Lan tỏa trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ trong nước ra quốc tế
| Nâng cao năng lực báo chí trong kỷ nguyên số để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới |
Tham dự buổi lễ có ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Hải Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Cùng dự có đại diện các cơ quan Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; thành viên Ban Giám khảo cùng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.
![]() |
| Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Quy mô cuộc thi tăng 16 lần so với năm trước
Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026 được triển khai theo kế hoạch ngày 12/3/2026 và chính thức phát động từ ngày 19/3/2026.
Tiếp nối kết quả của cuộc thi lần thứ I năm 2025 với khoảng 600 bài dự thi, cuộc thi năm nay thu hút tổng cộng 10.220 tác phẩm dự thi, tăng 16 lần so với năm 2025. Tỷ lệ tổ chức đảng trực thuộc tham gia đạt 87,5%, tăng gấp rưỡi so với năm trước. Cuộc thi còn thu hút sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên trong và ngoài Đảng bộ, trong đó có cả các đảng viên đang công tác tại nước ngoài.
![]() |
| Nhiều tác giả nước ngoài tham gia cuộc thi và đạt giải cao. (Ảnh: BTC) |
Cuộc thi có sự tham gia của nhiều học giả, trí thức và đại diện các tổ chức hữu nghị quốc tế, tiêu biểu như: GS. TSKH. Lịch sử Vladimir N. Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg (Liên bang Nga); ông Pedro de Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị và Hợp tác Brazil - Việt Nam; bà Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam...
Sự tham gia của các tác giả trong và ngoài nước cho thấy sức lan tỏa của cuộc thi, góp phần mở rộng mạng lưới bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.
Nhiều tổ chức đã tích cực vận động hội viên tham gia, nổi bật như Hội Cựu chiến binh Việt Nam với 5.000 bài dự thi; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương với gần 3.000 bài dự thi. Một số tổ chức đảng ghi nhận 100% đảng viên tham gia, gồm Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chi bộ Hội người mù Việt Nam và Chi bộ Hội Cựu Thanh niên xung phong.
Ban Tổ chức đánh giá, cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời trở thành đợt sinh hoạt chính trị - tư tưởng rộng lớn, huy động sự tham gia của nhiều lực lượng trong xã hội. Thông qua cuộc thi, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được phát huy trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Nhà nước, chế độ, hệ thống chính trị và Nhân dân.
47 giải cá nhân và 8 bằng khen tập thể xuất sắc
Công tác kiểm tra, thẩm định tác phẩm dự thi được thực hiện nghiêm túc thông qua hệ thống phần mềm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Các tác phẩm phải đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ trùng lặp không quá 20% đối với loại hình Tạp chí và 25% đối với loại hình Báo. Hội đồng Giám khảo do ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng ban, đã tiến hành chấm thi qua hai vòng độc lập, lựa chọn 100 tác phẩm xuất sắc nhất.
Trên cơ sở kết quả chấm giải, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương quyết định trao 47 giải cá nhân, gồm 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 22 giải Khuyến khích.
![]() |
| Ông Käch Marius André và ông Felix Paul Biermann, Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam nhận giải Khuyến khích thể loại Tạp chí với tác phẩm “Ngoại giao nhân dân nhằm củng cố quyền lãnh đạo tư tưởng của chủ nghĩa quốc tế: Ví dụ thực tiễn về tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba”. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ban Thường vụ Đảng ủy tặng 8 Bằng khen Tập thể xuất sắc cho các đơn vị đạt thành tích tiêu biểu, gồm: Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đảng bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Đảng bộ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đảng bộ Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam; Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chi bộ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; Chi bộ Hội người mù Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
![]() |
| Ban Tổ chức tặng 8 Bằng khen Tập thể xuất sắc cho các đơn vị đạt thành tích tiêu biểu. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Kết quả cuộc thi góp phần khẳng định vai trò của các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong việc phát huy sức mạnh của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thúc đẩy công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và lan tỏa thông tin tích cực.
Phát động Cuộc thi chính luận năm 2027
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2027 trong toàn Đảng bộ và hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.
