Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027
| Xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 3 tỉnh bị ảnh hưởng cơn bão số 3 Xuất cấp gạo cho 3 tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên |
Cụ thể, Cục Dự trữ Nhà nước được giao xuất cấp (không thu tiền) 59.742.174,16 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia (DTQG) cho Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 31 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang, theo quy định tại các Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, Nghị định số 339/2025/NĐ-CP, Nghị định số 188/2026/NĐ-CP.
![]() |
| Cục Dự trữ Nhà nước được giao xuất cấp gần 5.055 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ học sinh tỉnh Sơn La trong học kỳ I, năm học 2026 -2027. (Ảnh: Thời báo Tài chính) |
Căn cứ số lượng gạo DTQG tại thời điểm xuất cấp, Cục Dự trữ Nhà nước giao nhiệm vụ cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp vận chuyển gạo DTQG đến các trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu Nghị T78, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Gạo được giao trên phương tiện vận chuyển của bên giao.
Các chi cục dự trữ nhà nước khu vực tổ chức vận chuyển gạo DTQG cho đơn vị tiếp nhận gạo DTQG của tỉnh, thành phố tại trung tâm cấp xã (xã, phường, đặc khu trực thuộc cấp tỉnh) theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân 31 tỉnh, thành phố.
Trước đó, sáng 14/8, UBND xã Tam Chung, Thanh Hoá cũng đã tổ chức cấp gạo hỗ trợ quý II năm 2026 cho các hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Tổng khối lượng gạo được cấp trong đợt này là 99.170 kg, với tổng kinh phí thực hiện hơn 2,086 tỷ đồng. Việc rà soát, lập danh sách đối tượng được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế tại các bản, bảo đảm đúng đối tượng, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác.
Chính sách hỗ trợ gạo cho người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và các hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Qua đó góp phần bảo đảm đời sống, tạo sinh kế, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong quản lý, bảo vệ rừng, giúp người dân yên tâm gắn bó với rừng và góp phần giữ gìn tài nguyên rừng.
Tin bài khác
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh hỗ trợ xây dựng 12 “Mái ấm tình thương” tại Huế





