Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031: Ưu tiên kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka xác định mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, Phật giáo và du lịch. Trước mắt, Hội được đề nghị thúc đẩy kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp và trường đại học hai nước.
aa
Đại sứ Sri Lanka làm việc tại Bắc Ninh, thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác trên nhiều lĩnh vực Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka

Ngày 28/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự có ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera; đại diện các ban, bộ, ngành, tổ chức, doanh nghiệp cùng các ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và hội viên của Hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 35 ủy viên và Ban Kiểm tra gồm 3 ủy viên. PGS.TS Phạm Văn Linh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội giai đoạn 2014-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka. (Ảnh: Đinh Hòa)

Cụ thể hóa các chương trình hợp tác nhân dân

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội sẽ phát huy những thuận lợi từ việc Việt Nam và Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện để tăng cường giao lưu giữa các tổ chức, đoàn thể và nhân dân hai nước; thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, nông nghiệp, thương mại, du lịch và các lĩnh vực còn nhiều tiềm năng.

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, trong giai đoạn 2014-2026, Hội duy trì quan hệ với Hội Đoàn kết Sri Lanka, triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2014-2019 và tổ chức một số hoạt động trao đổi đoàn. Năm 2015, đoàn Hội thăm Sri Lanka; năm 2016, Hội đón đoàn Hội bạn sang Việt Nam, tổ chức giao lưu, giới thiệu doanh nghiệp và các làng nghề truyền thống của Việt Nam.

Trong giai đoạn dịch COVID-19, Hội vận động hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Sri Lanka mua thuốc và một số phương tiện y tế phòng, chống dịch. Hai bên đồng thời duy trì trao đổi điện mừng, thăm hỏi khi các hoạt động trực tiếp bị gián đoạn.

Năm 2026, Hội phối hợp tổ chức chuyến thăm, làm việc của Đại sứ Poshitha Perera tại tỉnh Bắc Ninh, qua đó thúc đẩy kết nối trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, văn hóa và du lịch tâm linh.

Hội xác định mở rộng quan hệ với các tổ chức, đối tác tại Sri Lanka và khu vực Nam Á; tham gia các chương trình hợp tác đa phương, diễn đàn khu vực; đa dạng hóa hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật, giáo dục - đào tạo, tôn giáo và xã hội.

Trong lĩnh vực kinh tế, Hội sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu, mở rộng thị trường tại Sri Lanka; tăng cường kết nối đầu tư, thương mại và hợp tác nông nghiệp, góp phần hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gần 1 tỷ USD. Hội cũng sẽ phối hợp cung cấp thông tin, kết nối đối tác, tìm giải pháp giảm bớt những trở ngại về hạ tầng, vận tải, pháp lý và chi phí thương mại.

Công tác tổ chức, quản lý và phát triển nguồn lực tiếp tục được đổi mới. Hội sẽ nâng cao năng lực cán bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách và các nguồn lực hợp pháp; duy trì trao đổi thông tin với các cơ quan đối ngoại, tổ chức xã hội - nhân dân tại Việt Nam và Sri Lanka. Chương trình hành động hàng năm sẽ xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, nguồn lực ưu tiên và mục tiêu thực hiện.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết, sự kiện diễn ra vào thời điểm có nhiều ý nghĩa đối với quan hệ hai nước. Tháng 7/2026 đánh dấu 56 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Sri Lanka; quan hệ song phương vừa được nâng cấp lên Đối tác toàn diện, trong đó giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân được xác định là một trong bốn trụ cột hợp tác.

Ông ghi nhận nỗ lực của Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ I trong việc duy trì hoạt động và tổ chức Đại hội lần thứ II, dù gặp khó khăn về khoảng cách địa lý, mạng lưới đối tác và nguồn lực.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Phan Anh Sơn đề nghị Hội nghiên cứu, biên soạn tài liệu về quan hệ Việt Nam - Sri Lanka từ năm 1970 đến nay, tập trung làm rõ nền tảng gắn kết giữa nhân dân hai nước. Nội dung cần phản ánh tình cảm, sự ủng hộ của nhân dân Sri Lanka đối với cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, phát triển của Việt Nam; đồng thời làm nổi bật những giá trị văn hóa, tôn giáo tương đồng, trong đó Phật giáo là một sợi dây gắn kết quan trọng.

Hội cần xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể với các đối tác chủ chốt tại Sri Lanka, trước hết là Hội Đoàn kết Sri Lanka, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Sri Lanka - Việt Nam và Quỹ hữu nghị của Đảng Mặt trận Giải phóng nhân dân Sri Lanka; xác định rõ nội dung phối hợp với từng đối tác trong từng năm.

