Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan chuẩn bị chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 14/10 tại Phú Thọ, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tổ chức họp Ban Thường vụ mở rộng nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, thống nhất phương hướng triển khai các chương trình kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. Ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội chủ trì cuộc họp.
aa
Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất nhiều chương trình hợp tác mới
Đà Nẵng đón sinh viên Thái Lan học tiếng Việt

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Viết Loan, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan cho biết: trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều biến động khó lường, trong đó có xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia, Thái Lan mới thành lập Chính phủ liên minh thiểu số, các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước vẫn được duy trì tích cực và hiệu quả.

Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan chuẩn bị chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan họp Ban Thường vụ mở rộng. (Ảnh: Thành Luân)

Từ tháng 9/2024 đến nay, Hội đã triển khai nhiều hoạt động nổi bật: dự lễ khánh thành Phố Văn hóa Việt Nam tại Nakhon Phanom (Thái Lan), lễ dâng y Kathina tại chùa Phúc Minh, tỉnh Thái Bình (cũ); trao tặng máy siêu âm cho Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn (Nghệ An); tổ chức giao hữu bóng đá U17 nữ Việt Nam - Thái Lan; dự các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nakhon Phanom và lễ khánh thành Ao sen quanh Chùa Một Cột tại Khon Kaen (Thái Lan).

Hội cũng tham dự nhiều hoạt động do các cơ quan đối tác tổ chức, như hội thảo doanh nghiệp, khai trương triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Udon Thani (Thái Lan). Bên cạnh đó, Hội phối hợp Đại sứ quán Thái Lan và các địa phương tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp tại Lào Cai, khai trương Trung tâm siêu thị Go tại Hưng Yên, hoạt động thiện nguyện nhân ngày sinh Hoàng Thái hậu Thái Lan, và đón đoàn học sinh Thái Lan sang học nâng cao tiếng Việt tại Đại học Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Viết Loan, có được kết quả tích cực trên là nhờ vai trò chủ động, trách nhiệm của lãnh đạo Hội và các chi hội địa phương, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Thời gian tới, Hội tập trung chuẩn bị cuộc họp chung với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam lần thứ 14, dự kiến tổ chức tại Hải Phòng vào tháng 12/2025, đồng thời thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (08/6/1976 - 08/6/2026).

Dự kiến, Hội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao tại thành phố Vinh (Nghệ An); giao lưu golf doanh nhân hai nước; gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan dịp Tết cổ truyền; trồng cây hữu nghị tại Phú Thọ; tham gia các hoạt động của Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam; đồng thời kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác hợp tác cụ thể và chuẩn bị cho cuộc họp hai Hội lần thứ 15 tại Thái Lan.

Hội cũng dự kiến tổ chức đoàn công tác thăm và làm việc với các hội hữu nghị địa phương, đặc biệt tại những nơi sáp nhập đơn vị hành chính, nhằm củng cố tổ chức, tăng tính gắn kết và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tại cuộc họp, các đại biểu nhất trí với báo cáo của Ban Thường vụ và góp ý nhiều nội dung trọng tâm: kiện toàn bộ máy hội cấp tỉnh sau sáp nhập, chuẩn bị cuộc họp chung lần thứ 14 với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, xác định sản phẩm trưng bày mang tính thực tiễn, mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp địa phương.

Các ý kiến cũng đề xuất đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Thái Lan, xúc tiến hợp tác kinh tế, nhất là hỗ trợ xuất khẩu nông sản Việt Nam như mận Sơn La sang thị trường Thái Lan.

Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thành đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, kết quả công tác của Trung ương Hội và các tổ chức thành viên, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam trong thời gian qua.

Ông yêu cầu khẩn trương hoàn thiện đề án tổ chức cuộc họp chung lần thứ 14 giữa hai Hội, xác định rõ nội dung, sản phẩm, cơ chế phối hợp và thông tin sau phiên họp, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả thực chất. Công tác chuẩn bị và đón tiếp đoàn bạn cần được triển khai tỉ mỉ, chu đáo, thể hiện tình cảm và tinh thần hữu nghị chân thành, tránh hình thức, qua loa.

Đối với hoạt động doanh nghiệp, ông đề nghị xây dựng đề án kết nối hai chiều giữa doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan, tạo “dòng chảy hai đầu” trong hợp tác thương mại, đầu tư và xúc tiến sản phẩm đặc trưng của mỗi nước.

Ông cũng lưu ý rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức hội ở địa phương phù hợp với quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, bảo đảm bộ máy gọn nhẹ, hiệu quả và duy trì được tính liên kết trong hệ thống Hội.

Tuyên Quang: Tăng cường giao lưu hữu nghị với Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam Tuyên Quang: Tăng cường giao lưu hữu nghị với Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam
Kết nối nguồn lực cộng đồng người Việt tại Thái Lan Kết nối nguồn lực cộng đồng người Việt tại Thái Lan

Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026: 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026: 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước

Ngày 6/9, tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và UBND thành phố Huế tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gợi mở 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.
Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Sáng 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ từ 6 -11/9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời tạo thêm xung lực cho hợp tác nghị viện, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao thành những kết quả hợp tác cụ thể, thực chất.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...