Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
21:35 | 19/02/2021 GMT+7

Học sinh tỉnh Phú Thọ đi học trở lại từ ngày 22-2

aa
Ngày 19/02/2021, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ có văn bản thông báo cho học sinh mầm non, phổ thông, học viên chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT đi học trở lại từ ngày 22/02/2021.
Phú Thọ: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc Phú Thọ: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc
Trước và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện ngành Y tế tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Giọt Hồng Blouse trắng Đất Tổ 2021” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Chương trình đã thu hút 490 cán bộ, nhân viên y tế nhiệt tình tham gia hiến máu; đã tiếp nhận 470 đơn vị máu.
Phú Thọ cách ly 666 giáo viên và học sinh trở về từ vùng dịch Hải Dương Phú Thọ cách ly 666 giáo viên và học sinh trở về từ vùng dịch Hải Dương
Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành cách ly Covid-19 đối với Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh ở Phú Thọ vừa đi trải nghiệm tại TP Chí Linh (Hải Dương) trở về.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Ph Thọ - Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Thọ; ý kiến của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ về các điều kiện đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ có văn bản số 170/SGD&ĐT-VP ngày 19/02/2021 yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thực hiện các nội dung:

Học sinh tỉnh Phú Thọ đi học trở lại từ ngày 22-2
Trường Mầm non Chu Hóa, TP Việt Trì đã phun thuốc khử trùng trong và ngoài lớp học, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học ngày 22/02/2021.

Thông báo cho học sinh mầm non, phổ thông, học viên chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT đi học trở lại từ ngày 22/02/2021. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo: Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về công tác y tế dự phòng, vệ sinh, tiêu độc khử trùng trường, lớp, các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ trước khi đi học trở lại;…

Chủ động phối hợp với phụ huynh học sinh để quản lý, theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe hàng ngày của học sinh trong thời gian ở trường, ở nhà. Duy trì chế độ trực, báo cáo theo quy định;…

Học sinh tỉnh Phú Thọ đi học trở lại từ ngày 22-2
Cô giáo Lê Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng trường Mầm non Chu Hóa, TP Việt Trì cho biết: Đến nay, Nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết, tạo môi trường học tập tốt, an toàn để phụ huynh yên tâm đưa con đến trường.

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Lê Thị Bích Ngọc – Hiệu trưởng trường Mầm non Chu Hóa, TP Việt Trì, cho biết: "Trong suốt thời gian học sinh tạm nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Giám hiệu trường Mầm non Chu Hóa thường xuyên cử cán bộ, giáo viên trực tại trường để nắm bắt tình hình dịch bệnh và có phương án xử lý kịp thời.

Hằng ngày, lãnh đạo nhà trường có mặt, phân công giáo viên lau dọn, tổng vệ sinh toàn bộ lớp học, các phòng chức năng, nhà bếp…mở cửa sổ thông thoáng để đón gió, làm sạch không khí trong lớp học; đồng thời cập nhật tình hình sức khỏe của học sinh. Đến thời điểm hiện tại, trường Mầm non Chu Hóa đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết, tạo môi trường học tập tốt, an toàn để phụ huynh yên tâm đưa con đến trường”.

Học sinh tỉnh Phú Thọ đi học trở lại từ ngày 22-2
Cô giáo Nguyễn Thị Ơn - Giáo viên trường Mầm non Chu Hóa cho biết: phòng, Để chống dịch bệnh Covid-19, mỗi giáo viên phải tự đảm bảo lớp học của mình luôn sạch sẽ, thoáng mát; các đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân của học sinh đều được sát khuẩn

Cô giáo Nguyễn Thị Ơn - Giáo viên trường Mầm non Chu Hóa, TP Việt Trì chia sẻ: "Giáo viên chúng tôi ý thức được rằng dịch bệnh Covid-19 là một dịch bệnh rất nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh. Là một giáo viên Mầm non, bản thân tôi rất tâm tư, làm thế nào để đảm bảo an toàn cho các con khi quay trở lại trường học bởi các cháu nhỏ chưa có ý thức phòng, tránh dịch bệnh.

Trong thời gian trẻ nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cán bộ, giáo viên trong nhà trường đều được Ban Giám hiệu phân công lịch trực. Mỗi giáo viên phải tự đảm bảo lớp học của mình luôn sạch sẽ, thoáng mát; các đồ chơi, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân của học sinh đều được sát khuẩn”.

Học sinh tỉnh Phú Thọ đi học trở lại từ ngày 22-2
Cô giáo Nguyễn Thị Ơn (bên trái) và cô giáo Nguyễn Thị Thủy - Giáo viên trường Mầm non Chu Hóa, TP Việt Trì tích cực rửa, sát trùng đồ dùng, đồ chơi của trẻ.

Cô giáo Nguyễn Thị Tuyến – Hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Mại, huyện Lâm Thao, cho biết: “Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban Giám hiệu nhà trường luôn đặt công tác phòng chống dịch bệnh lên hàng đầu.

Trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trường Tiểu học Cao Mại đã tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại tất cả các lớp học và khuôn viên thuộc phạm vi nhà trường quản lý. Phân công các giáo viên chủ nhiệm thường xuyên cập nhật, liên lạc với các bậc phụ huynh để nắm bắt tình hình sức khỏe của trẻ trong suốt thời gian nghỉ học. Đều đặn ngày, Nhà trường huy động giáo viên thực hiện tổng vệ sinh toàn trường.

