Trang chủ Văn hóa - Du lịch Điểm đến
15:50 | 03/06/2022 GMT+7

Khám phá văn hóa Thụy Điển tại lễ hội Midsummer - Trung Hạ

aa
Lễ hội Midsummer thể hiện những nét văn hoá đặc trưng nhất của người Thuỵ Điển với tình yêu thiên nhiên, sự gắn kết với con người và cộng đồng, sự trân trọng thời gian bên những người thân yêu. Chính vì vậy SANV muốn mang đến TP.HCM một Lễ hội Midsummer đậm chất Thuỵ Điển nhất có thể với nhiều hoạt động dành cho tất cả mọi người.
Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt tại Thụy Điển Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt tại Thụy Điển
ACS – Thụy Điển tài trợ 974 triệu đồng cho trẻ em dân tộc tại ba xã miền núi huyện A Lưới ACS – Thụy Điển tài trợ 974 triệu đồng cho trẻ em dân tộc tại ba xã miền núi huyện A Lưới

Đó là khẳng định của chị Nguyễn Thị Minh Châu, Chủ tịch Mạng lưới du học sinh Thụy Điển tại Việt Nam (SANV) khi chia sẻ với tạp chí Thời Đại về Midsummer - lễ hội người dân Thụy Điển mong chờ nhất trong năm - sẽ được tại Khu du lịch Bình Quới 3, phường 28, quận Bình Thạnh, TP.HCM vào ngày 4/6.

PV: Đây là lần thứ ba Mạng lưới du học sinh Thụy Điển tại Việt Nam mang không gian văn hóa Thụy Điển tới Việt Nam khi tiếp tục tổ chức Lễ hội Trung Hạ (Midsummer) tại TP.HCM. Lần này Lễ hội Midsummer có những hoạt động đặc biệt nào?

Chị Nguyễn Thị Minh Châu: Lễ hội Midsummer - Trung Hạ là một trong những ngày lễ lớn nhất tại Thụy Điển, là thời gian mọi người tận hưởng ngày ánh sáng mặt trời kéo dài nhất trong năm. Người Thuỵ Điển thường tổ chức lễ hội với nhiều hoạt động thú vị như dựng cây nêu và kết vòng hoa đội đầu, nhảy các điệu nhảy truyền thống, đặc biệt nhất là điệu nhảy Chú Ếch vô cùng vui tươi và dễ thương với sự tham gia của cả người lớn và trẻ nhỏ. Một phần không thể thiếu được là các trò chơi dân gian, các món ăn truyền thống.

Hình ảnh tại Lễ hội Midsummer diễn ra tại Hà Nội vào năm 2017
Hình ảnh tại Lễ hội Midsummer diễn ra tại Hà Nội vào năm 2017. Ảnh: SANV

Lễ hội Midsummer thể hiện những nét văn hoá đặc trưng nhất của người Thuỵ Điển với tình yêu thiên nhiên, sự gắn kết với con người và cộng đồng, sự trân trọng thời gian bên những người thân yêu.

Chính vì vậy SANV muốn mang đến TP.HCM một Lễ hội Midsummer đậm chất Thuỵ Điển nhất có thể với nhiều hoạt động dành cho tất cả mọi người. Người tham gia sẽ được tự tay kết những vòng hoa mộc mạc xinh xắn trước khi cùng nhau nắm tay nhảy quanh cây nêu.

Đặc biệt, các điệu nhạc truyền thống sẽ được biểu diễn trực tiếp bởi các nghệ sỹ Jazz đã từng theo học tại Thuỵ Điển. Các món bánh đặc trưng của Thuỵ Điển như bánh quế và bánh kem dâu cũng được chính tay người Thuỵ Điển trổ tài, để mọi người có thể cùng “Fika”: ăn bánh uống cafe theo phong cách Thuỵ điển.

Đây cũng là một sự kiện văn hoá kết nối mở đầu cho chuỗi các sự kiện thường niên của SANV, hứa hẹn mang lại những giây phút vui vẻ, đón chào một mùa hè mới với những điều tươi sáng đang chờ đợi tất cả chúng ta.

