Không còn "ngăn sông, cấm chợ" nhưng nhiều nơi tại Hà Nội vẫn duy trì vùng xanh

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong ngày đầu thành phố thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều con đường, tuyến phố đã trở nên đông đúc người qua lại. Các cửa hàng cũng tấp nập người mua bán sau nhiều ngày đóng cửa. Tuy nhiên, tại nhiều nơi vẫn tồn tại lớp bảo vệ "vùng xanh" nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.
aa
Hà Nội nới lỏng giãn cách, người ngoại tỉnh có được ra vào thành phố? Hà Nội nới lỏng giãn cách, người ngoại tỉnh có được ra vào thành phố?
Từ 6h sáng 21/9, Hà Nội áp dụng Chỉ thị 15 trên toàn thành phố, bỏ kiểm tra giấy đi đường, tiếp tục duy trì 22 chốt kiểm soát dịch ở các cửa ngõ. Một vấn đề được rất nhiều người quan tâm là người ngoại tỉnh có được ra vào Thủ đô khi đã nới lỏng giãn cách?
Hà Nội sẽ tiếp tục nới lỏng nhiều dịch vụ sau ngày 21/9? Hà Nội sẽ tiếp tục nới lỏng nhiều dịch vụ sau ngày 21/9?
Thành ủy Hà Nội yêu cầu sau 21/9 có phương án cụ thể đối với việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn mới, để tiếp tục nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ.

Sau nhiều tuần giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, từ 6 giờ sáng nay 21-9, TP Hà Nội bắt đầu chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong ngày đầu thành phố thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều con đường, tuyến phố đã trở nên đông đúc người qua lại. Các cửa hàng cũng tấp nập người mua bán sau nhiều ngày đóng cửa. Tuy nhiên, tại nhiều nơi vẫn tồn tại lớp bảo vệ "vùng xanh" nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ghi nhận của Thời Đại, dọc tuyến phố Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng (Q. Đống Đa), có thể dễ dàng nhìn thấy "vùng xanh" trước nhiều ngõ xóm.

Không còn

Đơn cử như tại ngõ 73, phố Nguyễn Lương Bằng, chốt "vùng xanh" vẫn được duy trì nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Theo chia sẻ của chú Đặng Văn Yến (SN 1959), để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, "vùng xanh" tại ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng được lập ngay từ những ngày đầu Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 cho đến nay. "Mỗi hộ gia đình cử ra 2 người, thay phiên nhau trực 2 người/1 giờ. Với những người ngoài vào ngõ đều được ghi lại danh tính, vào nhà nào, vào để giao hàng hay vào chơi". Theo chú Yến, việc lưu lại thông tin người ra vào "vùng xanh" nhằm phục vụ công tác truy vết nếu có nhỡ xảy ra dịch Covid-19.

Không còn
Tại khu vực bàn của tổ trực "vùng xanh" luôn có sổ ghi chép người ra vào, nước sát khuẩn... Người đến giao hàng cũng có thể gửi lại hàng hoá tại đây cho khách.

Cũng hoạt động tương tự "vùng xanh" tại ngõ 73 Nguyễn Lương Bằng, tại tổ dân phố 11 - phường Thổ Quan, "vùng xanh" có phần khắt khe hơn. Theo cô Nguyễn Ngọc Ký (SN 1959, nguyên cán bộ y tế, tổ Covid-19 cộng đồng), "vùng xanh" tại đây được lập đến nay đã gần 2 tháng. "Mỗi ca trực là 2 tiếng, trước đây chỉ có 1 người (mỗi ca) nhưng sau đó thấy dịch căng thẳng quá, gần đây lại có mấy khu vực bên Văn Chương, Đông Tả có ca dương tính nên tổ tăng cường thêm 1 người.

Không còn
Cô Nguyễn Ngọc Ký trong ca trực tại chốt "vùng xanh" tổ dân phố 11 - phường Thổ Quan.

Theo chia sẻ của cô Ký, tại khu vực "vùng xanh" này có khoảng 100 hộ dân đang sinh sống. Nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá cao nên một ngày có rất nhiều shipper giao nhận hàng. Một người trực sẽ không thể quan sát được hết người ra vào "vùng xanh". Việc tăng cường thêm 1 người trong ca trực sẽ đảm bảo hơn.

Không còn
Một shipper đứng chờ trước "vùng xanh" để giao hàng cho khách.

"Người ở thuê trọ trong ngõ cũng nhiều, đến đây thì khai báo y tế vào sổ. Với những hộ trong ngõ thì chỉ người thân đến thăm, đến tiếp tế lương thực, thực phẩm thì được vào. Còn với những trường hợp là bạn bè đến chơi, đến thăm thì không" - Cô Nguyễn Ngọc Ký nhấn mạnh.

Với việc Thành phố Hà Nội nới lỏng giãn cách nhưng "vùng xanh" vẫn được duy trì, cô Ký lý giải: "Hiện tại thành phố đã có nới lỏng, nhưng riêng tại phường Thổ Quan này vẫn còn F0, cho nên khi nào phải có chỉ thị từ trên quận trở về mới là xoá bỏ "vùng xanh" và nới lỏng cho bà con đi lại tự do và buôn bán".

