Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka thúc đẩy kết nối nhân dân qua giao lưu Phật giáo
| Xung lực mới cho hợp tác Việt Nam-Sri Lanka Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học |
Ngày 11/8 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka (Hội) tổ chức buổi chia sẻ thông tin với chủ đề “Phật giáo ở Sri Lanka - truyền thống, đặc điểm và quan hệ với Phật giáo Việt Nam”. Chương trình do Đại đức Thích Pháp Quang, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ban Liên lạc Cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka, người sáng lập và Trụ trì Thiền viện Trúc Lâm Việt Nam tại Sri Lanka làm báo cáo viên.
![]() |
| Đại đức Thích Pháp Quang trao đổi tại chương trình. (Ảnh: Phạm Hà) |
Đây là hoạt động được Hội tổ chức nhằm triển khai định hướng tăng cường kết nối với cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka và phát huy vai trò của các cá nhân có uy tín trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, văn hóa và Phật giáo theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội.
Theo PGS.TS Phạm Văn Linh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội, giao lưu Phật giáo là một kênh quan trọng để tăng cường hiểu biết và gắn bó giữa nhân dân hai nước Buổi chia sẻ giới thiệu những giá trị đặc sắc của Phật giáo Sri Lanka, đồng thời tạo diễn đàn trao đổi, kết nối giữa Hội với các cơ quan, tổ chức, chuyên gia và những người quan tâm đến quan hệ Việt Nam - Sri Lanka.
Tại chương trình, Đại đức Thích Pháp Quang đã giới thiệu về Phật giáo Sri Lanka và hoạt động của Thiền viện Trúc Lâm Việt Nam tại thành phố Kandy - ngôi chùa Việt Nam đầu tiên được xây dựng tại Sri Lanka.
Được thành lập năm 2020, Thiền viện hiện là nơi sinh hoạt Phật giáo và gặp gỡ của cộng đồng khoảng 200 người Việt Nam tại Sri Lanka, trong đó hơn một nửa là tăng ni sinh đang học tập tại các cơ sở Phật học của nước bạn.
Bên cạnh kiến trúc và ẩm thực mang bản sắc Việt Nam, Thiền viện tổ chức lớp học tiếng Việt miễn phí cho trẻ em địa phương với sự hỗ trợ của các cựu Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka. Theo Đại đức Thích Pháp Quang, có thời điểm lớp học thu hút hơn 100 học sinh; nhiều em có thể giao tiếp bằng tiếng Việt và hát hơn 20 ca khúc Việt Nam.
| Với những đóng góp nổi bật trong việc quảng bá tiếng Việt và văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, Đại đức Thích Pháp Quang được Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao vinh danh là Sứ giả Tiếng Việt năm 2026. |
Đại đức Thích Pháp Quang kể, trong chuyến thăm Sri Lanka của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu vào tháng 5/2026, hai em nhỏ người Sri Lanka từng học tiếng Việt tại Thiền viện Trúc Lâm đã mặc trang phục dân tộc vùng cao Việt Nam và trình bày bài hát “Đi học” bằng tiếng Việt trước đoàn.
Thiền viện cũng tổ chức các khóa thiền cho người dân sở tại. Theo thông tin được chia sẻ tại chương trình, đến nay hơn 200 khóa thiền đã được tổ chức; Quỹ học bổng Trúc Lâm duy trì 35 suất dành cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Thiền viện còn tham gia đào giếng, xây nhà tình thương và hỗ trợ người dân trong giai đoạn Sri Lanka gặp khủng hoảng kinh tế.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Phạm Hà) |
Sri Lanka có truyền thống Phật giáo lâu đời, với khoảng 70% dân số theo Phật giáo. Đại đức Thích Pháp Quang cho biết một điểm kết nối giữa Phật giáo Việt Nam và Sri Lanka là hệ thống kinh điển Nikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang tiếng Việt, hiện được sử dụng trong đào tạo Phật học tại Việt Nam.
Tại chương trình, các đại biểu trao đổi về sự tương đồng và khác biệt giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, mô hình tổ chức tự viện, giáo dục Phật giáo cũng như quá trình xây dựng chùa của người Việt Nam tại Sri Lanka.
Buổi chia sẻ diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Sri Lanka vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện vào tháng 5/2026. Trong Tuyên bố chung nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hai bên nhất trí tăng cường kết nối giữa các tổ chức Phật giáo; đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa các Hội hữu nghị, Hội đoàn kết và mở rộng giao lưu nhân dân.
Tin bài khác
Từ Hương Sơn Bắc Kinh đến những nhịp cầu hữu nghị nơi biên giới
Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.HCM tổ chức trung thu, tặng nhà đại đoàn kết cho người dân Đồng Nai






