Nâng cao nhận thức về hòa bình - điểm sáng của Ủy ban Hòa bình Việt Nam 2021
Những kết quả tích cực
Ngày 18/1, Đoàn chủ tịch UBHB Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai công tác năm 2022. Khai mạc Hội nghị, TS Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch UBHB Việt Nam cho biết: năm 2021, thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là đại dịch COVID-19 đã tác động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chính trị kinh tế xã hội, hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển của các nước.
Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, UBHB Việt Nam với phương châm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả đã triển khai nhiều hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực. Cùng với các thành viên của VUFO, UBHB Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thúc đẩy, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân các nước vì hòa bình tiến bộ xã hội và phát triển bền vững, góp phần vào công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước.
![]() |
| Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. |
Trong năm 2022, UBHB Việt Nam sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới; tham gia tích cực vào các hoạt động trong khuôn khổ các tổ chức, cơ chế, diễn đàn nhân dân đa phương (Hội nghị thế giới chống bom A&H, Diễn đàn Nhân dân ASEAN, Diễn đàn nhân dân Á – Âu và các cơ chế khác); tăng cường hiệu quả thực chất quan hệ với các tổ chức đối tác truyền thống và đối tác mới; thực hiện có hiệu quả các hoạt động trong khuôn khổ đề án “Giáo dục Hòa bình”; thúc đẩy hiệu quả công tác thông tin – tuyên truyền và giáo dục hòa bình trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên; tăng cường hiệu quả phối hợp các hoạt động của UBHB các địa phương.
Theo ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch thường trực UBHB Việt Nam, việc Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội nhằm triển khai Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”. Theo Chỉ thị, Việt Nam chủ động, tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng về đối ngoại nhân dân, thúc đẩy đoàn kết quốc tế và phát huy vai trò, vị thế của Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đảm nhận trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệp kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN 2020.
Qua đăng cai tổ chức Đại hội cũng nhằm đóng góp tích cực cho các hoạt động của Hội đồng Hòa bình thế giới nói riêng và phong trào hòa bình thế giới nói chung; nâng cao vai trò, vị trí của UBHB Việt Nam trong phong trào hòa bình thế giới; tăng cường quan hệ hợp tác giữa UBHB Việt Nam với Hội đồng Hòa bình thế giới và các thành viên của Hội đồng. Đồng thời, thúc đẩy tuyên truyền, quảng bá về Việt Nam và phong trào hòa bình Việt Nam, tranh thủ sự ủng hộ của Hội đồng Hòa bình thế giới và các thành viên đối với các vấn đề phù hợp với lợi ích của Việt Nam như Biển Đông, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
“Dự kiến, Đại hội sẽ thảo luận và đánh giá tình hình hòa bình – an ninh thế giới, phong trào hòa bình thế giới; đặc biệt là những diễn biến mới trong các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, cũng như các vấn đề mới thách thức môi trường hòa bình, ổn định toàn cầu. Thảo luận về định hướng và kế hoạch hành động của Hội đồng trong nhiệm kỳ 2021-2026...”, ông Trần Đắc Lợi thông tin.
Đổi mới, nâng cao nhận thức về hòa bình
Phát biểu tại Hội nghị, các ý kiến thành viên Đoàn chủ tịch bày tỏ sự ấn tượng với các hoạt động của UBHB Việt Nam trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là sự năng động, sáng tạo trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về hòa bình của các địa phương như Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh... Nổi bật như việc thành lập Câu lạc bộ Hòa bình tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Đây là mô hình đầu tiên trên cả nước triển khai dự án “Chương trình giáo dục hòa bình” của UBHB Việt Nam, để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về hòa bình, thúc đẩy đoàn kết nhân dân và đoàn kết quốc tế vì hòa bình trong khu vực và trên thế giới.
Theo bà Nguyễn Thị Hồi, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Canada, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam-Canada, thế giới hậu COVID-19 sẽ có một trật tự mới, đòi hỏi phải có sự đổi mới trong nhận thức về vấn đề hòa bình.
Dự và phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga cho biết, VUFO đánh giá cao vai trò, tầm quan trọng của UBHB Việt Nam và những hoạt động mà UBHB đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân.
Phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBHB Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nói: “Nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Ủy ban Hòa bình (UBHB) Việt Nam trong năm 2022 là đăng cai tổ chức Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới (Đại hội). Cần sớm có đề án chi tiết, xây dựng kịch bản từng phiên, từng nội dung vấn đề thảo luận cũng như đề xuất, sáng kiến của Việt Nam, tạo dấu ấn của Việt Nam tại diễn đàn này”.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế mới với các thách thức an ninh phi truyền thống đe dọa đến hòa bình, an ninh con người, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, xây dựng hòa bình bền vững phải gắn liền với an ninh, phát triển bền vững. Xây dựng văn hóa hòa bình, xã hội hòa bình cũng là để đóng góp vào phát triển bền vững. Với nhận thức này, cần có những ưu tiên đúng hướng trong các hoạt động của UBHB Việt Nam và VUFO, kết hợp hài hòa giữa lợi ích của ta với lợi ích của cộng đồng quốc tế, vừa đóng góp cho nỗ lực chung của nhân loại bảo vệ hòa bình và thúc đẩy hợp tác phát triển.
Tin bài liên quan
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đổi mới mạnh mẽ đối ngoại nhân dân theo hướng chủ động, kiến tạo, gắn kết và phục vụ trực tiếp nhiệm vụ phát triển
Đổi mới đối ngoại để tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô
Các tin bài khác
Đề xuất xây dựng “Không gian Văn hóa và Hữu nghị Việt Nam - Singapore”
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico
Giao lưu văn hóa gắn kết nhân dân Việt Nam - Indonesia
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




