Sáng ngày 10/7/2026, tại Hưng Yên, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 (Ngày 11 tháng 7) với chủ đề “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...