Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
15:24 | 06/01/2024 GMT+7

Hun đúc tình yêu đất nước qua "Tiết học biên giới"

aa
Qua “Tiết học biên giới”, những người lính biên phòng đã trang bị kiến thức cơ bản về chủ quyền, an ninh biên giới, lãnh thổ quốc gia cho học sinh.
“Tiết học biên giới” cho các em học sinh Lóng Sập
Lan toả tình hữu nghị Việt - Lào từ “tiết học biên giới”

Trải nghiệm bổ ích

Cuối tháng 11/2023, Hội đồng Đội huyện Tân Biên (Tây Ninh) phối hợp phòng GD&ĐT huyện ra mắt mô hình điểm “Tiết học biên cương” năm học 2023 - 2024. Theo đó, Hội đồng Đội huyện thiết kế mô hình cột mốc, phối hợp biên soạn tài liệu sinh hoạt, giáo viên Tổng phụ trách Đội giới thiệu, tuyên truyền trực quan vào các tiết học hoặc tổ chức tham quan về nguồn tại các cột mốc biên giới trên địa bàn với chuyên đề: “Thiếu nhi Tân Biên với chủ quyền biên giới”. Chương trình diễn ra ít nhất 1 lần/tháng.

Chị Nguyễn Thị Cúc - Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Tân Biên cho biết, mô hình nhằm giáo dục, bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và ý thức tự giác trong việc chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó góp phần trang bị cho học sinh kiến thức cơ bản về các nghị định, quy chế, quy định của pháp luật liên quan đến biên giới quốc gia.

“Trong tháng 12/2023, “Tiết học biên cương” đã đến 31 trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Theo đó, liên đội các trường học thiết kế mô hình cột mốc để giới thiệu trong tiết sinh hoạt dưới cờ. Các trường cũng phối hợp với đơn vị biên phòng tham quan thực tế tại cột mốc trên địa bàn huyện Tân Biên. Hoạt động này được học sinh vô cùng thích thú”, chị Cúc cho hay.

Tại tỉnh Bình Phước, suốt 6 năm qua, mô hình “Tiết học biên giới” được triển khai, nhân rộng trong các đồn biên phòng. Trung bình mỗi đơn vị tổ chức từ 3 - 4 tiết học/quý, luân phiên giữa các lớp và cấp học. Mỗi tiết học 45 phút do cán bộ đồn trực tiếp đứng lớp giảng dạy.

Để bài giảng thêm sinh động, học sinh dễ tiếp thu, các đơn vị thực hiện tiết học về biên giới theo nhiều cách như: Tổ chức hoạt động đố vui có thưởng, chiếu các bộ phim, hình ảnh sinh động về đường biên, cột mốc, nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng và nhân dân khu vực biên giới; truyền đạt kiến thức về những quy định, quy ước, hiệp định biên giới…

Trung tá Trần Xuân Cường - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Bình Phước) cho hay, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn rất quan tâm và chỉ đạo các tổ, đội công tác thực hiện nghiêm túc, hiệu quả mô hình “Tiết học biên giới”. Những tiết học góp phần tuyên truyền, giáo dục học sinh chấp hành nghiêm quy chế biên giới, đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc quốc giới.

Được tham gia tiết học ngoại khóa do bộ đội biên phòng đứng lớp, em Nguyễn Thị Tuyết Như - học sinh lớp 7, Trường Tiểu học & THCS xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh (Tây Ninh) và các bạn tiếp nhận thêm nhiều kiến thức về biên giới quốc gia mà các thế hệ dày công gìn giữ. “Qua tiết học, em thấy mình cần có trách nhiệm chia sẻ lại cho bạn bè, gia đình và người thân những thông tin bổ ích, để mọi người thấy được trách nhiệm to lớn trong việc chung tay bảo vệ bờ cõi Tổ quốc”, Tuyết Như chia sẻ.

Hun đúc tình yêu đất nước qua "Tiết học biên giới"
Cán bộ biên phòng giới thiệu mô hình cột mốc cho học sinh Trường Tiểu học Tân Bình (huyện Tân Biên, Tây Ninh). (Ảnh: NVCC)

Nâng cao nhận thức chủ quyền biên giới

Tại An Giang, những năm gần đây, Chi đoàn các đơn vị biên phòng đứng chân trên địa bàn thường xuyên phối hợp với tổ chức đoàn địa phương và trường học tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển, đảo cho giáo viên và học sinh. Vào cuối tháng 8/2023, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông phối hợp với Xã đoàn Vĩnh Hội Đông, Đoàn Trường THCS Vĩnh Hội Đông (huyện An Phú) tổ chức tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển, đảo cho gần 100 giáo viên và học sinh của trường.

