Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
16:27 | 25/05/2025 GMT+7

Hội hữu nghị Việt - Nga: Đẩy mạnh liên kết địa phương, thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

aa
Trong hai ngày 23-24/5, Hội hữu nghị Việt - Nga đã tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc lần thứ 17 tại tỉnh Hải Dương. Hội nghị đánh đánh giá kết quả hoạt động nửa đầu năm 2025, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và phát huy vai trò của thế hệ trẻ, trí thức, doanh nhân trong thúc đẩy hợp tác Việt - Nga trên nhiều lĩnh vực.
Tri ân dịch giả Lê Đức Mẫn - Người kết nối văn hóa Việt - Nga qua âm nhạc
Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội hữu nghị Việt - Xô/Ngày truyền thống Hội hữu nghị Việt - Nga

Dự Hội nghị có ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga; đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt - Nga 31 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhìn lại chặng đường phát triển của Hội, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới. Nhiều ý kiến nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ, đội ngũ trí thức và doanh nhân trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và truyền thông.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng Hội nghị. (Ảnh: Trung tâm Hợp tác Việt - Nga)
Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tặng hoa chúc mừng Hội nghị. (Ảnh: Trung tâm Hợp tác Việt - Nga)

Thông tin tại Hội nghị cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã duy trì hiệu quả các hoạt động đoàn kết, hữu nghị, giao lưu với bạn bè Nga tại Việt Nam. Trung ương Hội đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Hội hữu nghị Việt - Xô/Ngày truyền thống Hội hữu nghị Việt - Nga và kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga, đồng thời thành lập Trung tâm Hợp tác Việt - Nga, một đầu mối quan trọng trong thúc đẩy hợp tác song phương toàn diện.

Bên cạnh đó, các Hội địa phương và chi hội đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân các ngày lễ lớn như kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Chiến thắng trong Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô.

TTXVN dẫn lời ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cho biết, tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác đối ngoại nhân dân, trong đó có hoạt động của Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Hải Dương. Hội đã thu hút đông đảo hội viên, trở thành cầu nối cho những người Việt từng học tập, làm việc, sinh sống tại Nga.

Ông Nguyễn Minh Hùng cũng giới thiệu tới Trung ương Hội và đại diện Hội hữu nghị Nga - Việt về tiềm năng phát triển, thành tựu nổi bật của Hải Dương: tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2024 ước đạt 10,2%, đứng thứ 6 cả nước; có 601 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký gần 11 tỷ USD; sở hữu 3.199 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng.

Bà Svetlana Evgenevna Galzunova, đại diện Hội hữu nghị Nga - Việt, bày tỏ niềm xúc động khi chứng kiến quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước tiếp tục được gìn giữ và phát triển. Bà chia sẻ, Việt Nam luôn là quê hương thứ hai của mình và cam kết sẽ chuyển những kiến nghị, đề xuất hợp tác của phía Việt Nam tới lãnh đạo Hội hữu nghị Nga - Việt.

Bà Svetlana cũng kỳ vọng Trung tâm Hợp tác Việt - Nga vừa được thành lập sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trung tâm Hợp tác Việt - Nga)
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Trung tâm Hợp tác Việt - Nga)

Về phương hướng thời gian tới, ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nga đề nghị các Hội địa phương tại những tỉnh, thành sáp nhập chủ động sắp xếp tổ chức, xây dựng chương trình hành động phù hợp và trao đổi với Trung ương Hội để thống nhất định hướng. Đồng thời, khuyến khích các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các Hội địa phương và chi hội, thông qua vai trò kết nối của Trung ương Hội nhằm lan tỏa hình ảnh Hội hữu nghị Việt - Nga sâu rộng hơn trong xã hội.

Đặc biệt, Hội sẽ tập trung triển khai hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hợp tác Việt - Nga, nhằm thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa Việt Nam và Liên bang Nga, nhất là trong kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa và du lịch.

Từ ký ức chiến thắng đến hành trình “tiếp lửa” hữu nghị Việt - Nga Từ ký ức chiến thắng đến hành trình “tiếp lửa” hữu nghị Việt - Nga
Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển Vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống Việt - Nga trong kỷ nguyên mới, vì hòa bình, hợp tác và phát triển
Phan Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội Hữu nghị Việt – Nga: Thông tin đối ngoại lan tỏa nhờ những hoạt động thiết thực

Hội Hữu nghị Việt – Nga: Thông tin đối ngoại lan tỏa nhờ những hoạt động thiết thực

Sáng ngày 5/11/2025, Hội Hữu nghị Việt – Nga phối hợp Thư viện Quân đội tổ chức tại Hà Nội buổi giới thiệu cuốn sách của nhà văn Nguyễn Quang Chánh về anh hùng, dũng sĩ đặc công, biệt động Sài Gòn thời chống Mỹ xuất bản bằng tiếng Nga. Nhiều tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam; cán bộ, hội viên Hội Hữu nghị Việt – Nga; đại diện Đại sứ quán Nga, Trung tâm Khoa học và văn hoá Nga tại Hà Nội; giáo viên, sinh viên Khoa Nga - Đại học Hà Nội; phóng viên Việt Nam và Nga… tham dự. Một nhân vật trong tác phẩm - bà Vũ Minh Nghĩa (Chính Nghĩa), người phụ nữ duy nhất trong số 15 chiến sĩ biệt động Sài Gòn tham gia trận đánh Phủ Tổng thống nguỵ rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, cùng người thân của một số liệt sĩ biệt động đã giao lưu với những người có mặt. Buổi giới thiệu sách được truyền thông rộng rãi trên các kênh báo chí chính thức và các mạng xã hội.
Kể chuyện đặc công Việt Nam tinh nhuệ, táo bạo đến công chúng Nga

Kể chuyện đặc công Việt Nam tinh nhuệ, táo bạo đến công chúng Nga

Cuốn sách "Đặc công, biệt động Sài Gòn - tinh nhuệ và táo bạo" của nhà văn Nguyễn Quang Chánh được dịch từ nguyên bản tiếng Việt sang tiếng Nga, bảo đảm trung thành nội dung, đồng thời chú giải bối cảnh lịch sử giúp bạn đọc Nga dễ tiếp cận.
Đề xuất thành lập Chi hội hữu nghị Việt - Nga tại Bộ Tư pháp

Đề xuất thành lập Chi hội hữu nghị Việt - Nga tại Bộ Tư pháp

Ngày 09/10, ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Liên bang Nga đã chủ trì làm việc với Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Tư pháp), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để thúc đẩy hoạt động của Tổ Công tác Việt - Nga và Hội hữu nghị Việt - Liên bang Nga.

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Phú Quốc, Đà Nẵng "bùng nổ" đón khách quốc tế dịp Tết Nguyên Đán 2026

Trong 9 ngày Tết Nguyên đán 2026, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) và Đà Nẵng đón số lượt khách quốc tế tăng với cùng kỳ.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Khai mạc phiên họp cấp cao Hội đồng Nhân quyền LHQ lần thứ 61 tại Geneva

Khai mạc phiên họp cấp cao Hội đồng Nhân quyền LHQ lần thứ 61 tại Geneva

Ngày 23/2 tại Trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ), đã chính thức khai mạc phiên họp cấp cao trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 61 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. Sự kiện thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và các phái đoàn thành viên trong bối cảnh hệ thống nhân quyền toàn cầu đang đối mặt với những thách thức sâu rộng.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Phiên bản di động