Lạng Sơn khánh thành công trình đường lên cột mốc biên giới
Bình Yên (t/h) 18/05/2022 21:23 | Cuộc sống vùng biên


Công trình đường lên cột biên giới được triển khai xây dựng từ ngày 3/5, nối từ đường tuần tra biên giới lên vị trí các cột mốc số 1267, 1272/1, 1274 và 1275, được đổ bằng bê tông, rộng 1,5m, dài khoảng 320m. Tổng trị giá công trình hơn 260 triệu đồng.
Quá trình xây dựng, Đồn Biên phòng Chi Lăng đã được Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Huyện ủy Đình Lập, Tỉnh đoàn Lạng Sơn; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Giang, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang giúp đỡ, tài trợ kinh phí. Đặc biệt là sự tham gia 1.200 ngày công lao động của cán bộ, công chức huyện, xã, Hội Phụ nữ, Dân quân, Đoàn thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Sau 15 ngày triển khai thực hiện, công trình đã hoàn thành.
![]() |
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình đường lên cột mốc biên giới. Ảnh: Báo Biên phòng |
Công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp cán bộ chiến sỹ Bộ đội Biên phòng thuận tiện trong khi di chuyển làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ chủ quyền Biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chứa đựng tình cảm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn đối với Huyện Đình Lập và các đơn vị Bộ đội Biên phòng, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, gắn bó, thắt chặt tình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.


Đáng chú ý
Thời tiết ngày 5/7/2022: Bắc Bộ có mưa và dông, ngày nắng nóng


Vương quốc Oman trao tặng 2 xe cứu thương cùng một số vật tư y tế cho Việt Nam

Tăng cường hợp tác đổi mới sáng tạo, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ireland
Bài viết mới
Phát huy sáng tạo của tuổi trẻ để bảo vệ biên cương

Giải cứu thành công 2 nạn nhân trong đường dây mua bán người qua biên giới

Chuyên đề

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đã đồng hành hàng trăm năm với lịch sử văn hóa và đời sống dân tộc Việt. Một trong những giá trị quan trọng nhất của hoạt động tín ngưỡng này chính là âm nhạc. Sự hòa trộn của yếu tố bác học với dân gian; sự giao thoa văn hóa các vùng miền, các dân tộc; sự tiếp biến của văn hóa các giai đoạn lịch sử… đạt đến độ hoàn hảo. Đặc biệt nhất là tính thống nhất cực kỳ cao độ giữa cảm xúc, tâm tưởng của những thành phần tham dự là chủ sự, nghệ nhân, khán thính giả; của đời sống hiện thực với đời sống tâm linh thiêng liêng đã được âm nhạc, diễn xướng ở đây tạo nên một giá trị hiếm có. |

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.