Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:37 | 26/09/2021 GMT+7

Hoàn lưu bão số 6 gây thiệt hại nặng tại Nghệ An

aa
Do hoàn lưu bão số 6 kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, trong mấy ngày qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa vừa đến mưa to. Theo thống kê ban đầu, mưa lụt đã gây thiệt hại về kinh tế, gần 700 trăm ngôi nhà bị ngập sâu, nhiều đoạn đường giao thông bị hư hỏng, hơn 3000 ha hoa màu bị ngập, hơn 5000 gia cầm cuốn trôi, đã có 1 người tử vong trong mưa lũ.
Nhiều vùng bị ngập lụt do mưa lớn Nhiều vùng bị ngập lụt do mưa lớn
Trong hai ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trên địa bàn nhiều huyện, thị của Nghệ An, lượng mưa lớn khiến mực nước các khe suối dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt nhiều tuyến đường bị chia cắt.
Điện Biên: Mưa lũ khiến một người thiệt mạng và nhiều tài sản bị hư hại Điện Biên: Mưa lũ khiến một người thiệt mạng và nhiều tài sản bị hư hại
Từ ngày 4-7/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió, mưa dông, sét, lốc trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xẩy ra mưa lớn gây thiệt hại về người, tài sản tại huyện Mường Nhé và thị xã Mường Lay.
Mưa liên tiếp hai ngày, nhiều xã ở Nghệ An ngập sâu, bị cô lập Mưa liên tiếp hai ngày, nhiều xã ở Nghệ An ngập sâu, bị cô lập
Mưa liên tiếp hai ngày qua khiến nhiều xã ở huyện Thanh Chương, Đô Lương thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An bị cô lập, nhà dân ngập sâu hơn một mét.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) Nghệ An, tình hình mưa lũ tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong; Nghĩa Đàn, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Con Cuông, Tương Dương, Tân Kỳ và thị xã: Hoàng Mai, Cửa Lò thiệt hại ban đầu là rất đáng kể.

Thống kê sơ bộ đến sáng ngày 26/9, tỉnh Nghệ An có 1 người mất tích tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ do bị rơi xuống sông khi đi bắt cá, hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu, giao thông bị, nhều hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn.

Mưa lũ khiến cho gần 700 ngôi nhà bị ngập (Nghĩa Đàn: 81 nhà; Quỳnh Lưu: 574 nhà; Yên Thành: 41 nhà); 82 hộ phải di dời do nhà bị ngập, sạt lở đất; 5 nhà kiên cố bị đất sạt lở tràn vào nhà.

Hoàn lưu bão số 6 gây thiệt hại nặng tại Nghệ An
Gia súc được người dân di chuyển đến điểm cao hơn

Về tình hình sản xuất nông nghiệp, mưa lũ cũng khiến cho gần 650 ha diện tích lúa và hơn 2.400 ha diện tích ngô, rau màu bị ngập. Có 5.394 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Quỳnh Lưu: 4.660 con; Quỳ Châu: 34 con; Nghĩa Đàn: 500 con; Yên Thành: 200 con); 8 con gia súc (Quỳnh Lưu) bị chết.

Có gần 800 ha diện tích nuôi cá ao hồ nhỏ thiệt hại (nhiều nhất là các huyện Diễn Châu: 343 ha; Nghĩa Đàn: 90 ha; Quỳnh Lưu: 222 ha; Yên Thành gần 47 ha..; Diện tích nuôi tôm thiệt hại có 71 ha ở huyện Quỳnh Lưu.

Hoàn lưu bão số 6 gây thiệt hại nặng tại Nghệ An
Người dân di chuyển đến vùng an toàn

Thiệt hại về công trình giao thông có 37 vị trí cầu tràn ngập nước, chia cắt (Con Cuông: 7; Tân Kỳ: 4; Quỳ Châu: 13; Yên Thành: 1; Quế Phong: 12); 11 cái cầu, cầu tràn, cống giao thông loại nhỏ bị hư hỏng (Nghĩa Đàn: 08; Quế Phong: 1; Thanh Chương: 1; Tương Dương: 1) và bị cuốn trôi; 7,89 km đường giao thông địa phương bị sói mòn, sạt lở (Quế phong: 3,07 km; Nghĩa Đàn: 4,5 km; Quỳ Châu: 0,01 km; Tương Dương: 0,01 km; Yên Thành: 0,3 km).

Về công trình hạ tầng khác có 1.545 m tường rào bị đổ (Quỳnh Lưu: 593 m; Nghĩa Đàn: 870 m; Thanh Chương: 42 m; Yên Thành: 40 m); 400 m2 đất vườn bị sạt lở (Tương Dương).

Nhiều vùng bị ngập lụt do mưa lớn Nhiều vùng bị ngập lụt do mưa lớn
Trong hai ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, trên địa bàn nhiều huyện, thị của Nghệ An, lượng mưa lớn khiến mực nước các khe suối dâng cao, gây ngập lụt nhiều nơi, đặc biệt nhiều tuyến đường bị chia cắt.
Nghệ An giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 20/8 Nghệ An giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 20/8
Đánh giá nguy cơ mức độ rất cao về dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh, thời gian áp dụng từ 0h ngày 20/8.
PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Nghệ An đã thực hiện được 8.440 ngôi nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Đây là số liệu được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chương trình 1838 do Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Ban Chỉ đạo 1838) tổ chức ngày 19/4.
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).

Các tin bài khác

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động