Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
10:01 | 24/08/2021 GMT+7

Học sinh Hà Nội sẽ dự lễ khai giảng trực tuyến vào 7h30 ngày 5/9

aa
Gần 2 triệu học sinh Hà Nội sẽ dự lễ khai giảng và bắt đầu học kỳ I năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến.
Hà Nội: Gia hạn giãn cách xã hội, học sinh dự khai giảng trực tuyến Hà Nội: Gia hạn giãn cách xã hội, học sinh dự khai giảng trực tuyến
Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến 6h ngày 6/9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch Covid-19. Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 trên địa bàn thủ đô sẽ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.
Học sinh Hà Nội trở lại trường sớm nhất từ 1/9, khai giảng vào 5/9 Học sinh Hà Nội trở lại trường sớm nhất từ 1/9, khai giảng vào 5/9
Đây là nội dung đáng chú ý trong khung chương trình năm học 2021-2022 vừa được UBND TP. Hà Nội ban hành.

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 với giáo dục tiểu học, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cho hay ngay cả khi thành phố hết giãn cách theo Chỉ thị 16 (ngày 6/9), tình hình Covid-19 được kiểm soát, học sinh chưa thể đến trường ngay. Việc tổ chức dạy học trực tuyến với tất cả khối lớp là giải pháp trong thời gian đầu năm học mới.

Theo đó, buổi lễ được tổ chức ngắn gọn, bảo đảm quy định phòng, chống Covid-19 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Fanpage và nền tảng trực tuyến để thầy cô, học sinh thành phố theo dõi.

Học sinh Hà Nội sẽ dự lễ khai giảng trực tuyến vào 7h30 ngày 5/9
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Baochinhphu.vn)
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết lễ khai giảng trực tiếp diễn ra vào 7h30 ngày 5/9 với sự tham gia của đại diện cán bộ, giáo viên và hơn 20 học sinh quận Hoàn Kiếm.

Ông Tiến nhấn mạnh các trường cần quan tâm xây dựng phương án dạy học sao cho hiệu quả, nhất là với học sinh lớp 1. Sở sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết tới các nhà trường, tinh thần chung là trường họp thống nhất với phụ huynh học sinh về khung giờ học, hình thức trao đổi, hỗ trợ học sinh, dành từ 7 đến 10 buổi đầu để học sinh làm quen với học trực tuyến.

Hiện, nhiều trường đã có kế hoạch và sẵn sàng phương án dạy học thích ứng với diễn biến của dịch, kể cả phương án học trực tuyến với học sinh lớp 1, chẳng hạn Tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy), Tiểu học Đông Thái (quân Tây Hồ).

Sau buổi lễ, các trường chủ động tổ chức hoạt động phù hợp để khởi động năm học mới. Ngày 6/9, học sinh sẽ bước vào chương trình học tập học kỳ I năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến.

Trong đợt bùng dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27/4, cả nước ghi nhận hơn 354.000 ca Covid-19, trong đó hơn 8.600 người tử vong. Với hơn 2.800 ca, Hà Nội đã lần thứ ba thông báo giãn cách xã hội, bắt đầu từ ngày 24/7 và dự kiến hết 6/8.

Đà Nẵng dự kiến khai giảng và học trực tuyến từ ngày 5/9 Đà Nẵng dự kiến khai giảng và học trực tuyến từ ngày 5/9
Do tình hình dịch bệnh hiện nay, sẽ có ảnh hưởng đến việc khai giảng năm học mới, chương trình chào năm học mới sẽ diễn ra trực tuyến trên sóng TV vào lúc 7 giờ ngày 5/9, 7 giờ 30 sẽ diễn ra chương trình khai giảng trực tuyến do các trường thực hiện.
Đề xuất cho học sinh Hà Nội trở lại trường từ 10/7 Đề xuất cho học sinh Hà Nội trở lại trường từ 10/7
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội chiều 5/7 có Tờ trình gửi UBND TP. Hà Nội, theo đó đề xuất cho học sinh đến trường trở lại sau thời gian nghỉ hè sớm bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Tử vi 12 con giáp ngày 9/6/2021: Duyên tình trúc trắc, Sửu hãy học cách trân trọng đối phương Tử vi 12 con giáp ngày 9/6/2021: Duyên tình trúc trắc, Sửu hãy học cách trân trọng đối phương
Tử vi 12 con giáp ngày 9/6/2021: Theo tử vi hôm nay, thay vì cứ mãi mơ mộng vào những lời hứa hẹn, bản mệnh Sửu nên có niềm tin vào những thứ trước mắt vẫn hơn.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 10 triệu đồng để mua máy tính

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 10 triệu đồng để mua máy tính

Mức vốn cho vay tối đa là 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Lãi suất cho vay 1,2%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.
Nhiều tỉnh, thành cho học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 28/3

Nhiều tỉnh, thành cho học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 28/3

Đắk Nông cho học sinh tiểu học và mầm non trở lại trường từ ngày 28/3. Học sinh Nghệ An, Ninh Bình sẽ đi học trực tiếp từ ngày 4/4.
Câu chuyện quốc tế: “Cai nghiện” mạng xã hội

Câu chuyện quốc tế: “Cai nghiện” mạng xã hội

Nhiều phụ huynh xứ cờ hoa đang truyền tai nhau về “thành quả” của một bà mẹ chia sẻ về việc thuyết phục con mình từ bỏ thói quen sa đà vào mạng xã hội.

Các tin bài khác

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi: Hung tinh rình rập rắc rối bủa vây

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Mùi hung tinh Thiên Cẩu rình rập thỉnh thoảng vẫn sẽ đem tới những rắc rối cho bản mệnh.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi: Đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Hợi trước khi bắt tay vào làm công việc gì, bạn cũng nên suy nghĩ thật kĩ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng.
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất: Có những bước tiến vững vàng

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Tuất có những bước tiến bền vững trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ không phát tài nhanh hoặc giàu lên nhanh chóng, song bạn vẫn kiếm được một khoản dư dả, ổn định
Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu: May mắn cận kề gặt hái thành công

Tử vi tháng 5/2024 tuổi Dậu sự nghiệp của người tuổi Dậu đang tiến triển khá tốt. Con giáp này nhờ có sự tương trợ từ quý nhân Tam Hợp nên thành tựu gặt hái được không phải nhỏ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động