Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
17:00 | 24/03/2021 GMT+7

Không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ma-rốc ngày càng phát triển

aa
Năm 2021, Việt Nam và Ma-rốc sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hợp tác giữa hai nước (27/3/1961-27/3/2021). Tạp chí Thời Đại xin giới thiệu bài viết của Đại sứ Phạm Sỹ Tam với tiêu đề: Không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ma-rốc ngày càng phát triển.
10 học bổng du học tại Ma-rốc năm 2020 10 học bổng du học tại Ma-rốc năm 2020
Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc diện Hiệp định năm 2020.
Báo UAE, Ma-rốc đánh giá cao Việt Nam trong việc kiềm chế thành công đại dịch COVID-19 Báo UAE, Ma-rốc đánh giá cao Việt Nam trong việc kiềm chế thành công đại dịch COVID-19
Báo chí UAE và Ma-rốc vừa có những bài viết khen ngợi Việt Nam đã bước đầu thành công trong việc kiềm chế dịch COVID-19 qua việc thực hiện chính sách mạnh mẽ và hiệu quả.

Là hai dân tộc đều đã trải qua thời kỳ đô hộ của chế độ thực dân, đã sớm thấu hiểu, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cho đất nước mình. Ngày nay quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Ma-rốc có nhiều thuận lợi mới để không ngừng phát triển hơn nữa, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình và tiến bộ xã hội trên thế giới, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước Bắc Phi (trong đó có Ma-rốc) có thể lấy mốc lịch sử từ khi Bác Hồ hoạt động ở Paris (Pháp) cùng những người yêu nước từ Ma-rốc, Tuy-ni-di, An-giê-ri... Gần đây, khi đọc cuốn “Chuyện Anh Mã” của Giáo sư Abdallah SAAF thuộc Đại học Mohammed V (Rabat, Ma-rốc) xuất bản tại Hà Nội (1) tôi lại có thêm thông tin về hoạt động của Bác Hồ liên quan đến Ma-rốc, để sớm giải phóng đất nước ta khỏi ách thực dân, giành lại độc lập và tự do cho Tổ quốc.

Cuốn sách thực sự là một tài liệu nghiên cứu lịch sử công phu về chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất. Sách kể về việc đầu năm 1949 Bác Hồ đã đề nghị và được Trung ương Đảng Cộng sản Ma-rốc cử một ủy viên tới Đông Dương để quản lý, tập hợp, giáo dục chính trị cho đội ngũ hàng binh, tù binh và những binh lính lê dương đã theo lời kêu gọi chính nghĩa, gia nhập lực lượng Việt Minh, góp phần giúp nhân dân ta kháng chiến chống ách thực dân, đó là M’hammed Ben Aomar Lahrech (xưng hô thân mật là “Anh Mã”), nguyên Bí thư thành phố Casablanca bên bờ Đại Tây Dương.

Không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ma-rốc ngày càng phát triển
Đại sứ Phạm Sỹ Tam tại Ma-rốc.

Ông Ben Aomar đã trợ giúp ta làm công tác địch vận và cùng quân ta xây dựng phong trào phản chiến trong hàng ngũ quân viễn chính Pháp ở Đông Dương. Đảng Cộng sản Ma-rốc rất ưu ái Hồ Chủ tịch khi cử ông Ben Aomar sang Việt Nam, vì ông là một lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm của Ma-rốc, vừa hoạt động chính trị vừa lãnh đạo phong trào công đoàn.

Trong kháng chiến chống thực dân ở Việt Nam ông được gọi là “Tướng Omar”, lính Âu-Phi thì gọi ông là “Tướng Maarouf” chỉ huy đội quân da trắng của Bác Hồ (2). Ông đã cùng với lực lượng binh vận của ta vận động và tập hợp được hàng trăm hàng binh, tù binh và binh lính từ các nước châu Phi, châu Âu gia nhập lực lượng Việt Minh (trong đó có trên 300 sĩ quan và binh lính là người Ma-rốc). “Cổng Ma-rốc” ở Ba Vì (Hà Nội) hiện nay vốn là nơi những sĩ quan và binh lính Ma –rốc hồi đó đã sinh sống và lao động sản xuất sau chiến tranh.

Không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ma-rốc ngày càng phát triển
Quảng trường ở Thủ đô Rabat.

Sau này Ma-rốc là một trong những nước đi đầu trong việc công nhận và thiệt lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam sớm nhất (từ 27/3/1961), không lâu sau khi giành được độc lập.

Trong ký ức, đầu năm 1998 khi tôi vừa tới Ấn Độ, Đại sứ Ma-rốc tại Ấn Độ đã đến dinh Đại sứ Việt Nam và bày tỏ những tình cảm hữu nghị, anh em; tôi gặp ông lần đầu mà cảm giác như là những người anh em đã quen nhau từ lâu. Đại sứ nói về sự gần gũi, gắn bó giữa Ma-rốc với Đảng ta và nhân dân ta, đồng thời nêu sáng kiến về hợp tác giữa hai nước, nhất là về phát triển quan hệ thương mại…

Và đúng như nguyện vọng của nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên đã không ngừng phát triển. Từ đầu thế kỷ XXI đến nay hai nước liên tục cử các đoàn cấp cao của Đảng và Nhà nước thăm viếng lẫn nhau: Tổng bí thư Đảng tiến bộ và Xã hội chủ nghĩa Ma-rốc thăm Việt Nam năm 2014, Thủ tướng Ma-rốc Abbas El Fassi thăm Việt Nam năm 2008, Chủ tịch Hạ viện Ma-rốc thăm Việt Nam các năm 2003 và 2018. Phía Việt Nam, Thủ tướng Phan Văn Khải thăm Ma-rốc năm 2004, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An thăm Ma-rốc năm 2005, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Ma-rốc năm 2019…

