Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore: Lấy kết nối doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo làm trục hoạt động năm 2026

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 15/12 tại Hà Nội, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore (VSFA) tổ chức Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành nhằm tổng kết hoạt động năm 2025 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026. Các đại biểu khẳng định vai trò ngày càng thực chất của giao lưu nhân dân trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore; xác định năm 2026 là năm bản lề, tập trung vào kết nối doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III.
aa
SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam
Biến tài nguyên bản địa thành sinh kế bền vững cho cộng đồng

Giao lưu hữu nghị chuyển sang kết nối thực chất

Theo báo cáo do ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký VSFA trình bày tại Hội nghị, năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới của giao lưu nhân dân Việt Nam - Singapore trong bối cảnh hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 3/2025) và cùng kỷ niệm những dấu mốc quan trọng: 80 năm Quốc khánh Việt Nam, 60 năm Quốc khánh Singapore.

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore
Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore. (Ảnh: Thành Luân)

Các hoạt động của VSFA trong năm qua đã chuyển mạnh từ giao lưu hữu nghị sang kết nối thực chất, hướng tới hiệu quả và phục vụ các ưu tiên của quan hệ song phương. Bên cạnh việc tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị, Hội chú trọng thúc đẩy các nội dung mới như ngoại giao kinh tế, đổi mới sáng tạo, ngoại giao số, ngoại giao y tế, môi trường và văn hóa, lấy con người và cộng đồng làm trung tâm.

Trên tinh thần đó, VSFA đạt được ba kết quả nổi bật, gồm: Phát huy vai trò cầu nối kinh tế, thúc đẩy liên kết cộng đồng doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam; các diễn đàn xúc tiến thương mại, đầu tư do Hội phối hợp tổ chức ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Gắn hoạt động của Hội với các chương trình ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua việc xây dựng và huy động hiệu quả mạng lưới đối tác tại Việt Nam và Singapore, từ cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp đến các hiệp hội ngành nghề và hội địa phương. Chủ động triển khai các chương trình mang tính nhân văn và tác động xã hội, tiêu biểu là Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xã hội đổi mới sáng tạo (SEIP), khởi động từ năm 2024 và tiếp tục mở rộng trong năm 2025, góp phần nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững cho doanh nghiệp cộng đồng.

ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký VSFA , trình bày báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Luân)
Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore, trình bày báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Luân)

Năm bản lề cho giai đoạn phát triển mới

Hội nghị thống nhất đánh giá, giao lưu nhân dân Việt Nam - Singapore năm 2025 đã đạt hiệu quả thực chất, có chiều sâu, góp phần tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tuy nhiên, để khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác, cần tăng cường liên kết giữa Trung ương Hội và các Hội địa phương, đồng thời đưa các thỏa thuận đã ký kết vào triển khai cụ thể.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Chủ tịch VSFA Hải Phòng cho biết, đến nay thành phố đã thu hút nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Singapore với tổng vốn đăng ký ước tính hơn 10 tỷ USD, đưa Singapore trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Hải Phòng. Các dự án tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, hạ tầng khu công nghiệp, thương mại - dịch vụ và năng lượng tái tạo, tạo hàng chục nghìn việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Từ thực tiễn đó, Hải Phòng đề xuất bổ sung nội dung kết nối và hỗ trợ đào tạo nghề vào chương trình công tác của VSFA trong năm 2026 và các năm tiếp theo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân lực kỹ năng cao của doanh nghiệp Singapore; trong đó chú trọng gắn kết doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nghiên cứu mô hình đào tạo nghề Việt Nam - Singapore và mở rộng các chương trình trao đổi học viên, giảng viên.

Bà Trần Thị Xuân, Chủ tịch VSFA Cần Thơ kiến nghị Trung ương Hội thể hiện rõ hơn vai trò đầu mối và chỗ dựa cho các Hội địa phương, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Theo đó, Trung ương Hội không chỉ giữ vai trò định hướng mà cần tăng cường kết nối, hỗ trợ về tiếng nói, đối tác và nguồn lực, giúp các Hội địa phương duy trì hoạt động hiệu quả trong bối cảnh tổ chức bộ máy và cơ chế vận hành đang có nhiều thay đổi.

ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch VSFA
Ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thành Luân)

Nhiều ý kiến tại Hội nghị đề xuất đưa các thỏa thuận hợp tác đã ký vào triển khai thực chất, lấy kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Singapore gắn với đổi mới sáng tạo làm trục xuyên suốt cho hoạt động năm 2026; tăng cường liên kết giữa các hiệp hội doanh nghiệp hai nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của các dự án lớn; đồng thời gắn hoạt động kết nối doanh nghiệp với các chương trình đổi mới sáng tạo đã có, lựa chọn nội dung trọng tâm để triển khai chiều sâu, tạo kết quả cụ thể và có thể đo đếm được trong năm 2026.

Riêng với chương trình SEIP, các ý kiến đề xuất mở rộng phạm vi và quy mô triển khai, lan tỏa mạnh mẽ tới các địa phương thông qua hệ thống tổ chức của Hội. Theo đó, SEIP cần được mở rộng sang lĩnh vực đổi mới sáng tạo tài chính, gắn công nghệ với quá trình xây dựng, thử nghiệm và phản biện chính sách tài chính ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô; đồng thời bổ sung trụ cột đổi mới sáng tạo trong giáo dục, phát triển các mô hình hợp tác giáo dục Việt Nam - Singapore, ứng dụng công nghệ và phương thức đào tạo mới. Qua đó, từng bước định vị SEIP như một nền tảng hợp tác đổi mới sáng tạo dài hạn của Hội, kết nối chính sách - công nghệ - cộng đồng - đối tác Singapore.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Trung Hiếu, Phó Trưởng ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đánh giá cao việc VSFA duy trì được hoạt động ổn định, có chiều sâu và tạo dấu ấn thực chất trong bối cảnh tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại các hội quần chúng. Đặc biệt, việc VSFA ký kết thỏa thuận hợp tác song phương với đối tác Singapore dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước được coi là điểm nhấn quan trọng, thể hiện uy tín và vị thế của Hội. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng VSFA, đồng thời lưu ý việc chuẩn bị sớm, chặt chẽ công tác tổ chức và nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ III.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thành Luân)
Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Thành Luân)

Phát biểu tổng kết Hội nghị, ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch VSFA nhấn mạnh năm 2026 là năm bản lề, vừa triển khai các định hướng mới trong quan hệ đối ngoại và đối ngoại nhân dân, vừa chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ III. Trên cơ sở tổng kết hoạt động năm 2025, Hội sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Chủ tịch VSFA lưu ý việc hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác đã ký với Hiệp hội hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Singapore, trong đó Trung ương Hội cần xây dựng các hoạt động cụ thể để đưa hợp tác vào thực chất, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Hội cũng sẽ cân nhắc khả năng tổ chức Diễn đàn đầu tư - tài chính Việt Nam - Singapore tại Singapore trong năm 2026 trên cơ sở đánh giá kỹ bối cảnh mới và điều kiện thực tiễn. Trường hợp triển khai, VSFA sẽ đóng vai trò đầu mối, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm thúc đẩy trao đổi chính sách và hợp tác tài chính song phương.

Ông Vũ Viết Ngoạn đề xuất hình thành mô thức hợp tác chặt chẽ hơn giữa Trung ương Hội và các Hội địa phương, xây dựng một hệ thống VSFA thống nhất, tăng tính liên kết và hiệu quả. Trên tinh thần đó, Trung ương Hội sẽ mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác với các địa phương như Hải Phòng, Cần Thơ…, hỗ trợ tổ chức các diễn đàn, hội thảo kết nối cộng đồng, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác tham gia các chương trình của Hội.

Về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III, lãnh đạo Hội sẽ tiếp tục trao đổi để xây dựng mô hình lãnh đạo kế thừa, bảo đảm vừa phát huy những kết quả đã đạt được, vừa tạo nền tảng mới về tư duy, nguồn lực và động lực phát triển, phù hợp với bối cảnh mới.

Việt Nam - Singapore đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp lớn, công ty khởi nghiệp và cộng đồng Việt Nam - Singapore đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp lớn, công ty khởi nghiệp và cộng đồng
Ngoại giao kinh tế: Góc nhìn từ hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore Ngoại giao kinh tế: Góc nhìn từ hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đại biểu đã nghe Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đại hội sẽ đánh giá kết quả công tácgiai đoạn 2019-2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...