SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 13/12 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2025 (TECHFEST Việt Nam 2025) đã diễn ra sự kiện tổng kết Demo Day của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội đổi mới sáng tạo (SEIP) 2025.
aa
Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội đổi mới sáng tạo: động lực cho phát triển bền vững
Hỗ trợ doanh nghiệp xã hội Việt Nam đổi mới sáng tạo, vươn ra thị trường

SEIP 2025 do Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore (VSFA) khởi xướng với sự ủng hộ, đánh giá cao của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp triển khai cùng Viện Nghiên cứu Đổi mới và Phát triển (IID) và mạng lưới đối tác Việt Nam, Singapore và quốc tế.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Singapore và hệ sinh thái khởi nghiệp bao trùm

Phát biểu khai mạc Demo Day, Đại sứ Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VSFA cho biết sự kiện không chỉ là cột mốc tổng kết chương trình năm 2025, mà còn là sự khẳng định hiệu quả thực chất của chương trình trong việc hỗ trợ doanh nghiệp xã hội đổi mới sáng tạo, với sự phối hợp chặt chẽ giữa VSFA, Viện IID, các đối tác trong và ngoài nước.

SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam
Đại sứ Nguyễn Đức Hùng (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VSFA và ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) (ngoài cùng bên phải) trao chứng nhận trao chứng nhận tạo tác động xã hội cho các doanh nghiệp. (Ảnh: Thành Luân)

Tiếp nối thành công của SEIP 2024, chương trình năm nay tập trung hỗ trợ vào các doanh nghiệp xã hội và doanh nghiệp sinh thái quy mô nhỏ tại địa phương. Đây là những đơn vị đang tạo tác động tích cực trong bảo tồn thiên nhiên, hỗ trợ sinh kế vùng cao, gìn giữ nghề thủ công truyền thống và phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Trong thời gian triển khai (từ tháng 10-12/2025), Ban Tổ chức đã lựa chọn 20 doanh nghiệp tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu về chiến lược thương hiệu, truyền thông, thiết kế bộ nhận diện và kết nối thị trường. Trong đó, 6 doanh nghiệp có tiến bộ nổi bật nhất được lựa chọn tham gia gói coaching 1-1 kéo dài 3 tháng, với sự đồng hành của đội ngũ cố vấn trong các lĩnh vực phát triển bền vững, kinh doanh, truyền thông và khởi nghiệp. Top 6 doanh nghiệp đến từ cả ba miền Bắc - Trung - Nam, trực tiếp làm việc với cộng đồng bản địa và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đánh giá cao sáng kiến SEIP, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho rằng chương trình đã nhanh chóng trở thành một nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa Singapore và Việt Nam trong hỗ trợ doanh nghiệp xã hội và sinh thái. Năm 2025, SEIP mở rộng phạm vi hỗ trợ trên toàn quốc, giúp các doanh nghiệp tiếp cận đào tạo chuyên sâu và mạng lưới thị trường rộng lớn hơn.

Đại sứ bày tỏ ấn tượng trước sự đa dạng của các doanh nghiệp tham gia SEIP 2025, phần lớn là những nhóm nhỏ từ 5-15 người, nhiều doanh nghiệp mới thành lập trong vòng 2 năm, hoạt động trên khắp Việt Nam. Sứ mệnh của họ gắn với những ưu tiên phát triển cấp bách của Việt Nam như bảo tồn thiên nhiên, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo Đại sứ Rajpal Singh, sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Singapore không ngừng được củng cố và nâng tầm, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Ông đánh giá cao vai trò của VSFA trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, góp phần giữ cho quan hệ song phương luôn năng động, thực chất và bền vững.

SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam
Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh (ngoài cùng bên trái) và Đại sứ Nguyễn Đức Hùng (thứ hai từ trái sang), Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VSFA trao chứng nhận cho top 6 doanh nghiệp hoàn thành chương trình. (Ảnh: Thành Luân)

Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, TECHFEST Việt Nam 2025 được tổ chức với chủ đề "Khởi nghiệp toàn dân - Động lực tăng trưởng mới" phản ánh tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột của mô hình tăng trưởng mới; đồng thời phù hợp với Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 vừa được Quốc hội thông qua.

Trong dòng chảy đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá cao cách SEIP hỗ trợ doanh nghiệp xã hội nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, xây dựng thương hiệu, kết nối thị trường và lan tỏa tinh thần kinh doanh bên vững. Đây là mô hình phù hợp với định hướng của Nghị quyết 57, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025, đặc biệt trong thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp bao trùm, trách nhiệm và bền vững. Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành, khuyến khích các sáng kiến như SEIP, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan nhà nước - tổ chức xã hội - doanh nghiệp - đối tác quốc tế, nhằm lan tỏa văn hóa đối mới sáng tạo và đóng góp thiết thực cho hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia.