Không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ma-rốc ngày càng phát triển

Hai nước cũng cử các đoàn đặc phái viên của chủ tịch nước, của nhà vua Ma-rốc, trao đổi nhiều đoàn cấp bộ trưởng, thứ trưởng, các tập đoàn kinh tế…

Năm 2016 tôi đến Ma-rốc và thực sự ấn tượng về đất nước, con người nơi đây. Vương quốc Ma-rốc nằm bên bờ Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, cách Tây Ban Nha chỉ 6 dặm, là nơi eo biển gần nhất giữa châu Âu và và châu Phi. Với diện tích tự nhiên 458.730 km2, dân số khoảng 36 triệu người. Thủ đô Rabat xinh đẹp và trù phú, cố đô Marakesh (cách Rabat gần 200 km) rất cổ kính, thành phố cảng Casablanca thơ mộng, có nhiều đặc sản biển, thu hút đông đảo du khách nước ngoài. Trụ sở Tham tán Thương mại Việt Nam tọa lạc tại Casablanca.

Ma-rốc có trữ lượng phốt phát lớn nhất thế giới (khoảng 54,5 tỷ tấn, chiếm 3/4 trữ lượng thế giới), có nhiều mỏ sắt, măng-gan, chì, thiếc, muối… Nhân dân Ma-rốc yêu lao động và sáng tạo.

Ma-rốc có nhiều tiềm năng hợp tác với nước ta trên các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, khoa học - công nghệ. Đời sống nhân dân Ma-rốc khá cao, với thu nhập bình quân đầu người 3.100 USD/năm (năm 2016).

Không ngừng thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Ma-rốc ngày càng phát triển
Một góc Hoàng cung tại Thủ đô Rabat.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Ma-rốc – Việt Nam (thành lập năm 2017) nguyên là một vị tướng, đang là Chủ tịch Cao ủy những người kháng chiến và Cựu chiến binh Vương quốc Ma-rốc. Gần đây, khi trao đổi với chúng tôi về kinh nghiệm giúp các thành phố Ma-rốc giữ được vệ sinh sạch và ngăn nắp, cho biết, đó là nhờ giáo dục, nhờ dân trí.

Những năm qua, quan hệ kinh tế - thương mại và du lịch giữa Việt Nam và Ma-rốc không ngừng phát triển. Kim ngạch thương mại song phương liên tục tăng, đạt hàng trăm triệu USD/năm, có năm tăng 33%. Việt Nam xuất khẩu sang Ma-rốc các mặt hàng hải sản đông lạnh, cà phê, hàng điện tử, đĩa DVD, đồ điện, hạt tiêu, hạt điều, dệt may, vải, sợi các loại... và nhập khẩu từ Ma-rốc sắt thép phế liệu, thức ăn gia súc, nguyên liệu chất dẻo, đá xây dựng...

Du khách Việt Nam thường thích mua mỹ phẩm và hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp của Ma-rốc. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo là thế mạnh của hai nước. Từ năm 2011, bạn đã dành cho ta 10 học bổng/năm; hợp tác kinh tế số là thế mạnh của Việt Nam có thể phát huy ở Ma-rốc...

Việt Nam và Ma-rốc đã trao đổi, ký kết nhiều hiệp định quan trọng, tạo điều kiện cho việc phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương như: Hiệp định thương mại (2001); Hiệp định khung hợp tác kinh tế, văn hoá, khoa học và kỹ thuật; Nghị định thư hợp tác giữa bộ ngoại giao hai nước; Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và hộ chiếu đặc biệt; Bản ghi nhớ về hợp tác công nghiệp; Thỏa thuận hợp tác giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ma-rốc; Thỏa thuận hợp tác giữa VCCI với Tổng Liên đoàn giới chủ Ma-rốc (năm 2004); Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam – Ma-rốc (năm 2008); Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc; Hiệp định hợp tác Du lich giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc (năm 2012); Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Ngoại giao hai nước (năm 2013)…

Quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ma-rốc gần đây càng được quan tâm hơn, do điều kiện thuận lợi trong khả năng của hai nước và yêu cầu nâng cao vị thế quốc tế của cả hai quốc gia… Đây là sự kế tục, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, thực sự chân tình.

Từ những đau thương chung dưới chế độ thực dân, ngày nay hai nước đều phát triển độc lập và luôn ủng hộ nhau như Bác Hồ từng đề nghị với Ma-rốc; cùng mở ra nhiều lĩnh hợp tác vì hạnh phúc của nhân dân hai nước và sự tiến bộ của thế giới.

Chú thích:

(1)- Abdallah Saaf: “Chuyện Anh Mã”, NXB Hồng Đức, Hà Nội 2018.

(2)- Doyon J.: “Những người lính da trắng của Bác Hồ: Lính Lê Dương trong quân đội Việt Minh”; NXB Marabout, Paris, Histoire, 1973, tr. 512.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ma rốc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ma rốc
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc Habib El Malki và Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Maroc đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 – 22/12.
Chợ cô dâu ở Ma rốc Chợ cô dâu ở Ma rốc
Tại vùng núi Atlas của Ma rốc hàng năm có 1 phiên chợ rất đặc biệt. Đó là chợ cô dâu, để các chàng trai lựa chọn vợ cho mình.
Đại sứ Phạm Sỹ Tam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam cam kết thúc đẩy hoàn thành Các mục tiêu phát triển bền vững

Việt Nam nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy hoàn thành đúng hạn Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Mông Cổ.
ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Các tin bài khác

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2023-2028: đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đưa ra tại Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2023-2028 ngày 25/4/2024.
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron (19/4/1961 - 19/4/2024).
Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động