PV: Từ khi thành lập đến nay, Mạng lưới du học sinh Thụy Điển tại Việt Nam đã có những hoạt động gì để kết nối, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Thụy Điển?

Chị Nguyễn Thị Minh Châu: Mạng lưới du học sinh Thụy Điển tại Việt Nam (tên viết tắt là SANV) được ấp ủ từ năm 2016 và chính thức được Viện Thuỵ Điển - Swedish Institute công nhận là thành viên của Mạng lưới du học sinh Thụy Điển toàn cầu năm 2018. Cho đến nay SANV đã thực hiện rất nhiều các hoạt động ý nghĩa để thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam - Thụy Điển, đặc biệt một số hoạt động để lại nhiều dấu ấn bao gồm: Lễ hội Midsummer Trung Hạ 2018 - 2019 -2020 rất thành công tại Hà Nội thu hút đông đảo cộng đồng người Thụy Điển tại Việt Nam, cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam và những người yêu mến Thụy Điển.

Triển lãm ảnh Ký ức Thụy Điển -Việt Nam kỷ niệm 50 năm mối quan hệ ngoại giao hai nước, ghi nhận hơn 100 tác phẩm ảnh và câu chuyện trong đó có nhiều tư liệu ảnh quý về sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân Thụy Điển tại Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Buổi hoà nhạc “Connecting Jazz” quy tụ các nghệ sỹ Jazz đến từ Học viện Âm nhạc Việt Nam. Các nghệ sỹ đã từng theo học tại Thụy Điển biểu diễn những tác phẩm âm nhạc dân gian Việt Nam như Xoè Hoa, Cây trúc xinh được phối lại theo phong cách Jazz, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ độc đáo. Sự kiện thu hút hơn 300 người tham gia và nhận được nhiều ghi nhận tích cực về đêm nhạc.

Tuần lễ Phát triển bền Vững với các hoạt động Plogging: Chạy bộ Nhặt rác; Talkshow Eco-fika chia sẻ cách thực hành lối sống bền vững; Clothes-Swap Hoán đổi quần áo hướng tới thời trang bền vững.

Các hoạt động tình nguyện và từ thiện tại Hà Giang, ủng hộ chiến dịch phòng chống COVID, hoạt động hiến máu nhân đạo trong mùa dịch…

Sự kiện - Triển lãm ảnh Ký ức Thuỵ Điển - Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thuy Dien tại Hà Nội
Các khách mời chụp ảnh tại Triển lãm ảnh Ký ức Thụy Điển - Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển. Ảnh: SANV

Trong các hoạt động, SANV luôn nhận được sự đồng hành của Đại sứ quán Thụy Điển, Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển cũng như các đơn vị đại diện doanh nghiệp như Business Sweden tại Việt Nam. Sự hậu thuẫn đặc biệt này đến từ sự nhiệt tình của các thành viên mạng lưới và tình cảm yêu mến chân thành với đất nước Thụy Điển - một trong những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới và có nhiều giá trị mà người dân Việt Nam cũng luôn trân quý: Hoà bình - Bình đẳng - Tôn trọng - Cởi mở và Bác ái.

PV: Phương hướng hoạt động của Mạng lưới du học sinh Thụy Điển tại Việt Nam trong thời gian tới nhằm trở thành cầu nối hữu nghị thực sự giữa hai nước?

Chị Nguyễn Thị Minh Châu: Trong thời gian tới Mạng lưới du học sinh Thụy Điển tại Việt Nam sẽ tiếp tục các hoạt động cốt lõi bao gồm ba mảng chính: Giáo dục - Văn hoá - Phát triển bền vững. Hàng năm SANV tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ về du học Thụy Điển, hỗ trợ các bạn sinh viên nộp hồ sơ học bổng chính phủ Thụy Điển và có cơ hội trở thành thành viên mạng lưới những nhà lãnh đạo toàn cầu tương lai của Viện Thụy Điển.

