Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
18:58 | 10/04/2019 GMT+7

Phụ huynh của 44 thí sinh gian lận điểm thi THPT quốc gia ở Sơn La là ai?

aa
Trong danh sách 44 thí sinh liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, không ít thí sinh có phụ huynh là "nhà buôn bán lớn", thậm chí là cán bộ ngành GD&ĐT tỉnh, công an, lãnh đạo ngành thuế...

Thí sinh gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La là con nhà giàu, con cán bộ, công an tỉnh

Theo thông tin từ Bộ Công an và Bộ GD&ĐT, có 44 thí sinh ở Sơn La liên quan đến gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018. Trong đó, bài thi của các thí sinh này đều được nâng điểm gấp nhiều lần điểm thực tế. Nhiều thí sinh có tổng điểm xét tuyển là thủ khoa, á khoa của các trường đại học top đầu cả nước.

Trong đó, trường hợp được nâng điểm nhiều nhất là thí sinh N.A.T., là con một gia đình buôn bán lớn tại TP Sơn La. Kết quả chấm thẩm định 3 bài thi Toán - Lý - Ngoại ngữ của thí sinh này có điểm thật là 0 - 0,25 - 0,2, theo quy chế của Bộ GD&ĐT, em T. trượt tốt nghiệp THPT vì có môn điểm liệt.

Tuy nhiên, điểm thi THPT quốc gia 2018 của thí sinh này lại là 9 - 9 - 9. Như vậy, thí sinh này đã được nâng lên tới 26,55 điểm.

phu huynh cua 44 thi sinh gian lan diem thi thpt quoc gia o son la la ai
Nhiều thí sinh gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La là con nhà giàu, con cán bộ tỉnh.

Thí sinh N.T.H có phụ huynh công tác trong ngành công an tỉnh Sơn La. Trong kì thi THPT quốc gia 2018, em này đã được nâng tổng số là 17,75 điểm.

Trong đó, điểm lần lượt ba môn xét tuyển là 9,4 - 9,5 - 9,2. Kết quả chấm thẩm định cho thấy, điểm thật tương ứng của thí sinh này là 2,6 - 2,75 - 5. Điểm thật thấp hơn rất nhiều so với điểm giả mà thí sinh này dùng để xét tuyển vào đại học.

Thí sinh N.L.B.N. có điểm thi Toán - Ngoại ngữ lần lượt là 9,8 - 9,8. Bộ GD&ĐT tổ chức chấm thẩm định và cho thấy, điểm thật các bài thi của N. giảm chỉ còn 5,8 - 2,8. Như vậy, thí sinh này được nâng cao lên 11 điểm.

Được biết, B.N vốn là học sinh chuyên Sử thuộc trường THPT chuyên Sơn La. Đại diện trường THPT chuyên Sơn La cũng tiết lộ, điểm thi thử Ngoại ngữ tại trường của thí sinh này chỉ ở mức 1,8 điểm và môn Toán là 5 điểm.

Một thí sinh khác tên N.D.A., trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, thí sinh này đạt điểm 3 môn Toán - Lý - Ngoại ngữ lần lượt là 9,2 - 9 - 9,6. Tuy nhiên, sau khi chấm thẩm định, Bộ GD&ĐT xác định điểm các bài thi của thí sinh này đạt lần lượt là 4,8 - 6 - 5. Như vậy, tổng cộng thí sinh này đã được sửa nâng lên tới 12 điểm.

N.D.A vốn là học sinh chuyên Toán. Theo nhiều bạn cùng khóa nhận xét, ở trường D.A đạt mức điểm thi thử không cao. Được biết, bố thí sinh này làm ở ngành thuế của tỉnh Sơn La.

Còn rất nhiều trường hợp nâng điểm khác trong số 44 thí sinh được cơ quan điều tra xác định trong vụ án gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, gửi danh sách đến Bộ GD&ĐT. Hầu hết trong số này là con em của cán bộ ngành GD&ĐT tỉnh, ngành công an, lãnh đạo ngành thuế, Văn phòng tỉnh ủy, con em một số gia đình buôn bán có "máu mặt" tại Sơn La…

Sáng 10/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Đinh Hải Sơn, cựu thiếu tá, nguyên là phó đội trưởng đội giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Sơn La.

Ông Đinh Hải Sơn bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Sơn La khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 Bộ luật hình sự, do liên quan đến vụ án gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh miền núi Sơn La.
phu huynh cua 44 thi sinh gian lan diem thi thpt quoc gia o son la la ai Gian lận điểm thi THPT: 17/28 sinh viên bị trả về từng đỗ Học viện Cảnh sát

Trong số 28 sinh viên trường công an bị trả về vì gian lận thi THPT quốc gia 2018 ở Hòa Bình, có đến 17 ...

phu huynh cua 44 thi sinh gian lan diem thi thpt quoc gia o son la la ai 28 sinh viên trường công an bị trả về vì gian lận thi THPT quốc gia 2018

Bộ Công an đã trả 28 sinh viên Hòa Bình đang học ở các trường công an về các đơn vị sơ tuyển để tiếp ...

phu huynh cua 44 thi sinh gian lan diem thi thpt quoc gia o son la la ai Gian lận điểm thi ở Sơn La: Viện Kiểm sát trả hồ sơ, điều tra bổ sung lần 2

Nhiều chi tiết chưa thống nhất trong hồ sơ của vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn ...

phu huynh cua 44 thi sinh gian lan diem thi thpt quoc gia o son la la ai Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng thứ 6 liên quan đến gian lận điểm thi THPT ở tỉnh Sơn La

Bà Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Sơn ...

Hoài Đông
Nguồn:

Tin bài liên quan

JICA hỗ trợ 8,2 tỷ đồng xây dựng đập Sabo đầu tiên tại Sơn La

JICA hỗ trợ 8,2 tỷ đồng xây dựng đập Sabo đầu tiên tại Sơn La

Lễ khởi công xây dựng thí điểm đập Sabo đã diễn ra vào ngày 4/4/2024 tại bản Piệng, xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Ngày hội du lịch, văn hóa Sơn La - Hủa Phăn sắp diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc

Ngày hội du lịch, văn hóa Sơn La - Hủa Phăn sắp diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc

Ngày hội du lịch văn hóa Sơn La - Hủa Phăn năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến 23/3, tại tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào với nhiều hoạt động du lịch, văn hóa đặc sắc. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Sơn La - Hủa Phăn.
Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 11/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có các đồng chí: Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Nguyễn Ngọc Hùng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, các hội đoàn thể; lãnh đạo một số huyện, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động