Củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam - Thái Lan
| 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ Gắn hoạt động hữu nghị nhân dân với chiến lược “Ba kết nối” |
Sự kiện có sự hiện diện của các quan chức Quốc hội, Chính phủ Thái Lan, thành viên đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế, bạn bè, đối tác cùng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Đây là dịp nhìn lại chặng đường nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao, đồng thời khẳng định nền tảng hữu nghị, tin cậy và hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai nước.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho rằng lễ kỷ niệm Quốc khánh năm nay diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, khi đất nước đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, kiện toàn ban lãnh đạo mới và xác định những định hướng phát triển cho các thập kỷ tới.
Đại sứ nhấn mạnh Đại hội XIV đặt mục tiêu phát triển quan hệ đối ngoại phù hợp với tầm vóc và vị thế lịch sử, văn hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, hướng tới cùng cộng đồng quốc tế đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Đề cập quan hệ Việt Nam - Thái Lan, Đại sứ Phạm Việt Hùng đánh giá 50 năm qua là chặng đường chứng kiến sự phát triển năng động của quan hệ song phương, đưa quan hệ hai nước lên giai đoạn phát triển cao và thịnh vượng nhất trong lịch sử. Theo Đại sứ, hai bên đang có mức độ hiểu biết và tin cậy chiến lược cao; các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước trong tháng 5 và tháng 6/2026 là minh chứng rõ nét cho điều đó.
Dẫn câu tục ngữ Thái Lan “Nước cậy thuyền, hổ cậy rừng”, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, trong bối cảnh quốc tế và khu vực ngày càng phức tạp, các nước càng cần những người bạn, láng giềng và đối tác đáng tin cậy. Đại sứ bày tỏ tin tưởng Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục là những người bạn, láng giềng tốt và đối tác đáng tin cậy của nhau.
![]() |
| Đại sứ Phạm Việt Hùng phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. (Ảnh: Đỗ Sinh - P/v TTXVN tại Thái Lan). |
Quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu
Đại diện Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, Thứ trưởng Ngoại giao Vijavat Isarabhakdi nhấn mạnh những bước phát triển của quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong 50 năm qua, đặc biệt là quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
Theo Thứ trưởng Vijavat, quan hệ song phương ngày nay không chỉ thể hiện qua hoạt động của chính phủ hai nước mà ngày càng hiện hữu trong đời sống của người dân, từ các hoạt động kinh doanh, du lịch đến những tình bạn và mối quan hệ được hình thành giữa nhân dân hai nước.
Thứ trưởng đánh giá tích cực việc khu vực tư nhân Việt Nam và Thái Lan tham gia ngày càng nhiều vào các diễn đàn kinh doanh được tổ chức trong các chuyến thăm cấp cao gần đây. Điều này cho thấy doanh nghiệp hai nước đang quan tâm tới việc tìm kiếm cơ hội mới, mở rộng thương mại, đầu tư và xây dựng các quan hệ đối tác cho tương lai.
Hướng tới 50 năm tiếp theo, Thứ trưởng Vijavat cho rằng hai nước cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đưa người dân và nền kinh tế hai bên gắn kết hơn, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp và cộng đồng.
Từ góc nhìn của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, chị Phạm Thị Ái Hoa, chủ chuỗi nhà hàng Hanoi Corner, bày tỏ niềm vui khi được tham dự sự kiện và giới thiệu phở - một món ăn đặc trưng của văn hóa ẩm thực Việt Nam - tới bạn bè quốc tế.
Sau hơn 20 năm sinh sống và làm ăn tại Thái Lan, chị Hoa nhận định quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang ở giai đoạn tốt đẹp, thịnh vượng và cho biết sự phát triển của quan hệ hai nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Thái Lan.
![]() |
| Ông Sakchai Tanaboonchai - chủ đầu tư Khách sạn Melia Hà Nội, vui mừng nhận ra ông trong một bức ảnh trưng bày tại triển lãm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan. (Ảnh: Đỗ Sinh - P/v TTXVN tại Thái Lan). |
Trong khi đó, ông Sakchai Tanaboonchai, cố vấn Ủy ban thương mại Thái Lan, cho biết ông đã có hơn 35 năm gắn bó với Việt Nam và đặc biệt ấn tượng với sự cần cù, chịu khó, ham học hỏi của người Việt Nam.
