Trang chủ Chính trị - Xã hội
14:19 | 12/04/2019 GMT+7

Hòa Bình có 2 thí sinh gian lận điểm thi đỗ vào ĐH Y Hà Nội, chỉ 1 bị đuổi học

aa
Hòa Bình và Sơn La có 3 thí sinh gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 đỗ vào ĐH Y Hà Nội. Phó Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho biết, trong 2 thí sinh ở Hòa Bình thì chỉ 1 thí sinh bị đuổi học.

Ngoài thí sinh V.H.L ở Sơn La được nâng 15,4 điểm để đỗ vào top 3 thủ khoa ĐH Y Hà Nội, tỉnh Hòa Bình có 2 thí sinh gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 để có chỗ ngồi trong ngôi trường hàng đầu cả nước đào tạo ra các bác sĩ, y tá.

Thí sinh Hòa Bình gian lận điểm thi THPT quốc gia để đỗ ngành Y đa khoa

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho biết, hiện tại có 2 thí sinh Hòa Bình và 1 thí sinh Sơn La gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 đang học tại trường. Cả 3 thí sinh này đều trúng tuyển vào ngành Y đa khoa nhờ vào việc nâng điểm thi.

Bảng điểm chấm thẩm định của Bộ GD&ĐT cho thấy, cả ba thí sinh này đều có điểm thẩm định chênh lệch nhiều so với điểm thi THPT quốc gia được công bố trước đó.

hoa binh co 2 thi sinh gian lan diem thi do vao dh y ha noi chi 1 bi duoi hoc
GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội.

"Trong đó, hai thí sinh (một Sơn La và một Hòa Bình) chắc chắn sẽ bị buộc thôi học do điểm chấm thẩm định thấp hơn điểm trúng tuyển vào trường", TS Nguyễn Hữu Tú cho biết.

Cụ thể, thí sinh Sơn La V.H.L có tổng điểm chấm thẩm định của ba môn xét tuyển vào ĐH Y Hà Nội là 13 điểm, nhưng được gian lận 15,4 điểm nên đã đỗ vào top 3 thủ khoa ĐH Y Hà Nội.

Một thí sinh khác ở Hòa Bình cũng được nâng nhiều điểm để đỗ vào ngành Y đa khoa.

Đại diện ĐH Y Hà Nội cho hay: "Còn một thí sinh khác ở Hòa Bình có điểm chấm thẩm định đủ điểm chuẩn trúng tuyển, nhưng điểm thi môn không thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường bị giảm 2 điểm. Nếu em này đủ điều kiện tốt nghiệp THPT thì tiếp tục được học tại trường".

hoa binh co 2 thi sinh gian lan diem thi do vao dh y ha noi chi 1 bi duoi hoc
ĐH Y Hà Nội có 3 sinh viên liên quan đến gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình và Sơn La.

Đơn vị này đã gọi điện trực tiếp cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hòa Bình và Sơn La để yêu cầu fax kết quả cho trường. Tuy nhiên, hai Sở trên từ chối vì cho rằng đó là 'thông tin mật nên không gửi fax". ĐH Y Hà Nội đã yêu cầu hai Sở chuyển phát nhanh kết quả thi của thí sinh.

Vị Hiệu phó cũng thông tin thêm, hiện tại các thí sinh này vẫn đang học tại trường. Khi có đầy đủ dữ liệu chứng minh thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển, nhà trường sẽ họp Hội đồng tuyển sinh, ra quyết định buộc thôi học những em này.

hoa binh co 2 thi sinh gian lan diem thi do vao dh y ha noi chi 1 bi duoi hoc Top 3 thủ khoa ĐH Y Hà Nội ở Sơn La gian lận 15,4 điểm bị xử lý thế nào?

Trong 44 thí sinh gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, thí sinh V.H.L nhờ được nâng 15,4 điểm nền đã ...

hoa binh co 2 thi sinh gian lan diem thi do vao dh y ha noi chi 1 bi duoi hoc Phụ huynh của 44 thí sinh gian lận điểm thi THPT quốc gia ở Sơn La là ai?

Trong danh sách 44 thí sinh liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, không ít thí sinh ...

hoa binh co 2 thi sinh gian lan diem thi do vao dh y ha noi chi 1 bi duoi hoc Gian lận điểm thi THPT: 17/28 sinh viên bị trả về từng đỗ Học viện Cảnh sát

Trong số 28 sinh viên trường công an bị trả về vì gian lận thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình, có đến 17 ...

hoa binh co 2 thi sinh gian lan diem thi do vao dh y ha noi chi 1 bi duoi hoc 28 sinh viên trường công an bị trả về vì gian lận thi THPT quốc gia 2018

Bộ Công an đã trả 28 sinh viên Hòa Bình đang học ở các trường công an về các đơn vị sơ tuyển để tiếp ...

hoa binh co 2 thi sinh gian lan diem thi do vao dh y ha noi chi 1 bi duoi hoc Gian lận điểm thi ở Sơn La: Viện Kiểm sát trả hồ sơ, điều tra bổ sung lần 2

Nhiều chi tiết chưa thống nhất trong hồ sơ của vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn ...

Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

JICA hỗ trợ 8,2 tỷ đồng xây dựng đập Sabo đầu tiên tại Sơn La

JICA hỗ trợ 8,2 tỷ đồng xây dựng đập Sabo đầu tiên tại Sơn La

Lễ khởi công xây dựng thí điểm đập Sabo đã diễn ra vào ngày 4/4/2024 tại bản Piệng, xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Quảng Trị tổ chức chương trình hòa nhạc quốc tế tôn vinh giá trị hòa bình thế giới

Quảng Trị tổ chức chương trình hòa nhạc quốc tế tôn vinh giá trị hòa bình thế giới

Chương trình Hòa nhạc quốc tế - Giai điệu Hòa Bình là chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ nhiều quốc gia, tôn vinh giá trị hòa bình thế giới thông qua âm nhạc.
Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước - một giải pháp cho hòa bình và thịnh vượng

Ngoại giao nước rất quan trọng đối với nền hòa bình, sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh lương thực, hệ sinh thái lành mạnh và sản xuất năng lượng của một quốc gia.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động