"Hội xuân" với những nghi lễ, nét đẹp đầu năm mới
| Sau 3 năm tạm dừng các hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, Lễ hội khai ấn đền Trần (tỉnh Nam Định) sẽ được tổ chức trở lại vào dịp Xuân Quý Mão 2023, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng, tâm linh của các tầng lớp nhân dân. |
| Sau ba ngày diễn ra với các hoạt động sôi động và nhiều ý nghĩa, Ngày Việt Nam tại Ấn Độ 2022 đã khép lại, để lại nhiều dư âm, ấn tượng tốt đẹp, khó quên trong lòng các đại biểu, quan khách, bạn bè Ấn Độ… |
Qua đó, du khách thêm hiểu những nét văn hóa, các hoạt động truyền thống đón Tết vui xuân đặc trưng các dân tộc, góp phần bảo tồn, phát huy quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường giao lưu giữa dịp năm mới 2023.
![]() |
| Câu lạc bộ hát Then - đàn Tính dân tộc Tày, Nùng biểu diễn các tiết mục đặc sắc, ấn tượng tại Lễ ra mắt tỉnh Đắk Lắk . Ảnh minh họa: Hoài Thu/TTXVN |
Hoạt động điểm nhấn của “Hội xuân” là chương trình giới thiệu Di sản văn hoá phi vật thể đại diện nhân loại “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” và khúc hát ngày Xuân với các điệu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, sản vật truyền thống, những món ăn ngày xuân.
Hát Then không chỉ là loại hình văn hoá, văn nghệ đặc sắc mà còn gắn với đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào Tày, Nùng, Thái. Hát Then luôn có sức sống mãnh liệt trong đời sống nhân dân, là niềm tự hào đối với người dân tộc Tày, Nùng, Thái. Đến thăm bản làng của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái du khách có đều được nghe tiếng đàn tính, câu Then của đồng bào hòa trong vẻ đẹp của núi rừng Việt Bắc, quyện trong tiếng gió, tiếng xào xạc của lá rừng…Ngày 13/12/2019, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại…
Thời gian này, đồng bào ở các làng dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer đều tiến hành trang trí không gian đón Tết. Bên trong nhà, đồng bào bày trí mâm ngũ quả, cành đào; treo ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc và trang trí không gian nhà theo đúng phong tục ngày Tết của các dân tộc. Cổng cũng được trang hoàng rất độc đáo, có không gian tổ chức trò chơi dân gian, khu tiểu cảnh điểm nhấn để du khách chụp hình. Đặc biệt làm nổi bật không khí đón mừng năm mới của các làng dân tộc Tây Bắc (dân tộc Nùng, Tày, Mông, Dao, Mường, Thái, Khơ Mú), đồng bào tăng cường các loại cây hoa, màu xanh của bản làng ngày xuân.
Ban Quản lý và các nhóm đồng bào các dân tộc đang hoạt động hàng ngày tại “Ngôi nhà chung” tổ chức “Bữa cơm đoàn viên” tại Làng, cũng chính là hoạt động tăng thêm sự gắn kết, sẻ chia quan tâm với đồng bào các dân tộc.
Chương trình giao lưu văn nghệ “Vui Tết Quý Mão, đón Xuân an lành” sẽ diễn ra tại Làng dân tộc Ê Đê, Khu các làng dân tộc II. Đồng bào sẽ thể hiện các ca khúc về mùa xuân về; giới thiệu âm nhạc dân gian, các điệu múa, xoè, dân ca ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước. Đồng bào cũng giới thiệu một số món ăn, loại bánh truyền thống khi mùa xuân về cùng các trò chơi như đi cà kheo, đánh cù, đánh yến...
Hoạt động chúc phúc đầu năm mới và “Bát hội đầu xuân” sẽ diễn ra tại chùa Khmer, chùa Pháp Ấn do Đại đức trụ trì chùa Khmer, các nhà sư tụng kinh chúc phúc cầu an cho phật tử, du khách dịp đầu năm mới; dâng hương cầu mong mưa thuận gió hòa, sức khỏe, bình an, hạnh phúc…
Vào những ngày cuối tuần, nhóm các nghệ nhân đang hoạt động hàng ngày tại Làng sẽ thể hiện các phong tục chúc Tết theo truyền thống và mang đậm sắc màu dân tộc vùng miền, nhất là từ mùng 1 Tết đến ngày 15 tháng Giêng. Cùng với đó là chương trình du lịch homestay, tạo cơ hội cho du khách trải nghiệm phong tục đón Tết truyền thống tại nhà Mường, Tày và một số nhà dân tộc khác.
| Ngày 2/12, Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2022 đã khai mạc với chương trình nghệ thuật và trình diễn áo dài đặc sắc. Đây là dịp đưa hình ảnh chiếc áo dài từ “đại sứ văn hóa” dần trở thành “đại sứ du lịch” và là một sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội, Việt Nam. |
| Lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào tin tưởng các Trưởng bản của hai nước sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, nhân rộng mô hình kết nghĩa bản - bản, cùng nhau xây dựng khu vực biên giới hai bên trở thành thôn bản văn hóa tiêu biểu, những điểm sáng nơi biên cương Tổ quốc. Qua đó, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người dân khu vực biên giới hai bên; đồng thời vun đắp cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp của hai nước. |
Tin bài liên quan
Hà Nội: Khám phá sắc màu văn hóa Thái Lan tại lễ hội "Nhịp đập Thái Lan"
Độc đáo Tết Novruz giữa lòng Hà Nội: Đập trứng, nhảy lửa... đón năm mới
Cần Thơ khai mạc lễ hội văn hóa sông nước lớn nhất từ trước đến nay
Các tin bài khác
Góc nhìn mới về lịch sử khí tài quân sự từ nguyên liệu diêm tiêu
Sinh viên Việt Nam giành giải đặc biệt cuộc thi âm nhạc quốc tế tại Nhật Bản
Xiếc Việt Nam giành ba giải thưởng tại Liên hoan Xiếc quốc tế “Con Voi Vàng” 2026
Tăng cường giao lưu văn hóa Việt – Trung qua chương trình “Vui đón Tết Xuân 2026”
Đọc nhiều
Dịch giả Như Huy: Tôi muốn chia sẻ nỗi xúc động về cuốn sách với bạn đọc
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc Tết Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam
Thanh Hóa, Đà Nẵng đón Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Mỹ qua khắc phục hậu quả chiến tranh, giao lưu thế hệ trẻ
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng
Multimedia
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