Ông Phan Anh Sơn cũng đề nghị Hội phát huy thế mạnh giao lưu Phật giáo gắn với du lịch; kết nối các chương trình trao đổi tăng ni, đào tạo Phật học và đón chức sắc tôn giáo Sri Lanka với hoạt động hữu nghị nhân dân. Qua đó, tăng ni và chức sắc tôn giáo hai nước có thể góp phần giới thiệu, lan tỏa thông tin về quan hệ Việt Nam - Sri Lanka trong cộng đồng.

Hội cần tăng cường liên hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka, tạo điều kiện để cộng đồng tiếp nhận thông tin, tham gia hoạt động hữu nghị và đóng góp vào việc mở rộng mạng lưới quan hệ nhân dân. Việc mời đại diện cộng đồng tham gia các hoạt động hoặc Ban Chấp hành Hội cũng có thể được nghiên cứu khi có điều kiện phù hợp.

Trong thời gian trước mắt, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam gợi ý Hội triển khai ba việc cụ thể: phối hợp tổ chức các chuyến thăm địa phương cho Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam, tiến tới kết nối một địa phương của Việt Nam với một địa phương của Sri Lanka; tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp hai nước nhằm tìm kiếm cơ hội thương mại, đầu tư; thúc đẩy hợp tác giữa một trường đại học Việt Nam và một trường đại học Sri Lanka.

Theo ông, các chương trình có đối tác, đầu mối và nội dung triển khai rõ ràng sẽ giúp Hội đóng góp thiết thực vào trụ cột giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân trong quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Sri Lanka.

Đường bay thẳng tạo thêm điều kiện kết nối

Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera khẳng định Sri Lanka luôn coi Việt Nam là người bạn tin cậy. Ông nhắc lại việc Sri Lanka chính thức công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1970, thể hiện niềm tin kiên định đối với các giá trị về chủ quyền, độc lập và phẩm giá của mỗi quốc gia.

Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera phát biểu chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Đinh Hòa)
Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera phát biểu chúc mừng Đại hội. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo Đại sứ, tình hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka đã bước sang một chương mới sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện. Khuôn khổ mới mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực đối thoại chính trị, thương mại và đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, các vấn đề biển, du lịch, quốc phòng, giao lưu văn hóa và kết nối nhân dân.

Đại sứ nhấn mạnh việc Vietnam Airlines và VietJet bắt đầu khai thác các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Sri Lanka từ tháng 8/2026. Ông gọi đây là “cây cầu kết nối nhân dân, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục, khách du lịch và nền văn hóa của hai quốc gia”.

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera chúc mừng Ban lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Đinh Hòa)
Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam Poshitha Perera chúc mừng Ban lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo ông, kết nối hàng không trực tiếp sẽ thúc đẩy du lịch hai chiều, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, mở rộng hợp tác giáo dục, tăng cường quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.

Đánh giá Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka là người bạn đồng hành tin cậy của Đại sứ quán, Đại sứ Poshitha Perera tin tưởng Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và mở ra thêm các cơ hội hợp tác vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Ông Phạm Văn Linh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka
Các đại biểu và Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Đinh Hòa)

Dịp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn trao Bằng khen của Liên hiệp tặng Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội; ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội, vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động của Hội giai đoạn 2014-2026.

Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka chúc mừng 78 năm Ngày Độc lập Sri Lanka Hội hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka chúc mừng 78 năm Ngày Độc lập Sri Lanka
Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Tưởng nhớ ông Onaka Shinichi – người bạn lớn của hòa bình và hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 4/9/2026, ông Onaka Shinichi, nguyên Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Hiroshima, nguyên Tổng Thư ký Ủy ban Chống bom nguyên tử Thành phố Hiroshima đã từ trần. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với gia đình, bạn bè, thân hữu đồng hành trong phong trào hòa bình và tình hữu nghị quốc tế, cũng như nhiều người Việt Nam đã từng gặp gỡ, làm việc và nhận được tình cảm chân thành của ông.
AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

AIPSO chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Trong thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) đánh giá cao quan hệ nhiều thập kỷ với Liên hiệp, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục mở rộng giao lưu và triển khai những sáng kiến chung mới trong những năm tới.
Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi trọng hợp tác với Việt Nam

Đây là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức mới đây tại Bảo tàng Dân tộc học Ankara.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...