Các sự kiện chia sẻ văn hoá Thụy Điển cũng luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng du học sinh và công chúng. Các sự kiện văn hoá truyền thống bao gồm lễ hội Trung Hạ, sự kiện âm nhạc, các buổi FIka chia sẻ về nhiều chủ đề như phát triển bền vững, chuyện nghề …

Ngoài ra, SANV tổ chức và tham gia các sự kiện nhằm kết nối các bạn trẻ đã từng học tập và làm việc tại Thụy Điển tới các doanh nghiệp Thụy Điển tại Việt Nam, chia sẻ nhiều cơ hội việc làm giá trị. Tại SANV, các thành viên mạng lưới công tác trong các lĩnh vực khác nhau với rất nhiều kinh nghiệm, là một nguồn chia sẻ kiến thức vô cùng bổ ích. SANV cũng sẽ tiếp tục tổ chức các buổi toạ đàm học thuật trong lĩnh vực y tế, xã hội học…

SANV luôn mang tinh thần chào đón và hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến kết nối để cùng gắn kết tình hữu nghị Việt Nam và Thụy Điển.

Việt Nam - Thụy Điển tăng cường hợp tác về lĩnh vực phát triển bền vững Việt Nam - Thụy Điển tăng cường hợp tác về lĩnh vực phát triển bền vững
Đà Nẵng và TP. Borås (Thụy Điển) tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác vì mục tiêu phát triển bền vững Đà Nẵng và TP. Borås (Thụy Điển) tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác vì mục tiêu phát triển bền vững
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lần đầu lễ hội truyền thống Midsummer của Thụy Điển đến TP.HCM

Lần đầu lễ hội truyền thống Midsummer của Thụy Điển đến TP.HCM

Cuối tuần qua, tại Khu du lịch Bình Quới 3 (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Mạng lưới du học sinh Thụy Điển tại Việt Nam (SANV)với sự hỗ trợ của Viện Thụy Điển, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã tổ chức Lễ hội Trung Hạ - Midsummer - một lễ hội văn hóa truyền thống, đặc sắc của người Thụy Điển. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức tại TP.HCM trong một không gian xanh mát, thân thiện với môi trường.

Các tin bài khác

Triển lãm giới thiệu di sản Lê Quý Đôn

Triển lãm giới thiệu di sản Lê Quý Đôn

Ngày 29/7, Triển lãm “Di sản của Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn” khai mạc tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn, xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên, giới thiệu đến công chúng cuộc đời, sự nghiệp và những giá trị di sản tiêu biểu của ông.
Việt Nam là điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai

Việt Nam là điểm đến được du khách Hàn Quốc lựa chọn nhiều thứ hai

Theo số liệu do Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) công bố tháng 7/2026, Việt Nam đứng thứ hai trong danh sách các điểm đến nước ngoài được du khách Hàn Quốc lựa chọn, chỉ sau Nhật Bản.
Khắc phục những 'khoảng trống' để văn hóa tạo đột phá

Khắc phục những 'khoảng trống' để văn hóa tạo đột phá

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (diễn ra ngày 13/7 vừa qua), không chỉ nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của quá trình triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, mà còn xác lập những định hướng phát triển mang tính chiến lược cho văn hóa trong giai đoạn mới.
6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt

6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đạt gần 12,3 triệu lượt, tăng 14,9%. Với kết quả này, ngành Du lịch đã hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo

Từ lớp học tiếng Việt, hoạt động văn hóa đến hỗ trợ cộng đồng tại Thiền viện Trúc Lâm ở Kandy (Sri Lanka), giao lưu Phật giáo đang tạo thêm những kết nối trực tiếp giữa người dân Việt Nam và Sri Lanka. Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định đây là một kênh cần tiếp tục thúc đẩy trong nhiệm kỳ 2026-2031.
Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia

Tuyên bố chung về làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia

Tuyên bố chung Việt Nam-Australia khẳng định hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, kinh tế đến khoa học công nghệ, năng lượng, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác báo chí và thương mại số

Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác báo chí và thương mại số

Chiều 11/8, tại Canberra (Australia), Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết làm việc với Đồng Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Australia Matt Thistlethwaite, trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác báo chí, truyền thông, thương mại số, an ninh mạng, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Sáng 12/8, tại Canberra (Australia), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 8, góp phần thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Phiên bản di động