Theo ông, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong năm 2027 cần tiếp tục bám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, kịp thời giải thích những vấn đề mới, đấu tranh với thông tin xuyên tạc và góp phần tháo gỡ những khó khăn chính đáng của Nhân dân.
Để nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc thi, ông đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động đưa cuộc thi vào chương trình công tác năm 2027, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Một yêu cầu quan trọng khác là lựa chọn đúng những vấn đề thực tiễn, nâng cao tính khoa học và sức thuyết phục của các tác phẩm, đồng thời phát huy lợi thế đặc thù của công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể.
![]() |
| Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có mạng lưới hội viên, đoàn viên rộng lớn, cùng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu thuộc nhiều ngành, lĩnh vực. Đây là nguồn lực quan trọng để hình thành những tác phẩm có cơ sở lý luận và thực tiễn, phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và góp phần đấu tranh với các quan điểm sai trái.
Cùng với việc bồi dưỡng lực lượng tác giả, đổi mới hình thức thể hiện, ông đặc biệt lưu ý yêu cầu bảo đảm tính trung thực trong quá trình sáng tác, dự thi; tăng cường trao đổi chuyên đề, cung cấp kiến thức và kinh nghiệm cho cán bộ, đảng viên. Các tác phẩm đạt giải cao, có giá trị lý luận và thực tiễn, sức thuyết phục cần được tiếp tục đăng tải, phổ biến, sử dụng trong sinh hoạt và hoạt động của các tổ chức đảng, qua đó phát huy hiệu quả của cuộc thi sau khi kết thúc.
Ông Nguyễn Phi Long bày tỏ mong muốn mỗi tổ chức chủ động tạo nguồn tác giả, lựa chọn những vấn đề thiết thực; mỗi tác giả đóng góp những tác phẩm thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, sự gắn bó với thực tiễn và trách nhiệm với Nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có 7 tác phẩm đoạt giảiTại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026, Đảng bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam có 7 tác phẩm đoạt giải, gồm 1 giải B, 4 giải C và 2 giải Khuyến khích. Đảng bộ cũng là một trong 8 tập thể được tặng Bằng khen Tập thể xuất sắc. 01 Giải B: - GS.TSKH. Vladimir N. Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia St. Petersburg (Liên bang Nga), với tác phẩm “Hệ tư tưởng Hồ Chí Minh - di sản tinh thần giải phóng dân tộc và nâng cao vị thế Việt Nam”. 04 giải C: - Ông Pedro de Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị và Hợp tác Brazil - Việt Nam, với tác phẩm “Theo bước chân của Hồ Chí Minh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua hệ thống Mặt trận Tổ quốc”. - Ông Nguyễn Năng Khiếu, Ban Châu Mỹ, với tác phẩm: “Chính sách ngoại giao nhân quyền của Hoa Kỳ và nhiệm vụ đặt ra đối với đối ngoại nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.
- Nhóm tác giả Tạp chí Thời Đại: Lê Quang Thiện, Phạm Thị Lý, Nguyễn Thị Mai Thùy, với tác phẩm “Nhận diện, ứng xử với những âm mưu và hành động chia rẽ khối đại đoàn kết của cộng đồng Việt kiều”. - Ông Trần Xuân Lượng, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka, với tác phẩm “Lũy tre xanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới". 02 giải Khuyến khích: - Ông Käch Marius André và ông Felix Paul Biermann, Hội Hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam, với tác phẩm “Ngoại giao nhân dân nhằm củng cố quyền lãnh đạo tư tưởng của chủ nghĩa quốc tế: Ví dụ thực tiễn về tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba”. - Bà Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam, với tác phẩm “Phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc xây dựng nền tảng vững chắc từ 'lòng dân'”. |
Chiều 19/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ II, năm 2026. |
Ngày 27/3 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. |
Tin bài khác
Công đoàn đa dạng hoạt động chăm lo cho lao động nữ dịp 20/10
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Thụy Sĩ










