Kết nối nguồn lực cộng đồng người Việt tại Thái Lan
Sự kiện có sự tham dự của đại diện cộng đồng kiều bào tại thủ đô Bangkok và vùng phụ cận, giới doanh nhân, trí thức và sinh viên đang sinh sống, làm việc và học tập tại Thái Lan.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Thái Lan là một trong những cộng đồng kiều bào có lịch sử lâu đời, luôn gắn bó mật thiết với quê hương. Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh hội nhập và phát triển, trí thức kiều bào ngày càng giữ vai trò quan trọng, không chỉ lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới mà còn trực tiếp đóng góp vào các lĩnh vực khoa học, giáo dục, công nghệ và văn hóa.
Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định Đại sứ quán sẽ luôn là cầu nối, đồng hành cùng bà con trong các hoạt động kết nối với trong nước, đặc biệt là các sáng kiến nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
![]() |
| Đoàn Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài gặp đại diện cộng đồng kiều bào tại Thái Lan. (Ảnh: Xuân Sơn/Báo Nhân dân). |
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những đóng góp thiết thực, thấm đượm tình yêu quê hương đất nước của kiều bào tại Thái Lan.
Ông đồng thời kêu gọi các hội đoàn người Việt tại Thái Lan đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối giữa kiều bào và Tổ quốc, đặc biệt quan tâm đến việc kế thừa thế hệ và khuyến khích sự tham gia, cống hiến của lớp trẻ.
Hội thảo đã lắng nghe ý kiến của các đại biểu xoay quanh hai chủ đề chính: công tác dạy và học tiếng Việt tại Thái Lan; và vai trò của giới doanh nhân, trí thức, cùng thế hệ trẻ trong việc kết nối nguồn lực cộng đồng, góp phần hiện thực hóa những chủ trương, quyết sách lớn của đất nước trên hành trình bước vào kỷ nguyên mới.
Về công tác dạy và học tiếng Việt, cô Đỗ Thúy Hà – giảng viên có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt tại Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) – cho rằng có thể tận dụng mạng lưới giáo dục của Thái Lan để lồng ghép việc giảng dạy tiếng Việt tại một số địa phương hoặc trung tâm nghiên cứu Việt Nam học. Đây cũng là hướng đi cần được nghiên cứu nhằm thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt tại Thái Lan.
Bà Nguyễn Thị Lợi, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bangkok và vùng phụ cận, cho biết trong tháng 10 tới sẽ thành lập Câu lạc bộ “Những người yêu tiếng Việt” tại một trường đại học ở trung tâm Bangkok. Câu lạc bộ do sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái Lan trực tiếp giảng dạy, với mục tiêu lan tỏa ngôn ngữ và văn hóa Việt đến cộng đồng kiều bào, người dân Thái Lan và bạn bè quốc tế.
Chia sẻ câu chuyện gia đình, kiều bào Phạm Thanh Tuân – người đã sống ở Thái Lan gần 20 năm – cho biết trong ngôi nhà “chồng Việt, vợ Thái” của mình, anh vẫn duy trì thói quen dạy vợ học tiếng Việt, nấu món ăn Việt và trò chuyện bằng tiếng Việt với các con. Theo anh, việc kiên trì sử dụng tiếng Việt trong sinh hoạt hàng ngày là cách hữu hiệu để gìn giữ ngôn ngữ quê hương, điều mà các gia đình trẻ nên thực hiện.
Về lĩnh vực bán dẫn - một ngành đang rất “nóng” và có tính cạnh tranh cao, ông Hoàng Hùng Mạnh cho rằng: “Việt Nam nên tập trung đào tạo nhân lực thiết kế vi mạch và Nhà nước cần cấp học bổng cho sinh viên sang các nước có thế mạnh trong lĩnh vực này để học chuyên sâu, chuẩn bị nguồn lực chất lượng cao, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong công nghệ cao”.
Trong phần tổng kết cuộc gặp, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu; đồng thời đề nghị các hội đoàn tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, củng cố khối đại đoàn kết, gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc. Ông cũng kêu gọi cộng đồng người Việt tại Thái Lan duy trì phong trào đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, tất cả vì bản sắc cộng đồng Việt, hướng về quê hương, đất nước.
![]() |
| Đông đảo kiều bào, sinh viên, chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan tham dự cuộc gặp. (Ảnh: Minh Thắng/Báo Nhân dân). |
Ông Nguyễn Trung Kiên nêu một số ví dụ thực tiễn về cách vượt qua khó khăn trong việc thúc đẩy sử dụng tiếng Việt ở nước ngoài; đồng thời cho biết hiện nay đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với nhu cầu đổi mới để phát triển. Ông cũng thông tin về một số nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước, cùng những thay đổi về luật pháp trong định hướng phát triển công nghệ, giáo dục, kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân… nhằm tinh gọn bộ máy tổ chức từ Trung ương đến địa phương, tạo cơ chế mới để Việt Nam phát triển và bắt kịp sự vận động của thế giới.
| Nhân dịp tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hà Nội, Đoàn Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam do Chủ tịch Sanan Angubolkul dẫn đầu đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, thống nhất nhiều kế hoạch hợp tác trong thời gian tới. |
| Ông Anutin Charnvirakul được bầu làm Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan; Tổng thống Zelensky kêu gọi Slovakia ngừng nhập dầu Nga... là tin quốc tế đáng chú ý ngày 06/9. |
Tin bài liên quan
Thái Lan tìm hiểu chính sách ưu đãi đầu tư của Cần Thơ
Thúc đẩy hợp tác với trường Đại học Khon Kaen, Thái Lan
Triển lãm “Hồ Chí Minh – Biểu tượng thời đại: Cầu nối hữu nghị Việt Nam – Thái Lan”.
Các tin bài khác
AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt
Học tiếng Việt - Môi trường giao tiếp đầu tiên và quan trọng nhất là ở gia đình
Quảng bá di sản văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Séc
Cộng đồng người Việt tại Đức: Xây dựng hình ảnh Việt Nam thân thiện với bạn bè quốc tế
Đọc nhiều
Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế
Tin quốc tế ngày 05/11: Nga lập chiến lược phát triển ngành đất hiếm; dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Biên phòng Quảng Ngãi, Đắk Lắk chủ động ứng phó bão số 13
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai







