Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:01 | 31/10/2021 GMT+7
Tỉnh Phú Thọ:

Huyện Lâm Thao khẳng định trường hợp tử vong tại xã Sơn Vi không phải do dịch bệnh COVID-19

aa
“UBND huyện Lâm Thao khẳng định trường hợp ông Nguyễn Văn Ph tử vong là do bệnh lý từ nhiều năm nay, không phải do dịch bệnh Covid-19 như một số bình luận trên mạng xã hội”, Báo cáo số 389/BC-UBND của UBND huyện Lâm Thao nêu rõ.
Kết thúc phong tỏa cách ly y tế chống dịch COVID-19 tại TTYT huyện Lâm Thao Kết thúc phong tỏa cách ly y tế chống dịch COVID-19 tại TTYT huyện Lâm Thao
Đúng 00 giờ ngày 29/10/2021, lực lượng chức năng huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ dỡ bỏ những chốt hàng rào phong toả đối với Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao sau 14 ngày thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19.
Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi Phú Thọ: Trường THCS Supe thực hiện tốt hướng dẫn công tác quản lý thu, chi
Theo cô giáo Nguyễn Thanh Nga – Hiệu trưởng trường THCS Supe, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ: Nhà trường thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn công tác quản lý thu, chi; dạy học bồi dưỡng HS giỏi và phụ đạo HS yếu kém không thu tiền; không bắt buộc nộp quỹ Ban đại diện CMHS trường; không bắt buộc nộp tiền xã hội hóa giáo dục... Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho nhà trường đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo năm học 2020 – 2021.

Ngày 31/10/2021, ông Ngô Đức Sáu – Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã ký Báo cáo số 389/BC-UBND báo cáo nhanh trường hợp F1, khu 9 xã Sơn Vi tử vong (gọi tắt là Báo cáo số 389/BC-UBND).

Theo đó, Báo cáo số 389/BC-UBND nêu: “Vào hồi 7 giờ 00 phút, ngày 30/10/2021, UBND huyện Lâm Thao nhận được thông tin từ BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã Sơn Vi về việc ông Nguyễn Văn Ph (71 tuổi) khu 9, xã Sơn Vi tử vong (Gia đình ông Ph gồm có 7 nhân khẩu ở chung nhà; trong đó có 5 F0 gồm: vợ (68 tuổi), em gái (60 tuổi), con trai (37 tuổi) con dâu (29 tuổi), cháu nội (9 tuổi); 02 người F1 là ông P và cháu nội Nguyễn Mạnh Q (5 tuổi). Bản thân ông Ph đã 02 lần tai biến, trong 3 năm trở lại đây nằm liệt giường, đặc biệt theo gia đình thông tin trong một tháng trở lại đây bệnh tình ông nặng hơn.

Khi tử vong ông Ph là F1 âm tính, tuy nhiên theo đề nghị của gia đình, của nội tộc và của UBND xã Sơn Vi, nhất là trong gia đình 100% người trưởng thành là F0. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch trên địa bàn UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện tiến hành xử lý thi hài ông Nguyễn Văn Ph theo quy trình người có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cao.

Huyện Lâm Thao khẳng định trường hợp tử vong tại xã Sơn Vi không phải do dịch bệnh COVID-19
Ảnh minh họa

Đồng thời chỉ đạo UBND xã Sơn Vi phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, Ban Chỉ dạo phòng, chống dịch của xã đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại gia đình và khu vực xung quanh đảm bảo an toàn, đúng quy định về phòng dịch. Mọi thủ tục, nghi lễ khâm liệm, hỏa táng, chôn cất được thực hiện nhanh, gọn, đảm bảo an toàn được gia đình, nội tộc và nhân dân trên địa bàn xã đồng thuận cao.

