Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:08 | 18/08/2022 GMT+7

Hỗ trợ doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường Campuchia

aa
Tám năm qua, chương trình Cà phê sáng thứ bảy của Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia) đã trở thành nếp sinh hoạt của các doanh nghiệp Việt Nam, Campuchia. Tham dự chương trình, doanh nghiệp được Câu lạc bộ hỗ trợ thông tin về văn hóa, môi trường kinh doanh, nhu cầu của thị trường cũng như tư vấn các thủ tục về thuế, hải quan, tư pháp, ngôn ngữ dịch thuật khi tìm hiểu, đầu tư vào thị trường Campuchia.
Thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia góp phần thắt chặt quan hệ giữa ba nước Thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia góp phần thắt chặt quan hệ giữa ba nước
"Nhịp cầu" gắn kết tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia

Đồng hành cùng doanh nghiệp

TS Lê Hồng Liêm - Chủ tịch Câu lạc bộ nói: Môi trường, điều kiện kinh doanh của Campuchia có nhiều điểm khác Việt Nam, doanh nghiệp bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận thị trường này. Câu lạc bộ muốn hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả ngoài việc phải am hiểu chính sách của Việt Nam và Campuchia, biết ngôn ngữ tiếng Khmer, văn hóa giao tiếp ở Campuchia, có uy tín khi làm việc với các cơ quan hữu quan thì còn phải biết lắng nghe, hiểu được nhu cầu, nguyện vọng của doanh nghiệp, đồng cam cộng khổ với doanh nghiệp.

Đáp ứng yêu cầu này, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã thường xuyên cập nhật thông tin, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, chủ động kết nối cán bộ phụ trách các lĩnh vực ở địa phương Việt Nam và Campuchia.

TS Lê Hồng Liêm, Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (bên trái)
TS Lê Hồng Liêm, Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia (bên trái) trong Đại hội sinh viên Campuchia tại TP.HCM vào tháng 12/2020 (Ảnh: Hồng Liêm).

Câu lạc bộ phối hợp với Trung tâm ngoại ngữ tiếng Khmer thuộc Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tổ chức các lớp tiếng Khmer giao tiếp cho cán bộ quản lý, nhân viên một số doanh nghiệp thường quan hệ giao dịch với Campuchia. Trong thời gian giãn cách xã hội, lớp học online có sự tham gia của lưu học sinh Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh và các cộng tác viên người bản xứ ở các tỉnh thành Campuchia. Nhờ đó, việc học trở nên sinh động, hiệu qủa, góp phần lan tỏa việc ôn luyện và học tập trong Hội.

Khi doanh nghiệp có yêu cầu, Câu lạc bộ cử cán bộ phiên dịch dịch văn bản, hợp đồng và giao dịch. Điều này giúp doanh nghiệp tránh những rủi ro không đáng có do thiếu hiểu biết thông tin hoặc bất đồng ngôn ngữ.

Nhiều kết quả tích cực

Đại dịch Covid-19 là thử thách lớn đối với hoạt động của Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. Câu lạc bộ phải học cách thích ứng linh hoạt để trao đổi, kết nối với doanh nghiệp. Khi chương trình Cà phê sáng thứ bảy phải tạm ngưng do dịch Covid-19, Câu lạc bộ chuyển sang làm việc trực tuyến. Doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ đều có thể gọi điện trực tiếp Câu lạc bộ bất cứ lúc nào.

"Năm 2021, đúng vào đợt cao điểm dịch ở Campuchia, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Công ty Q.Đ, chuyên về nhôm kính, đang làm công trình ở Campuchia song khi ấy chỉ còn vài ngày nữa là đóng cửa khẩu theo lệnh của chính quyền Campuchia để phòng dịch, công nhân không kịp rút về nước để tái cấp visa. Lo lắng không có lao động, doanh nghiệp nhờ Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ tư vấn. Chúng tôi đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và được giúp đỡ nhiệt tình, công nhân được đưa tới cửa khẩu Mộc Bài, Thường Phước tạm nhập tái xuất để họ có thể có visa ở Campuchia tiếp tục hoàn thành công trình”, ông Lê Hồng Liêm kể.

Câu chuyện khác xảy ra vào dịp Tết cổ truyền Campuchia Chol Chnam Thmay. Giấy phép vận tải của một doanh nghiệp hết hạn trong khi nước bạn nghỉ cả tuần. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã liên hệ với bộ đội biên phòng, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.

Câu lạc bộ cũng đã giúp đỡ, tư vấn cho nhiều doanh nghiệp khác trong việc soạn thảo các hợp đồng, đảm bảo các điều khoản chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Ông Lê Hồng Liêm kể, ngoài những nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có trường hợp Câu lạc bộ còn tư vấn, hỗ trợ cả những chuyện riêng không tên khác. Câu lạc bộ cũng thường tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, giao lưu giữa các doanh nghiệp thành viên của Hội hữu nghị Campuchia - Việt Nam, doanh nghiệp của Campuchia đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và phía Nam nói chung.

"Mỗi doanh nghiệp là một sứ giả trên mặt trận kinh tế, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống của hai nước, bởi vậy, làm được điều gì cho doanh nghiệp chúng tôi luôn cố gắng", ông nói.

Những bông hoa nhỏ tô thắm tình hữu nghị Những bông hoa nhỏ tô thắm tình hữu nghị
Đẩy mạnh tuyên truyền về biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia Đẩy mạnh tuyên truyền về biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thêm địa chỉ học tiếng Khmer miễn phí cho người Việt

Thêm địa chỉ học tiếng Khmer miễn phí cho người Việt

Nhiều năm qua, từ hội viên các hội hữu nghị, doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh và đầu tư với Campuchia hay các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu học tiếng Khmer đều có thể tìm đến các lớp học của Trung tâm Ngoại ngữ tiếng Khmer trực thuộc Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Nhờ xã hội hóa mạnh mẽ trong việc vận động hỗ trợ kinh phí hoạt động, việc dạy học của Trung tâm hoàn toàn miễn phí.

Các tin bài khác

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Bờ Biển Ngà muốn tham khảo kinh nghiệm phát triển thành công của Việt Nam

Triển khai cơ chế Tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam – Bờ Biển Ngà, từ ngày 17 - 18/4/2024, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã thăm và đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 3 cùng Bộ trưởng đặc trách ngoại giao Bờ Biển Ngà Wautabouna Ouattara.
Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hiệu quả, chất lượng hơn nữa

Ngày 17/4, tại Đồng Nai đã diễn Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai lần thứ II. Tại đây, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029 Cao Văn Quang cho biết: thời gian tới, các thành viên sẽ đoàn kết, chủ động, sáng tạo đưa hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp tỉnh Đồng Nai hoạt động hiệu quả, chất lượng, phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân Đồng Nai với nhân dân Pháp; đóng góp hiệu quả vào hoạt động đối ngoại chung của tỉnh.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các lưu học sinh hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, sự đa dạng mà thống nhất của 54 dân tộc anh em Việt Nam.
Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động