Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:02 | 15/08/2022 GMT+7

Những bông hoa nhỏ tô thắm tình hữu nghị

aa
Tháng 8/2022, các em thiếu nhi của ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia đã được gặp lại nhau sau hai năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đây là dịp để các em được tham quan đất nước Việt Nam xinh đẹp, có thêm những người bạn mới, được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, qua đó góp phần gắn kết, tô thắm thêm tình hữu nghị giữa ba nước.
Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Giúp sinh viên Lào nuôi dưỡng những ước mơ Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội: Giúp sinh viên Lào nuôi dưỡng những ước mơ
Giáo dục các tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt -Lào Giáo dục các tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt -Lào

Ấn tượng về Việt Nam xinh đẹp, thân thiện

Năm ngày tham dự Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) đã để lại ấn tượng đẹp đối với các em thiếu nhi Lào, Campuchia.

Em Khuan Chai Manuvong (Lào) kể đây là lần đầu em đến Việt Nam. Em muốn ăn những món truyền thống, thăm những cảnh đẹp của Việt Nam. Còn với Lim Savlian (Campuchia), các hoạt động tại liên hoan giúp em hiểu thêm về văn hóa, lịch sử đất nước các bạn thiếu nhi Lào, Việt Nam.

Thiếu nhi ba nước viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác
Thiếu nhi ba nước viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác (Ảnh: M.Hiệp).

Em Yanglay (Lào) cho biết, chuyến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh giúp em có thêm hiểu biết về cuộc đời và hoạt động của Bác Hồ. Em cũng có thêm nhiều bạn mới trong những ngày tham dự liên hoan. "Các bạn thiếu nhi Việt Nam, Campuchia rất thân thiện, dễ mến", Yanglay nói.

Đối với Silipanya Phet Savanh (Lào), lần đầu được mặc áo dài Việt Nam, em rất thích và thấy chiếc áo thật đẹp. Sau liên hoan, Silipanya Phet mong muốn được trở lại Việt Nam để tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Trần Nguyễn Uyên Nghi (Việt Nam) cho biết, em đã kể cho các bạn Lào, Campuchia nghe những danh lam thắng cảnh của Việt Nam và những điều có thể các bạn không biết được nếu chỉ nhìn qua phim ảnh. Các bạn cũng chia sẻ với em về văn hóa, phong tục của đất nước các bạn.

“Em thấy chương trình rất bổ ích, đã tạo ra một sân chơi thú vị và lành mạnh cho chúng em”, Trần Nguyễn Uyên Nghi nói.

Tại Liên hoan, các em thiếu nhi ba nước đã được tham gia nhiều hoạt động như: Dâng hương, dâng hoa lên tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi ở Nhà Thiếu nhi TP.HCM; tham quan Không gian Bác Hồ với thiếu nhi, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM, các di tích lịch sử; tham gia vui chơi tại một số địa điểm du lịch nổi tiếng của TP.HCM, trải nghiệm rừng ngập mặn Cần Giờ; giao lưu văn hóa nghệ thuật, các trò chơi dân gian, tìm hiểu các loại hình nghệ thuật truyền thống; trải nghiệm các sân chơi khoa học sáng tạo...

Góp sức tô thắm tình hữu nghị

Tại chương trình liên hoan, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã chia sẻ với các em thiếu nhi về lịch sử, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó của ba dân tộc: “Thế hệ cha ông của các cháu ngày xưa đã cùng sánh vai chiến đấu vào sinh ra tử chống kẻ thù chung, giải phóng đất nước và ngày hôm nay đang hợp tác, đoàn kết để xây dựng và phát triển cả ba đất nước”.

Cùng với sự hợp tác và quan hệ tốt đẹp của ba nước, hợp tác giao lưu hữu nghị của thanh niên, thiếu nhi trong thời gian vừa qua được tổ chức rất sôi nổi với nhiều hoạt động bổ ích, thiết thực thể hiện sinh động tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị giữa thanh thiếu nhi ba nước.

“Hiện tại các cháu là niềm vui, hạnh phúc, sự yêu quý của gia đình. Trong tương lai, các cháu sẽ là chủ nhân của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Các cháu sẽ là người quyết định sự phát triển phồn vinh của ba đất nước cũng như sự ấm no hạnh phúc của nhân dân ba nước", ông Võ Văn Thưởng nói.

Mong các cháu thiếu nhi Lào, Campuchia luôn nhớ về Việt Nam, về TP.HCM thân thiện, hiếu khách, Thường trực Ban Bí thư nhắn nhủ: “Các cháu tiếp tục là những đại sứ vun đắp tình hữu nghị của nhân dân ba nước".

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang khẳng định, các thế hệ thiếu nhi Việt Nam luôn dành tình cảm đặc biệt thân mến đối với đất nước và nhân dân các bộ tộc Lào, nhân dân Vương quốc Campuchia. Kế thừa và phát huy tình hữu nghị truyền thống là sứ mệnh chung của các tổ chức thanh niên và thanh thiếu nhi ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia.

Bà Lay Chanrasmey, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia đề nghị ba nước thay phiên nhau đăng cai tổ chức các chương trình như liên hoan lần này để tạo cơ hội cho các em thiếu nhi ba nước trao đổi, học hỏi lẫn nhau, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

Kết nối vòng tay thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia Kết nối vòng tay thiếu nhi Việt Nam - Lào - Campuchia
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia: Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia: Tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước
Minh Thái
Nguồn:

Tin bài liên quan

5 tập thể và 5 cá nhân của tỉnh Gia Lai được nhận bằng khen của tỉnh Champasak

5 tập thể và 5 cá nhân của tỉnh Gia Lai được nhận bằng khen của tỉnh Champasak

Nhân dịp đón Tết Cổ truyền của Việt Nam, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Champasak (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) do đồng chí Sanan Siphaphommachanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chính trị Lý luận, công tác Đảng-Cán bộ tỉnh Champasak làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại tỉnh Gia Lai.
Nhiều điểm mới trong Cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII

Nhiều điểm mới trong Cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII

Lần đầu có sự tham dự của trẻ em người dân tộc thiểu số, diễn ra song song tại hai nước, số lượng tác phẩm dự thi và đạt giải tăng so với các năm trước... Đó là nhận xét của Ban tổ chức tại Lễ trao giải cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” lần thứ VII diễn ra ngày 26/12 tại Hà Nội.
Phật giáo kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia

Phật giáo kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia

Hỗ trợ học bổng toàn phần; chăm lo nơi ăn, chốn ở, phương tiện đi học, dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào, Campuchia thông qua việc tụng kinh, trao đổi Phật pháp bằng tiếng Việt... Đó là những hoạt động mà nhiều ngôi chùa đang làm, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động