Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
09:32 | 05/11/2021 GMT+7
Tỉnh Phú Thọ:

Huyện Lâm Thao dừng phong tỏa, cách ly y tế 15 hộ dân khu 13, xã Cao Xá

aa
“Dừng phong tỏa, các ly y tế đối với 15 hộ dân thuộc khu 13, xã Cao Xá…thời gian thực hiện từ 18h00’ ngày 04/11/2021”, Quyết định số 4033/QĐ-UBND của UBND huyện Lâm Thao nêu rõ.
Phú Thọ tạm dừng hoạt động các dịch vụ có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 Phú Thọ tạm dừng hoạt động các dịch vụ có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19
Ngày 3/11/2021, ông Bùi Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký văn bản số 5097/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là: Văn bản số 5097/UBND-KGVX); theo đó, thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện từ 13 giờ 30’ ngày 03/11/2021.
Kết thúc phong tỏa cách ly y tế chống dịch COVID-19 tại TTYT huyện Lâm Thao Kết thúc phong tỏa cách ly y tế chống dịch COVID-19 tại TTYT huyện Lâm Thao
Đúng 00 giờ ngày 29/10/2021, lực lượng chức năng huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ dỡ bỏ những chốt hàng rào phong toả đối với Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao sau 14 ngày thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19.
Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao không tổ chức dạy tiếng Anh giáo viên là người nước ngoài Phú Thọ: Trường học tại huyện Lâm Thao không tổ chức dạy tiếng Anh giáo viên là người nước ngoài
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng nhất là qua tiếp xúc với người ngoài địa bàn; UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản chỉ đạo các trường học “Không tổ chức dạy tiếng Anh tăng cường có giáo viên là người nước ngoài trong học kỳ 1, năm học 2021 – 2022”.

Ngày 04/11/2021, ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã ký Quyết định số 4033/QĐ-UBND điều chỉnh phong tỏa, cách ly y tế tạm thời và dừng hoạt động 01 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu 13, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao (gọi tắt là Quyết định số 4033/QĐ-UBND).

Huyện Lâm Thao dừng phong tỏa, cách ly y tế 15 hộ dân khu 13, xã Cao Xá
Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu 13, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao dừng hoạt động từ 18h00’ ngày 04/11/2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao Lê Đức Thắng quyết định: “Dừng phong tỏa, các ly y tế đối với 15 hộ dân thuộc khu 13, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao; Tiếp tục thực hiện phong tỏa, các ly y tế đối với 2 hộ dân, gồm 08 nhân khẩu (hộ ông Cao Ngọc B. 04 nhân khẩu; hộ ông Cao Văn T. 04 nhân khẩu) thuộc khu 13, xã Cao Xá để phòng chống dịch COVID-19. Dừng hoạt động 01 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu 13, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao theo Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 21/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao. Thời gian thực hiện từ 18h00’ ngày 04/11/2021 cho đến khi có thông báo mới”, Quyết định số 4033/QĐ-UBND nêu rõ.

Huyện Lâm Thao dừng phong tỏa, cách ly y tế 15 hộ dân khu 13, xã Cao Xá
"Tiếp tục thực hiện phong tỏa, các ly y tế đối với 2 hộ dân, gồm 08 nhân khẩu (hộ ông Cao Ngọc B. 04 nhân khẩu; hộ ông Cao Văn T. 04 nhân khẩu) thuộc khu 13, xã Cao Xá để phòng chống dịch COVID-19", Quyết định số 4033/QĐ-UBND nêu.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao Lê Đức Thắng giao: “UBND xã Cao Xá bố trí lực lượng, tiếp tục quản lý, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện phong tỏa, cách ly y tế đối với 02 hộ dân có tên trên theo các quy định hiện hành về phòng, chống dịch COVID-19.

Giao Công an huyện Lâm Thao chủ trì phối hợp với UBND xã Cao Xá, Trung tâm y tế huyện và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành”, Quyết định số 4033/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao nêu.

Huyện Lâm Thao dừng phong tỏa, cách ly y tế 15 hộ dân khu 13, xã Cao Xá

Ông Cao Tiến Dũng (thứ Ba từ phải sang) đại diện Chi bộ và Khu dân cư tiếp nhận các nhu yếu phẩm thiết yếu do đại diện Đảng ủy, UBND xã, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc xã, các tổ chức chính trị xã hội xã Cao Xá trao tặng cho các hộ dân trong vùng phong tỏa, các ly y tế tại khu 13, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao.

Trước đó, này 21/10/2021, ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã ký Quyết định số 3921/QĐ-UBND thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời và thành lập 01 chốt kiểm soát tại khu 13, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao để phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian cách ly: từ 18 giờ 00 phút, ngày 21/10/2021 cho đến khi có thông báo mới. Phạm vi cách ly: gồm 17 hộ dân thuộc khu 13, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao.

Phú Thọ tạm dừng hoạt động các dịch vụ có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 Phú Thọ tạm dừng hoạt động các dịch vụ có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19
Ngày 3/11/2021, ông Bùi Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã ký văn bản số 5097/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện một số biện pháp nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là: Văn bản số 5097/UBND-KGVX); theo đó, thời gian áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch được thực hiện từ 13 giờ 30’ ngày 03/11/2021.
Huyện Lâm Thao khẳng định trường hợp tử vong tại xã Sơn Vi không phải do dịch bệnh COVID-19 Huyện Lâm Thao khẳng định trường hợp tử vong tại xã Sơn Vi không phải do dịch bệnh COVID-19
“UBND huyện Lâm Thao khẳng định trường hợp ông Nguyễn Văn Ph tử vong là do bệnh lý từ nhiều năm nay, không phải do dịch bệnh Covid-19 như một số bình luận trên mạng xã hội”, Báo cáo số 389/BC-UBND của UBND huyện Lâm Thao nêu rõ.
Huyện Lâm Thao thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời 17 hộ dân khu 13, xã Cao Xá Huyện Lâm Thao thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời 17 hộ dân khu 13, xã Cao Xá
“Thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với các hộ dân thuộc khu 13, xã Cao Xá để phòng, chống dịch Covid-19 và ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Thời gian cách ly từ 18 giờ 00 phút, ngày 21/10/2021 cho đến khi có thông báo mới. Phạm vi cách ly gồm 17 hộ dân thuộc khu 13, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao”, Quyết định số 3921/QĐ-UBND của UBND huyện Lâm Thao nêu.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.
KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe/Hàn Quốc đã trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các tin bài khác

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.
“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

“Chia sẻ yêu thương” gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Thơ

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tổ chức Chương trình “Chia sẻ yêu thương” lần thứ 7 gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Đây cũng là văn hóa tốt đẹp của nhân viên y tế bệnh viện được giữ gìn trong suốt nhiều năm qua.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động