Mộc Sa Farm - đưa cà phê Arabica Sơn La từ bản làng vươn ra thị trường

Tại sự kiện tổng kết Demo Day, 6 doanh nghiệp xuất sắc của SEIP 2025 đã trình bày kết quả sau quá trình coaching chuyên sâu. Hợp tác xã Mộc Sa Farm (bản Phường, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La), đơn vị chuyên canh tác và sản xuất cà phê Arabica chất lượng cao, đã được vinh danh là doanh nghiệp xuất sắc nhất.

SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam
Ông Lường Trung Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Mộc Sa Farm, thuyết trình dự án tại Demo Day. (Ảnh: Thành Luân)

Theo ông Lường Trung Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Mộc Sa Farm, đơn vị mang thông điệp "Arabica Sơn La - Từ bản làng đến trái tim bạn", với mong muốn giải quyết các thách thức về bảo tồn văn hóa, ngăn chặn phá rừng và phát triển sinh kế bền vững cho người dân vùng Tây Bắc.

Ông cho biết Mộc Sa Farm tập trung xây dựng chuỗi liên kết bền vững từ vùng nguyên liệu, canh tác, chế biến đến tiêu thụ; đầu tư nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao; giảm thiểu tác động môi trường và phát triển thương hiệu Arabica Sơn La gắn với bản sắc văn hóa Tây Bắc. Thông qua chương trình SEIP 2025, Hợp tác xã đã hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu mới, kết hợp hình ảnh hạt cà phê với họa tiết khăn piêu - biểu tượng văn hóa của đồng bào dân tộc Thái - truyền tải thông điệp về sự kết tinh giữa đất, núi rừng và con người.

Từ nền tảng đó, Mộc Sa Farm kỳ vọng tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư và đối tác để mở rộng vùng nguyên liệu, chuẩn hóa hệ thống chế biến cà phê lên men chất lượng cao, qua đó nâng cao giá trị kinh tế, xã hội và môi trường cho cà phê Arabica Sơn La nói riêng và cà phê Việt Nam nói chung.

SEIP 2025: Bệ đỡ đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp xã hội Việt Nam

Đại sứ Nguyễn Đức Hùng (ngoài cùng bên phải), Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký VSFA trao cúp cho top 3 doanh nghiệp xuất sắc gồm: Hợp tác xã Mộc Sa Farm (Sơn La), Vietfiber - Công ty CP Nghiên cứu, Đầu tư và Phát triển xơ sợi tự nhiên Việt Nam và Hợp tác xã Tài Thịnh Phát Farm (Cà Mau). (Ảnh: Thành Luân)

Top 6 doanh nghiệp xuất sắc của Chương trình SEIP 2025

Hợp tác xã Mộc Sa Farm (Sơn La): Chuỗi cà phê Arabica bền vững, gắn với văn hóa Tây Bắc; sản phẩm nhân xanh, nhân rang, cà phê bột.

Vietfiber - Công ty CP Nghiên cứu, Đầu tư và Phát triển xơ sợi tự nhiên Việt Nam: Sản xuất dệt may từ xơ dứa; hướng đến thời trang xanh; thị trường Việt Nam, châu Âu, Mỹ, Nhật Bản.

Hợp tác xã Tài Thịnh Phát Farm (Cà Mau): Nuôi tôm - của sinh thái dưới tán rừng ngập mặn; mô hình sinh kế cho phụ nữ địa phương; thị trường chủ lực là nhà hàng và siêu thị cao cấp.

Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển giống Sâm núi Lai Châu: Bảo tồn nguồn gen sâm quý, liên kết 175 hộ dân; sản phẩm trà lá sâm, giống sâm và chế biến sâu.

Công ty TNHH Núi Tượng City (Vườn Quốc gia Cát Tiên): Du lịch - giáo dục cộng đồng; doanh thu tái đầu tư cho lớp học miễn phí của trẻ em nông thôn.

Hợp tác xã dạy nghề và phục hồi chức năng cho người khuyết tật 18 tháng 4: Đào tạo nghề, tạo việc làm cho 197 thành viên là người khuyết tật và lao động yếu thế.

Dấu mốc mới trong hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Singapore Dấu mốc mới trong hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Singapore
Ngoại giao kinh tế: Góc nhìn từ hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore Ngoại giao kinh tế: Góc nhìn từ hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Chung mục tiêu, chủ động cách làm

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ngày 14/9 tại Hà Nội, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn đối ngoại nhân dân. Các ý kiến đi vào những cách làm cụ thể: gây dựng tin cậy ở khu vực biên giới, khai thác thế mạnh của tổ chức và địa phương, kết nối nguồn lực, chăm lo lực lượng kế cận và coi hiệu quả thực chất là thước đo.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tại phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các đại biểu đã nghe Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

[Live] Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) trang trọng tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hôm nay diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 14/9 tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. Đại hội sẽ đánh giá kết quả công tácgiai đoạn 2019-2026, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...