Học sinh tỉnh Phú Thọ đi học trở lại từ ngày 22-2
Các cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Cao Mại, huyện Lâm Thao tích cực vệ sinh trường, lớp đảm bảo các điều kiện tốt nhất đón học sinh trở lại trường học ngày 22/02/2021.

Cán bộ, giáo viên và nhân viên trường Tiểu học Cao Mại đã tích cực dọn dẹp vệ sinh môi trường trong và ngoài lớp học, phun khử trùng diệt khuẩn, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để đón học sinh vào lớp an toàn. Hiện nay, trường Tiểu học Cao Mại đã hoàn tất các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại”.

Đối với công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ đã thực hiện rất bài bản, có công văn hướng dẫn các trường thực hiện phương pháp phòng, chống dịch rất cụ thể, kỹ càng. Cùng với đó, đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chưa có trường hợp nào mắc bệnh, nên phụ huynh học sinh rất yên tâm về môi trường trong các cơ sở giáo dục và trường, lớp học.

Học sinh tỉnh Phú Thọ đi học trở lại từ ngày 22-2
Các giáo viên trường Mầm non Chu Hóa, TP Việt Trì tích cực vệ sinh trường, lớp đảm bảo vệ sinh, sạch đẹp.

Tuy nhiên, với tinh thần không chủ quan trước dịch bệnh, khi học sinh trở lại trường học, các trường học vẫn tiếp tục thực hiện khử khuẩn trường, lớp học sạch sẽ; đồng thời, tích cực tuyên truyền cho trẻ, cán bộ, giáo viên, người lao động về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng các kênh và tài liệu truyền thông.

Phú Thọ: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc Phú Thọ: Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc
Trước và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện ngành Y tế tỉnh Phú Thọ với chủ đề “Giọt Hồng Blouse trắng Đất Tổ 2021” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Chương trình đã thu hút 490 cán bộ, nhân viên y tế nhiệt tình tham gia hiến máu; đã tiếp nhận 470 đơn vị máu.
Phú Thọ cách ly 666 giáo viên và học sinh trở về từ vùng dịch Hải Dương Phú Thọ cách ly 666 giáo viên và học sinh trở về từ vùng dịch Hải Dương
Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành cách ly Covid-19 đối với Đoàn cán bộ, giáo viên, học sinh ở Phú Thọ vừa đi trải nghiệm tại TP Chí Linh (Hải Dương) trở về.
Phú Thọ: Tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo Phú Thọ: Tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo
Năm 2021, ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ tiếp tục bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; sự lãnh chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ và các cấp ủy Đảng; toàn ngành Tuyên giáo tỉnh Phú Thọ tích cực đổi mới phương thức công tác tuyên giáo…
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”

Nhân dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Lễ giỗ Tổ Hùng Vương 2024 diễn ra từ mùng 01/03 đến mùng 10/3 âm lịch

Năm Giáp Thìn 2024, tỉnh Phú Thọ đã triển khai giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3. Lễ hội năm nay được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, đảm bảo tính trang nghiêm và thành kính.
KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe (Hàn Quốc) trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước cho các trường học Phú Thọ

KCCC, Quỹ Jeonseonohwe/Hàn Quốc đã trao tặng 5 dây chuyền máy lọc nước tinh khiết cho các trường mầm non huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Các tin bài khác

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người: Kích thước tiêu chuẩn hiện nay

Sân bóng đá 7 người là một biến thể của bóng đá truyền thống, được chơi trên sân với kích thước nhỏ hơn và số lượng cầu thủ ít hơn. Được xem là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, bóng đá 7 người đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người trẻ và người ham mê thể thao. Tuy nhiên, để có thể tổ chức một trận đấu bóng đá 7 người chất lượng, điều quan trọng là phải có một sân bóng đá 7 người đạt chuẩn về kích thước. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước tiêu chuẩn của sân bóng đá 7 người hiện nay.
Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Diện tích sân bóng đá 5 người thế nào là chuẩn?

Bóng đá là môn thể thao được yêu thích trên toàn thế giới và có rất nhiều hình thức chơi khác nhau, trong đó có sân bóng đá 5 người. Đây là một hình thức bóng đá nhỏ hơn và phù hợp với những người muốn tập luyện, thư giãn hoặc chơi giải đấu nhỏ. Nhưng để có thể chơi bóng đá 5 người hiệu quả và công bằng, kích thước sân cần phải được tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về kích thước sân bóng đá 5 người và các yếu tố quan trọng khác liên quan đến sân này.
Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận 2024: Những đặc sản không thể bỏ qua khi đi du lịch Ninh Thuận

Món ngon Ninh Thuận gồm những món nào? Đến Ninh Thuận ăn gì để du khách không bao giờ quên hương vị nơi đây? Cùng tìm hiểu ngay trong bào viết này.
TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

TOP 3 con giáp may mắn hái vàng hái bạc đúng dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

Những con giáp may mắn nhất đúng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 xướng tên ai? Những con giáp này gặp vận may gì mà phất lên nhanh như thế? Cùng tham khảo ngay trong bào viết dưới đây

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Video nhap 20240426085716
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động