Trang chủ Chính trị - Xã hội
15:20 | 18/12/2017 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ma rốc

aa
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc Habib El Malki và Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Maroc đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 – 22/12.

Sáng 18/12, Lễ đón chính thức Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki đã tiến hành hội đàm.

chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan hoi dam voi chu tich ha vien ma roc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc Habib El Malki. (Ảnh: VOV)

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Hạ viện và Đoàn đại biểu Hạ viện Vương quốc Maroc sang thăm chính thức Việt Nam; chúc mừng thành công của cuộc bầu cử Hạ viện của Maroc; chúc mừng ngài Habib El Malki đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hạ viện. Chủ tịch Quốc hội đánh giá chuyến thăm của Đoàn đại biểu Hạ viện Vương quốc Maroc nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Cơ quan lập pháp hai nước, góp phần quan trọng thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Maroc.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong thực hiện đường lối đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước châu Phi, trong đó Maroc là một đối tác ưu tiên tại khu vực Bắc Phi. Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình Maroc và vui mừng về những thành tựu quan trọng mà nhân dân Maroc đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vai trò, uy tín của Maroc tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Maroc trên các diễn đàn khu vực, quốc tế; và chúc mừng Maroc vừa được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 72. Chúc mừng Maroc đã trở về với ngôi nhà chung Liên minh Châu Phi (UA), Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Maroc sẽ hỗ trợ thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với UA.

Bày tỏ vui mừng, vinh hạnh dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Hạ viện Maroc thăm chính thức Việt Nam; cảm ơn Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân và các cơ quan của Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp nồng ấm, thân tình, Chủ tịch Hạ viện Maroc cho rằng, mặc dù cách xa về địa lý nhưng nhân dân hai nước có sự gắn kết về lịch sử, cùng chung ký ức tốt đẹp, chung khát khao xây dựng đất nước phát triển hướng tới tương lai. Đây là nền tảng tốt đẹp để hai nước tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp.

Chúc mừng nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki đánh giá, Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong đấu tranh giải phóng phụ nữ, nâng cao vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Hoan nghênh chính sách đối ngoại của Việt Nam; Chủ tịch Hạ viện Maroc cho rằng đây là điểm tương đồng giữa hai nước, đều chia sẻ nguyên tắc chung bảo vệ hòa bình, an ninh và sự thịnh vượng của dân tộc cũng như khu vực và trên thế giới.

Tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki nhất trí cho rằng, bên cạnh hợp tác chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn chưa tương xứng với tiềm năng (thương mại hai chiều chỉ đạt 190 triệu USD năm 2016). Thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường an toàn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài làm ăn, kinh doanh ổn định tại Việt Nam; Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ tăng cường hợp tác nhiều mặt với Maroc thông qua việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp Maroc làm ăn tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên cần thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt giữa các hiệp hội kinh doanh, trong lĩnh vực tiềm năng như: thương mại, du lịch, tài chính, năng lượng tái tạo..., hướng tới thành lập một Hội đồng kinh doanh chung giữa hai nước.

chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan hoi dam voi chu tich ha vien ma roc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, hai bên cần thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: VOV)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ cảm ơn Chính phủ và Hạ viện Maroc đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Maroc ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại Maroc sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch QH cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ và Hạ viện Maroc đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam tại Maroc ổn định cuộc sống và hòa nhập xã hội sở tại; khẳng định, Cộng đồng người Việt Nam tại Maroc đã và sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau

Trao đổi về quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Maroc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki vui mừng nhận thấy, quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước đang phát triển tốt đẹp; hoạt động trao đổi đoàn được duy trì; thông qua các chuyến thăm chính thức và thăm làm việc, hai Bên đã trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động nghị viện; duy trì tiếp xúc, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)... Chủ tịch Hạ viện cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã cử Đoàn đại biểu Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển sang thăm và làm việc với Hạ viện và các cơ quan nghị viện Maroc trong năm 2017.

Khẳng định hợp tác nghị viện là một trong những kênh hợp tác hiệu quả trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Maroc, qua đó góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước; Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn hai nước củng cố và tăng cường quan hệ song phương cũng như hợp tác chặt chẽ với Hạ viện Maroc trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Để tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao, các Ủy ban và nghị sĩ Quốc hội nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau làm cơ sở phát triển quan hệ sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trên mọi lĩnh vực. Cùng với đó, hai bên tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như: IPU, APF và các tổ chức nghị viện đa phương khác.

chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan hoi dam voi chu tich ha vien ma roc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki ký kết Thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: VOV)

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện, Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Maroc cũng ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Maroc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, Thỏa thuận sẽ là cơ sở pháp lý để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp trong thời gian tới.

* Tối cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ chủ trì Tiệc chiêu đãi Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki và Phu nhân, cùng các thành viên trong Đoàn.

Tuệ Lâm (t/h)

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Phiên bản di động