Trong những buổi tuyên truyền, cán bộ biên phòng đã thông tin những nội dung cơ bản về chủ quyền biển, đảo, biên giới, thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch âm mưu tuyên truyền xuyên tạc về chủ quyền biển, đảo, biên giới trên không gian mạng, cách thức để học sinh tham gia đấu tranh, cảnh giác không bị lợi dụng... Ngoài ra, tuyên truyền viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông cũng phổ biến những nội dung cơ bản, phạm vi điều chỉnh quy định trong Luật Biên phòng Việt Nam.

Trung tá Nguyễn Di Khải - Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, cùng với tuyên truyền pháp luật cho học sinh, Chi đoàn các đồn biên phòng đã phối hợp với Đoàn địa phương và trường học trên địa bàn tuyên truyền về các cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước của cha ông ta.

Đặc biệt cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng năm 1979. Cùng đó, thông tin để học sinh hiểu rõ mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia.

“Các buổi tuyên truyền nhằm giáo dục học sinh truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước. Các em sẽ nắm bắt kiến thức cơ bản về chủ quyền biển, đảo, biên giới Việt Nam, từ đó nâng cao nhận thức, thêm yêu và xác định vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo thiêng liêng Tổ quốc”, Trung tá Khải cho hay.

Bằng trực quan sinh động, học sinh được trực tiếp quan sát, chạm tay vào cột mốc, biết vị trí đường biên giới trên thực địa, tham gia một số hoạt động công tác của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Chia sẻ thông tin, chị Nguyễn Thị Cúc - Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Tân Biên, Tây Ninh đồng thời cho hay, linh động trong tổ chức “Tiết học biên cương” giúp học sinh phấn khởi, dễ tiếp thu bài học. Qua đó hun đúc tình yêu quê hương, đất nước, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão cho các em từ khi ngồi trên ghế nhà trường.

Cô Nguyễn Thị Lệ Thu - Trường Tiểu học & THCS Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh (Tây Ninh) chia sẻ: “Tiết học biên giới không chỉ nâng cao hiểu biết, củng cố tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh, mà còn giúp giáo viên hiểu thêm về quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ, những vất vả của bộ đội biên phòng. Từ đó, chúng tôi thấy được trách nhiệm của mình trong việc tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh biên giới”.

Bình Phước: “Tiết học biên giới” - mô hình cần nhân rộng Bình Phước: “Tiết học biên giới” - mô hình cần nhân rộng
Được triển khai từ hơn 3 năm nay, mô hình “Tiết học biên giới” của BĐBP Bình Phước đã trang bị cho học sinh ở khu vực biên giới những kiến thức cơ bản về các nghị định, quy chế, quy định của pháp luật về biên giới quốc gia. Đồng thời, góp phần hình thành lòng tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng ý thức tự giác cùng chung tay bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc.
“Tiết học biên giới” cho các em học sinh Lóng Sập “Tiết học biên giới” cho các em học sinh Lóng Sập
Ngày 14/5, tại Sơn La, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, BĐBP Sơn La phối hợp với Ban phụ huynh, học sinh lớp 4A0, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình “Bếp ăn yêu thương-Nâng bước em tới trường” tặng điểm trường bản A Má I, Trường mầm non Lóng Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Theo Báo Giáo dục & Thời đại

https://giaoducthudo.giaoducthoidai.vn/hun-duc-tinh-yeu-dat-nuoc-qua-tiet-hoc-bien-gioi-123896.html

Theo Báo Giáo dục & Thời đại
Nguồn: giaoducthudo.giaoducthoidai.vn

Tin bài liên quan

Chùm ảnh: Lực lượng Công an, Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Chùm ảnh: Lực lượng Công an, Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ba quốc gia Việt Nam - Lào - Campuchia vừa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ xử lý tình huống tai nạn giao thông, sự cố hóa chất và cháy xe bồn chở xăng dầu tại vùng biên giới. Buổi diễn tập diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, nằm trong chuỗi hoạt động nhân Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ ba nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ I.
Việt Nam - Lào - Campuchia chia sẻ kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Việt Nam - Lào - Campuchia chia sẻ kinh nghiệm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

Ngày 28/3 tại Đà Nẵng, Bộ Công an và Bộ Nội vụ Việt Nam - Lào - Campuchia phối hợp tổ chức Hội thảo hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa ba quốc gia.
Việt Nam, Campuchia phối hợp, hỗ trợ Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2024

Việt Nam, Campuchia phối hợp, hỗ trợ Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2024

Hai Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, Campuchia nhất trí phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024; thúc đẩy đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Vùng 5 Hải quân: Giới thiệu những tác phẩm mới về Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân

Tối 27/4, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), 15 tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Biển, đảo và người chiến sĩ Hải quân” do hội viên và cộng tác viên của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang sáng tác đã được giới thiệu đến đông đảo cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng 5 Hải quân trên địa bàn TP. Phú Quốc.
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động