Là một trong những nhà đầu tư sớm tại Việt Nam với việc đầu tư vào khách sạn Melia Hà Nội, ông Sakchai đánh giá quan hệ Việt Nam - Thái Lan được xây dựng trên nền tảng gần gũi, không chỉ ở cấp độ ngoại giao nhân dân mà còn trong lĩnh vực đầu tư. Ông bày tỏ kỳ vọng quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.
Gắn kết ngoại giao với giao lưu văn hóa
Bên cạnh các hoạt động kỷ niệm, buổi lễ còn tạo không gian giao lưu văn hóa Việt Nam - Thái Lan thông qua 4 điểm nhấn gồm chương trình nghệ thuật “Giai điệu Đồng hành”, trình diễn Ẩm thực Cung đình Huế, triển lãm ảnh “Hành trình Đối tác” và triển lãm tranh “Sắc màu Hữu nghị”.
Chương trình “Giai điệu Đồng hành” do các nghệ sĩ đến từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn, giới thiệu nhiều loại hình âm nhạc truyền thống Việt Nam như nhạc Cung đình Huế, dân ca Quan họ Bắc Ninh và nhạc dân gian miền Nam. Các nghệ sĩ cũng trình diễn những tiết mục âm nhạc Thái Lan như “Lễ Ngũ hành” và “Sabai Sabai”, qua đó tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật giữa hai nền văn hóa.
Ẩm thực Cung đình Huế cũng được giới thiệu tới các khách mời thông qua những tác phẩm Rồng nhả ngọc, Nem Công và Bánh Cổ Độ. Chương trình không chỉ giới thiệu nét tinh tế của di sản ẩm thực Huế mà còn gửi gắm thông điệp về sự thịnh vượng và tình hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và Thái Lan.
![]() |
| Đại sứ Phạm Việt Hùng giới thiệu với Thứ trưởng Ngoại giao Thái Lan Vijavat Isarabhakdi về món nem công đặc sắc của ẩm thực cung đình Huế. (Ảnh: Đỗ Sinh - P/v TTXVN tại Thái Lan). |
Trong khuôn khổ sự kiện, triển lãm ảnh “Hành trình Đối tác” giới thiệu 40 tác phẩm do các phóng viên ảnh TTXVN ghi lại trong 5 thập kỷ quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, từ khi hai nước thiết lập quan hệ vào tháng 8/1976 đến những dấu mốc và hoạt động giao lưu quan trọng.
Triển lãm tranh “Sắc màu Hữu nghị” giới thiệu các tác phẩm của họa sĩ Việt Nam Nguyễn Hồng Tuấn, tập trung khắc họa phong cảnh, con người và đời sống thường nhật của hai nước, đồng thời thể hiện những giá trị chung về vẻ đẹp, sự thanh bình và kết nối.
Các hoạt động nghệ thuật, ẩm thực và triển lãm tại buổi lễ góp phần giúp khách mời cảm nhận rõ hơn về sự phong phú của văn hóa Việt Nam, đồng thời làm nổi bật những điểm tương đồng và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.
Ngày 6/8, Triển lãm “Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan” khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu trang phục truyền thống và những điểm gần gũi về văn hóa giữa hai nước. Sự kiện cũng nhấn mạnh vai trò của giao lưu nhân dân trong chặng đường nửa thế kỷ quan hệ song phương. |
Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026) và 30 năm xây dựng, phát triển của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan (1996 - 2026). Trong dòng chảy quan hệ hai nước, Hội đã kiên trì vun đắp tình hữu nghị, đồng thời từng bước mở rộng hoạt động từ giao lưu truyền thống sang kết nối địa phương, doanh nghiệp, giáo dục, văn hóa và thế hệ trẻ, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước. |
Tin bài khác
Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy đàm phán, hướng tới sớm ký Hiệp định thương mại đối ứng
Việt Nam cử 7 sĩ quan công an đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc







