Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:00 | 26/08/2022 GMT+7

Thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia góp phần thắt chặt quan hệ giữa ba nước

aa
Ngày 25/8, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Kết nối thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2022”. Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào, 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.
Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào
Để thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết của lực lượng bảo vệ và Nhân dân khu vực biên giới, nhiều năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa luôn chủ động tích cực hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) về mọi mặt, tích cực phối hợp với các lực lượng nước bạn Lào tham gia củng cố cơ sở chính trị tại các cụm bản, tạo mối quan hệ hợp tác bền vững.
Phát triển toàn diện quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam - Lào Phát triển toàn diện quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam - Lào
Sáng 24/8, Lễ kỷ niệm 40 năm hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào đã được tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam và đồng chí Phây-vi Xi-bua Li-pha, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào đồng chủ trì buổi Lễ.
Chương trình có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là cán bộ và thanh niên, sinh viên ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.
Chương trình có sự tham dự của hơn 100 đại biểu là cán bộ và thanh niên, sinh viên ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ cho biết, hiện nay TP. Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với tỉnh Champasak (năm 2001), thủ đô Vientiane của Lào (năm 2001), thủ đô Phnom Penh của Campuchia (năm 1999).

Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM phát biểu khai mạc chương trình.
Ông Trần Phước Anh, Giám đốc Sở Ngoại vụ phát biểu khai mạc chương trình.

Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh cũng đã ký kết các biên bản ghi nhớ phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Lào thủ đô Vientiane, tỉnh Champasack và tỉnh Attapeu của Lào.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh cũng có biên bản ghi nhớ với Hội Liên hiệp Thanh niên thủ đô Phnom Penh của Campuchia.

Trên cơ sở đó, thanh niên ba nước thường định kỳ có những hoạt động giao lưu rất ý nghĩa. “Ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia có cùng dòng chảy sông Mekong và tình đoàn kết, gắn bó keo sơn luôn được gìn giữ, vun đắp, trở thành truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời. Tình đoàn kết đặc biệt này được truyền nối qua các thế hệ, trong đó các bạn trẻ tham gia chương trình hôm nay sẽ là những người nối dài và thắt chặt hơn nữa sợi dây gắn kết đó”, ông Trần Phước Anh nói.

Ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia phát biểu tại chương trình.
Tổng lãnh sự Campuchia Sok Dareth phát biểu.

Ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết trong thời gian đại dịch Covid-19, sinh viên Campuchia đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo thành phố yên tâm sinh sống và học tập tại TP. Hồ Chí Minh. Theo ông Sok Dareth, lãnh đạo Campuchia rất vui và cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo thành phố cũng như người dân Việt Nam.

Tổng lãnh sự Sok Dareth cho rằng ba nước đã đạt được nhiều thành công về mặt kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hoá, xã hội, quan hệ thương mại không ngừng phát triển, và kỳ vọng tương lai nhiều triển vọng hơn nữa trong mối quan hệ.

Nhắn nhủ các sinh viên tham dự sự kiện, Tổng lãnh sự Campuchia Sok Dareth kêu gọi thanh niên ba nước nói chung cần vượt qua những khó khăn trở ngại trong khu vực và thế giới để tiếp tục bảo vệ những thành quả to lớn mà lãnh đạo ba nước đã cùng nhau xây dựng, tương lai ba nước dựa vào thế hệ trẻ, đồng thời, thúc giục những thanh niên học tập tại Việt Nam đóng góp, vun đắp cho sự phát triển chung của mối quan hệ ba nước.

Phó Tổng Lãnh sự Lào tại TP HCM Vansay Sayxena phát biểu tại chương trình
Phó Tổng lãnh sự Lào Vansay Sayxena phát biểu.

Cũng tại chương trình, Phó Tổng lãnh sự Lào tại TP. Hồ Chí Minh Vansay Sayxena cho hay với mối quan hệ tình hữu nghị, tình cảm sâu sắc của ba nước, ông hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều chương trình giao lưu đoàn kết giữa người dân ba nước. Nhân sự kiện, Phó Tổng lãnh sự Lào gửi lời cảm ơn lãnh đạo thành phố đã giúp đỡ tận tình sinh viên Lào đang học tập tại đây.

Phát biểu về ý nghĩa của chương trình, ông Nguyễn Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng thành phố, cho rằng theo thời gian, mối quan hệ ba nước ngày càng xanh tươi, thắm thiết, bền chặt nhờ công lao gìn giữ, vun đắp của các thế hệ lãnh đạo cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ba nước.

Thế hệ trẻ hôm nay tự hào được thừa hưởng truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa ba nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Quốc vương Norodom Sihanouk khởi xướng và đặt nền móng.

Các diễn giả thảo luận tại chương trình
Các diễn giả thảo luận tại chương trình.

Chương trình kết nối thanh niên Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2022 là hoạt động đối ngoại nhân dân do Đoàn Khối tổ chức lần đầu tiên và đã nhận được sự quan tâm tham dự của các cơ quan ngoại giao và thanh niên ba nước.

Ban Thường vụ Đoàn Khối hy vọng chương trình sẽ trở thành nhịp cầu nối hữu nghị giữa đoàn viên, thanh niên Khối với thanh niên nước CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia.

Đại biểu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia tham dự chương trình
Đại biểu ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia tham dự chương trình
Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia
Tối 13/8, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2022.
Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Nghệ An và các tỉnh nước bạn Lào
Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), cùng nhìn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, gắn bó giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh nước bạn Lào. Mối quan hệ đó đóng góp vào mối quan hệ quốc tế thủy chung, trong sáng, mẫu mực, hiếm có giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong suốt chặng đường lịch sử của hai dân tộc.
Theo Báo TG&VN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Sôi động Tuần lễ ASEAN tại Mexico - Việt Nam khẳng định vai trò Chủ tịch ACMC

Những sắc màu văn hóa đa dạng và đặc trưng của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã liên tục tỏa sáng trong chuỗi sự kiện Tuần lễ ASEAN đang diễn ra tại trụ sở Hạ viện Mexico ở thủ đô Mexico City, Mexico.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Hợp tác với Việt Nam là một ưu tiên của EU tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Đại sứ Nguyễn Văn Thảo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Phái đoàn COASI sẽ góp phần xây dựng hiểu biết chung giữa hai bên, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam-EU.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động