Đối với cô Ký: "Thành lập vùng xanh cũng là để tốt cho người dân thôi, an toàn cho chính bản thân và mọi người xung quanh nữa".

Đây không chỉ là sự an toàn đối với người dân sinh sống trong những "vùng xanh", mà bản thân những người làm nghề shipper, giao hàng mỗi khi đến đây cũng đều cảm thấy yên tâm. Theo anh Phạm Đình Tuyền (29 tuổi, nhân viên giao hàng của Viettel) cho biết: "Khi giao hàng tại các điểm vùng xanh, tôi sẽ đứng từ xa và gọi điện cho khách để khách ra ngoài cổng lấy hàng. Có những vùng xanh thế này, là người giao hàng tôi cũng thấy yên tâm hơn".

Không còn
Để đảm bảo an toàn phòng dịch và an toàn trong công tác giao nhận hàng, cứ 3 ngày anh Tuyền phải test PCR một lần. Mọi chi phí test đều được công ty chi trả.

Còn tại khu vực phường Văn Chương (một trong những điểm nóng về dịch Covid-19 thời gian qua). Các chốt kiểm soát dịch đã được mở cho người dân đi lại tự do. Theo Thượng uý Phạm Văn Minh - Công an quận Đống Đa, đang làm nhiệm vụ ứng trực tại phường Văn Chương: "Cùng với việc nới lỏng giãn cách của thành phố, ở đây không kiểm tra giấy đi đường nữa mà chỉ nhắc nhở người dân việc đeo khẩu trang, chấp hành những quy định về phòng, chống dịch Covid-19".

Không còn
Thượng uý Phạm Văn Minh giải đáp những thắc mắc của người dân, đồng thời nhắc người dân an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo quan sát của phóng viên, dù đã nới lỏng giãn cách, tuy nhiên khi đi qua một số khu vực là điểm nóng của dịch Covid-19, nhiều người dân vẫn khá dè chừng. Mặc dù barie tại những điểm này đã được mở để người dân đi lại tự do nhưng không ít người dân vẫn dừng lại trước khu vực chốt kiểm soát dịch để hỏi lực lượng chức năng trước khi di chuyển qua.

Không chỉ tại quận Đống Đa mà tại địa bàn các quận khác, "vùng xanh" vẫn được duy trì. Dưới dây là một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Không còn
Tại nhiều tuyến phố, hàng quán đã mở cửa trở lại, tấp nập người dân di chuyển.
Không còn
Dịch vụ sửa xe mở cửa trở lại.
Không còn
Cắt tóc dường như là ưu tiên hàng đầu sau kỳ giãn cách.
Không còn
Tại phố Quỳnh Lôi, chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 vẫn được duy trì.
Không còn
Một đoạn hàng rào kéo dài trên đường Dương Văn Bé nhằm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Sau ngày 15/9, Hà Nội xem xét nới lỏng một số hoạt động Sau ngày 15/9, Hà Nội xem xét nới lỏng một số hoạt động
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, sau ngày 15/9, thành phố sẽ xem xét nới lỏng một số hoạt động dựa trên tình hình thực tế kiểm soát dịch bệnh.
Hà Nội xem xét nới lỏng một số dịch vụ sau ngày 15 và 21/9 Hà Nội xem xét nới lỏng một số dịch vụ sau ngày 15 và 21/9
Theo chỉ đạo mới đây của Thường trực Thành ủy Hà Nội, một số hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố sẽ được xem xét nới lỏng lần lượt sau ngày 15 và 21/9.
Bộ Y tế: Một số địa phương nóng vội nới lỏng giãn cách Bộ Y tế: Một số địa phương nóng vội nới lỏng giãn cách
Khẳng định số ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và tử vong giảm so với tuần trước, song Bộ Y tế lưu ý một số địa phương nóng vội mở cửa trở lại, chưa có kế hoạch đã nới lỏng giãn cách.

Đăng Khoa
Nguồn:

Tin bài khác

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

Trong những năm gần đây, sức khỏe đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Nếu trước đây thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xem là sản phẩm hỗ trợ, thì ngày nay chúng đã trở thành một phần trong lối sống chủ động của nhiều gia đình. Cùng với sự phát triển của thị trường là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính minh bạch và uy tín của thương hiệu.
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Sau 9 năm hình thành và phát triển tại Nam đảo Phú Quốc, Phụng Hưng Hotel ghi dấu một cột mốc mới khi được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026 – ASEAN Renowned Brand 2026”. Từ nền tảng lưu trú và ẩm thực, Phụng Hưng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, đồng thời mở rộng Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới với quy mô phục vụ hơn 1.300 khách.
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 28/8 đến 2/9) nhiều khu vực có mưa rào và dông, riêng Trung Bộ ngày nắng.
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 thông báo danh sách thí sinh dự thi Vòng 2, gồm phần thi viết và phỏng vấn.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...