“UBND huyện Lâm Thao khẳng định trường hợp ông Nguyễn Văn Ph tử vong là do bệnh lý từ nhiều năm nay, không phải do dịch bệnh Covid -19 như một số bình luận trên mạng xã hội. UBND huyện thông báo đề nghị các cơ quan chức năng xem xét xử lý nghiêm những cá nhân đã cố tình xuyên tạc, bịa đặt, đưa tin không đúng sự thật theo quy định của pháp luật”, Báo cáo số 389/BC-UBND của UBND huyện Lâm Thao nêu.

Từ ngày 14/10/2021 đến 06h00 ngày 31/10/2021, Phú Thọ ghi nhận 636 ca mắc COVID-19

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 18h00 ngày 30/10/2021 đến 06h00 ngày 31/10/2021, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 mới.

Cụ thể: tại Việt Trì 04 ca (Vân Phú 02 ca; Vân Cơ 01 ca; Trưng Vương 01 ca); tại Lâm Thao 01 ca (TT Hùng Sơn 01 ca); tại Phù Ninh 04 ca (Bình Phú 01 ca; Phù Ninh 01 ca; TT Phong Châu 01 ca); tại thị xã Phú Thọ 01 ca (Hà Thạch 01 ca); tại Thanh Sơn 01 ca (TT Thanh Sơn 01 ca). Trong đó, có 07 trường hợp là các F1 đều đã được cách ly, theo dõi và quản lý; có 04 ca cộng đồng ghi nhận (03 trường hợp phát hiện qua sàng lọc ho sốt tại Hà Thạch - Tx Phú Thọ, TT Hùng Sơn - Lâm Thao, TT Thanh Sơn - Thanh Sơn; 01 trường hợp phát hiện qua sàng lọc chủ động tai doanh nghiệp).

Lũy tích toàn tỉnh Phú Thọ kể từ ngày 14/10/2021 đến 06h00 ngày 31/10/2021, ghi nhận 636 ca mắc COVID-19; tại Việt Trì (396 ca tại 21 xã, phường); thị xã Phú Thọ (15 ca tại 03 xã); huyện Lâm Thao (127 ca tại 11 xã, thị trấn); huyện Phù Ninh (83 ca tại 09 xã, thị trấn); huyện Tam Nông (08 ca tại 03 xã); huyện Thanh Thủy (03 ca tại 02 xã); huyện Cẩm Khê (02 ca tại 02 xã); huyện Hạ Hòa (01 ca tại 01 xã) và Thanh Sơn (01 ca tại 01 thị trấn). Có 02 xã, thị trấn mới ghi nhận ca mắc COVID-19 (Hà Thạch - Tx Phú Thọ; TT Thanh Sơn - Thanh Sơn).

Cô giáo Phú Thọ nhận Giải thưởng Công chúa Maha Chakri (Thái Lan) Cô giáo Phú Thọ nhận Giải thưởng Công chúa Maha Chakri (Thái Lan)
Chiều 29/10, lễ trao Giải thưởng Công chúa Maha Chakri được tổ chức tại Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội. Cô giáo Hà Ánh Phượng, giáo viên tiếng Anh Trường THPT Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ là người Việt Nam nhận giải thưởng này.
Kết thúc phong tỏa cách ly y tế chống dịch COVID-19 tại TTYT huyện Lâm Thao Kết thúc phong tỏa cách ly y tế chống dịch COVID-19 tại TTYT huyện Lâm Thao
Đúng 00 giờ ngày 29/10/2021, lực lượng chức năng huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ dỡ bỏ những chốt hàng rào phong toả đối với Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao sau 14 ngày thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19.
Huyện Lâm Thao thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời 14 hộ dân khu 15, xã Cao Xá Huyện Lâm Thao thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời 14 hộ dân khu 15, xã Cao Xá
Ngày 25/10/2021, ông Lê Đức Thắng – Chủ tịch UBND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã ký Quyết định số 3941/QĐ-UBND thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời và thành lập 01 chốt kiểm soát tại khu 15, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao để phòng, chống dịch COVID-19 (gọi tắt là Quyết định số 3941/QĐ-UBND).
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.
KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe/Hàn Quốc đã trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động